Tổng thống Putin phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Phương Đông

VOV.VN - Tổng thống Putin giới thiệu về những ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển vùng Viễn Đông mà Nga đang đặt ra rất quyết liệt.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ 2 (EEF-2) tại Vladivostok, sáng nay (3/9), diễn ra phiên họp toàn thể mang tên “Viễn Đông mở cửa”. Phiên họp được quan tâm đặc biệt bởi ngoài Tổng thống Nga Vladimir Putin, còn có Tổng thống Hàn Quốc Pak Guen-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự và phát biểu.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu về tiềm năng to lớn của vùng Viễn Đông.
Trước hàng trăm đại biểu là những quan chức Nhà nước cấp cao, các đại diện thương mại, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cả nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia thuộc nhiều ngành nghề khác nhau tham dự phiên toàn thể, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu ngắn gọn về tiềm năng to lớn về tài nguyên thiên nhiên, về những ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển vùng Viễn Đông mà Nga đang đặt ra rất quyết liệt.

“Chúng tôi đặt ra trước mắt mình nhiệm vụ to lớn là làm sao để Viễn Đông trở thành một trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta, một trung tâm mạnh, năng động và tiên tiến. Như tôi đã nói thì đó là một trong những hướng ưu tiên mang tính quốc gia quan trọng”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin cũng cho biết một số minh chứng, đã có những tín hiệu khả quan trong thời gian gần đây tạo động lực cho mục tiêu đó của Nga. Cụ thể, trong 3 năm liên tiếp, tỷ lệ sinh trong khu vực đã vượt quá tỷ lệ tử vong, dòng người rời bỏ khu vực cũng giảm đi 3,5 lần.

Trong khi đó, 1 năm vừa qua, dòng vốn đầu tư vào Viễn Đông đạt gần 15 tỷ USD, sản xuất công nghiệp ở Viễn Đông đã tăng 5%. Kết quả này có được là nhờ vào cơ chế hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin cũng nhấn mạnh, để quá trình hội nhập kinh tế được hiệu quả thì không nên để bị ảnh hưởng bởi những ý đồ chính trị hay những áp đặt mang tính đơn phương mà phải xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và quan tâm đến lợi ích quốc gia của nhau.

Tổng thống Hàn Quốc Pak Guen-hye và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng có bài phát biểu tại phiên toàn thể đồng tình với chủ trương của Nhà nước Nga thúc đẩy phát triển vùng Viễn Đông và hướng tới liên kết, hợp tác mạnh mẽ với các nước phương Đông, trong đó có Nhật bản và Hàn Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh quan hệ song phương Nga – Nhật và cho rằng, quan hệ giữa hai nền kinh tế không phải là cạnh tranh, đó là mẫu hình lý tưởng bổ khuyết được cho nhau.

Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, khả năng ký kết thỏa thuận về khu vực mậu dịch tự do giữa Hàn Quốc với Liên minh kinh tế Á – Âu trở thành cơ sở để bắt đầu các cuộc đàm phán ký kết các thỏa thuận khác.

Lãnh đạo 3 quốc gia cũng đã thẳng thắn trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề ngay tại phiên toàn thể như sự phát triển khu vực, hợp tác kinh tế, thực hiện các dự án chung và một loạt các vấn đề khác.

Thủ tướng Nhật Bản đề xuất biến Viễn Đông của Nga thành cửa ngõ hiện đại cho khu vực kinh tế Á – Âu đi ra Thái Bình Dương, còn Tổng thống Putin kêu gọi thành lập một không gian chung về kinh tế số và sự hội nhập của các nước châu Á – Thái Bình Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Nga
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Nga

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại thành phố cảng Vladivostok của LB Nga.

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Nga

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Nga

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 đã chính thức khai mạc tại thành phố cảng Vladivostok của LB Nga.

Doanh nghiệp của 28 quốc gia tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016
Doanh nghiệp của 28 quốc gia tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế phương Đông kỳ vọng sẽ có hơn 130 thoả thuận đầu tư sẽ được kí kết với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD.

Doanh nghiệp của 28 quốc gia tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016

Doanh nghiệp của 28 quốc gia tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông 2016

VOV.VN - Diễn đàn Kinh tế phương Đông kỳ vọng sẽ có hơn 130 thoả thuận đầu tư sẽ được kí kết với tổng trị giá hơn 15 tỷ USD.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức tại Vladivostok, Nga
Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức tại Vladivostok, Nga

VOV.VN - Chỉ còn 1 tuần nữa, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Vladivostok, Liên bang Nga sẽ khai mạc.

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức tại Vladivostok, Nga

Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tổ chức tại Vladivostok, Nga

VOV.VN - Chỉ còn 1 tuần nữa, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 2 tại Vladivostok, Liên bang Nga sẽ khai mạc.

Chương trình Văn hoá tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2016
Chương trình Văn hoá tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2016

VOV.VN -Lễ hội “Đường phố Viễn Đông” với sự tham dự của hàng trăm đại biểu và khách mời từ 10 tỉnh và khu tự trị của khu vực Viễn Đông. 

Chương trình Văn hoá tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2016

Chương trình Văn hoá tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2016

VOV.VN -Lễ hội “Đường phố Viễn Đông” với sự tham dự của hàng trăm đại biểu và khách mời từ 10 tỉnh và khu tự trị của khu vực Viễn Đông.