TP Cần Thơ tái cơ cấu kinh tế tạo bước phát triển

VOV.VN - Trong 10 năm TP Cần Thơ có bước phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng trong nhiều năm liền được ổn định trung bình 14,5%/năm.

Để làm cơ sở đóng góp xây dựng văn kiện, chuẩn bị cho đại hội lần thứ XIII Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020,  Viện Khoa học xã hội và Nhân văn TP Cần Thơ phối hợp  Trường Đại học Cần Thơ  thực hiện đề tài “Tổng kết  30 năm đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội thành phố Cần Thơ”.

Ông Trần văn Tư, thành viên Ban chủ nhiệm đề tài cho rằng, 30 năm đổi mới từ 1986 đến 2016 là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ tỉnh thuần nông (Hậu Giang trước đây) đi lên công nghiệp hóa. Trọng điểm là giai đoạn 10 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương từ (2004 - 2014). Đây là giai đoạn thành phố phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng trong nhiều năm liền được ổn định, giai đoạn từ năm 2004 - 2013 đạt tăng trưởng trung bình 14,5%/năm.

Bên cạnh những thành tựu đạt được thành phố vẫn còn gặp nhiều trở lực lớn cho sự phát triển đó là hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, liên khu vực, liên vận quốc tế từ trung tâm TP Cần Thơ xây dựng chưa đồng bộ; TP Cần Thơ chưa phát huy được lợi thế vùng ĐBSCL để phát triển; đầu tư công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp  chưa đáp ứng nhu cầu; cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn hơn 40%; trình độ quản lý kinh tế - xã hội của hệ thống chính quyền thành phố có bước trưởng thành nhưng chưa theo kịp sự biến động  của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thông qua đề tài tổng kết này  đã giúp thành phố nghiên cứu phát hiện  những nguồn lực mới tạo ra trong quá trình phát triển,  tìm ra những mâu thuẩn mới phát sinh đã trở thành lực cản  bước phát triển của thành phố.

Thông qua  nghiên cứu giúp thành phố  định ra hệ thống giải pháp phát triển, làm cơ sở tiền đề  cho tái cấu trúc  nền kinh tế, mở ra bước phát triển mới nhanh hơn và bền vững hơn cho TP Cần Thơ trong hóa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Về định hướng phát triển  Cần Thơ  trong thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Thành ủy Cần Thơ  cho biết, thành phố sẽ tập trung phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và sự hỗ trợ liên kết với các tỉnh trong vùng đối với TP HCM và các thành phố lớn. Tranh thủ nguồn lực bên ngoài đầu tư trực tiếp nước ngoài để phát triển những dự án về công nghiệp, về thương mại, về dịch vụ có sức lan tỏa của vùng. Đặc biệt, TP Cần Thơ sẽ quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng cho yêu cầu phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Đóng cửa Bến xe Hùng Vương
Cần Thơ: Đóng cửa Bến xe Hùng Vương

VOV.VN - Từ 0h ngày 26/2 (tức mùng 8 Tết), Bến xe khách Cần Thơ trên đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi đã chấm dứt hoạt động.

Cần Thơ: Đóng cửa Bến xe Hùng Vương

Cần Thơ: Đóng cửa Bến xe Hùng Vương

VOV.VN - Từ 0h ngày 26/2 (tức mùng 8 Tết), Bến xe khách Cần Thơ trên đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi đã chấm dứt hoạt động.

Cần Thơ lung linh trong đêm giao thừa
Cần Thơ lung linh trong đêm giao thừa

VOV.VN - Hơn 21 giờ tối 18/2, Cần Thơ trong đêm giao thừa càng đẹp và lung linh hơn.

Cần Thơ lung linh trong đêm giao thừa

Cần Thơ lung linh trong đêm giao thừa

VOV.VN - Hơn 21 giờ tối 18/2, Cần Thơ trong đêm giao thừa càng đẹp và lung linh hơn.

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM
Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

VOV.VN - Đó là dự án xây dựng đường sắt Cần Thơ - Phnom Penh dài 243 km và từ Cần Thơ đi Siêm Riệp 320 km…

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

Trung Quốc muốn hợp tác đầu tư xây dựng đường sắt Cần Thơ - TP HCM

VOV.VN - Đó là dự án xây dựng đường sắt Cần Thơ - Phnom Penh dài 243 km và từ Cần Thơ đi Siêm Riệp 320 km…