Thương mại Việt Nam-Nam Phi đạt cao nhất từ trước tới nay

Theo Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi khi mà kinh tế Nam Phi được dự báo tiếp tục tăng trưởng từ 3,5-4%.

Vụ này cho biết, Chính phủ Nam Phi gia tăng đầu tư công nhằm tạo công ăn việc, giảm tỉ lệ thất nghiệp do đó sẽ duy trì nhu cầu nhập khẩu. Trong khi đó, hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đã bắt đầu dành được sự tín nhiệm tại thị trường này. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án “Phát huy khả năng của các doanh nghiệp xuất khẩu tổng hợp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Châu Phi”…

Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á dẫn các số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam-Nam Phi trong năm 2010 đã đạt mức cao nhất từ trước tới nay với mức kim ngạch là 640,31 triệu USD, tăng 26,7% so với cả năm 2009 và gấp 3 lần so với mức kim ngạch của năm 2005, trong đó xuất khẩu cả năm đạt 487,76 triệu USD và nhập khẩu đạt 152,55 triệu USD.

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nam Phi trong nhiều năm luôn cao hơn tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu đã giúp cho Việt Nam luôn duy trì được vị thế xuất siêu sang thị trường này. Năm 2010 cũng là năm có mức kim ngạch xuất siêu cao nhất sang thị trường Nam Phi từ trước tới nay với mức kim ngạch thặng dư là 335 triệu USD tăng 33% so với năm 2009 và xấp xỉ 90 lần so với năm 2005.

Trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi hiện nay, trừ mặt hàng đá quý, kim loại quý thì những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu khẩu cao trong năm 2010 đó là giày dép (40,81 triệu USD, tăng 12% so với năm 2009), dệt may (18,41 triệu USD, gấp 2 lần), cà phê (15,78 triệu USD, tăng 23%), gạo (13,36 triệu USD). Mặt hàng điện thoại di động tuy mới được xuất khẩu sang thị trường Nam Phi kể từ năm 2009 nhưng trong năm 2010 vẫn tiếp tục duy trì được mức kim ngạch cao là 35,48 triệu USD. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của năm 2010, cũng đã xuất hiện một số mặt hàng mới tuy giá trị vẫn còn tương đối nhỏ nhưng đã góp phần gia tăng danh mục các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Nam Phi như sản phẩm sắn, đĩa DVD.     

Một điều đáng chú ý là kim ngạch xuất khẩu đá quý và kim loại quý trong hai năm trở  lại đây luôn chiếm tỉ trọng cao trong kim ngạch xuất khẩu của ta nhưng sang năm 2010 đã giảm 11%. Mặc dù giá trị kim ngạch mặt hàng này giảm nhưng tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng cao chứng tỏ đã có sự gia tăng mạnh mẽ về kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng phi đá và kim loại quý, tạo cơ sở tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bền vững trong thời gian tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên