Xây dựng thương hiệu nông đặc sản Cần Giờ từ sự khác biệt

VOV.VN - Một số ý kiến nhận định, những sản phẩm của Cần Giờ lâu nay chưa được sự quan tâm về thương hiệu, giúp nông sản phát triển đúng tầm. Để cụ thể hoá sản phẩm đặc trưng và có giải pháp bảo đảm cung cầu bền vững, cần có những giải pháp đảm bảo về thương hiệu cho các mặt hàng của Cần Giờ.

Chiều 23/9, UBND huyện Cần Giờ, Sở Công Thương TP.HCM phối hợp tổ chức hội thảo “Đặc sản Cần Giờ và giải pháp xây dựng thương hiệu nông đặc sản TP HCM”.

Giúp đặc sản phát triển đúng tầm

Ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ TP.HCM cho biết, Cần Giờ có diện tích tự nhiên bằng 1/3 diện tích toàn TP.HCM, với 43.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, khoảng 10.000 ha nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng 30.000 tấn, đánh bắt hải sản tự nhiên khoảng 20.000 tấn.

Huyện có 200 ha xoài ở thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hoà. 10 năm trở lại đây, Cần Giờ còn phát triển sản phẩm yến, mang lại giá trị cao, về chất lượng được đánh giá tốt hơn yến ở những khu vực khác. Đến nay, toàn huyện có khoảng 530 nhà yến, sản lượng khoảng 14 tấn yến/năm. Trên địa bàn huyện có 44 cơ sở chuyên sản xuất yến, trong đó có 5 cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm chuyên sâu về yến.

Theo ông Triển, năm 2019, một số đặc sản như: Xoài, yến, cá dứa đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Một số sản phẩm khác của địa phương chuẩn bị được cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để nâng cao thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp, hiện các Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM và sàn thương mại điện tử Tiki đã ký kết hợp tác chia sẻ các thông tin phù hợp về danh mục các sản phẩm OCOP.

Theo đó, sản phẩm trọng tâm, chủ lực của huyện Cần Giờ sẽ được thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng về mức độ hiểu biết về sản phẩm, các nhu cầu, thị hiếu, các rào cản hiện tại của khách hàng khi tìm, mua sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế… 

Ông Triển chia sẻ: "Tôi tin rằng tới đây những sản phẩm của Cần Giờ trước đây chưa được có sự quan tâm về thương hiệu đúng tầm, đúng mức thì trong tương lại gần sẽ được hỗ trợ quan tâm giúp cho sản phẩm của địa phương Cần Giờ vươn xa trong thời gian tới".

Tạo thương hiệu đặc sản Cần Giờ

Một số ý kiến nhận định, những sản phẩm của Cần Giờ lâu nay chưa được sự quan tâm về thương hiệu, giúp nông sản phát triển đúng tầm. Để cụ thể hoá sản phẩm đặc trưng và có giải pháp bảo đảm cung cầu bền vững, cần có những giải pháp đảm bảo về thương hiệu cho các mặt hàng của Cần Giờ  

Trao đổi tại buổi hội thảo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, ngành công thương đã có những chuyến khảo sát sản phẩm đặc sản Cần Giờ. Qua thực tế các sản phẩm của Cần Giờ phong phú, đa dạng và có chất lượng. Điểm yếu phổ biến hiện nay là sản lượng và các sản phẩm phần lớn đều do một chủ cá thể tâm huyết sản xuất, chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối các quy trình. Điều này cho thấy hoàn toàn không hiệu quả. Để tăng hiệu quả kinh doanh, phải hình thành và nâng cao thương hiệu và cần thêm nhiều giải pháp để nâng được giá trị khác biệt các sản phẩm.

Theo ông Phương: "Thông qua các hệ thống phân phối cùng tham gia các chuyến đi khảo sát thực tế, với thế mạnh của hệ thống phân phối, họ đánh giá rằng có nhiều sản phẩm phù hợp với kênh phân phối cũng như chiến lược kinh doanh của họ. Và họ cũng sẵn sàng tham gia từ đầu cùng với nhà sản xuất, người nông dân địa phương để hỗ trợ quản lý các khâu sản xuất, quản lý chất lượng để ra thị trường…".

Cũng tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng, ngoài việc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, Cần Giờ cần xác định lợi thế để tạo nét riêng cho sản phẩm của mình. Đặc biệt là chất lượng phải khác biệt và giá thành phải chăng. Trong thời gian tới ngoài việc truyền thông, quảng bá nâng cao thương hiệu, Cần Giờ tiếp tục có sự quan tâm đến xây dựng ổn định vùng nguyên liệu để duy trì chất lượng, sản lượng phục vụ cho các đơn hàng trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM chuẩn bị giao thông cho Cần Giờ, chờ siêu cảng
TP.HCM chuẩn bị giao thông cho Cần Giờ, chờ siêu cảng

VOV.VN - TP.HCM cũng chính thức có tờ trình gửi Thủ tướng về đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, việc TP.HCM cần làm ngay lúc này chính là phải xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ cho siêu cảng Cần Giờ.

TP.HCM chuẩn bị giao thông cho Cần Giờ, chờ siêu cảng

TP.HCM chuẩn bị giao thông cho Cần Giờ, chờ siêu cảng

VOV.VN - TP.HCM cũng chính thức có tờ trình gửi Thủ tướng về đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, việc TP.HCM cần làm ngay lúc này chính là phải xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ cho siêu cảng Cần Giờ.

Tổ yến Cần Giờ có thể trở thành thương hiệu tổ yến “tốt nhất thế giới”
Tổ yến Cần Giờ có thể trở thành thương hiệu tổ yến “tốt nhất thế giới”

VOV.VN - Huyện Cần Giờ, TP.HCM có 519 nhà nuôi chim yến, sản lượng mỗi năm đạt 14 -15 tấn tổ yến thô. Nhiều khách hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) đánh giá cao phẩm chất tổ yến Cần Giờ và Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và phát triển sản phẩm này, Thành phố cần có chiến lược phát triển thương hiệu.

Tổ yến Cần Giờ có thể trở thành thương hiệu tổ yến “tốt nhất thế giới”

Tổ yến Cần Giờ có thể trở thành thương hiệu tổ yến “tốt nhất thế giới”

VOV.VN - Huyện Cần Giờ, TP.HCM có 519 nhà nuôi chim yến, sản lượng mỗi năm đạt 14 -15 tấn tổ yến thô. Nhiều khách hàng ở Hồng Kông (Trung Quốc) đánh giá cao phẩm chất tổ yến Cần Giờ và Việt Nam. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị và phát triển sản phẩm này, Thành phố cần có chiến lược phát triển thương hiệu.

Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng siêu cảng Cần Giờ
Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng siêu cảng Cần Giờ

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng siêu cảng Cần Giờ

Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương xây dựng siêu cảng Cần Giờ

VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.