Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi

Chính phủ và các Bộ ngành Nam Phi luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại thị trường Nam Phi. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp các nhà đầu tư an tâm khi vào thị trường Nam Phi.

“Thúc đẩy hơn nữa thương mại song phương sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn nữa cho quan hệ Việt Nam - Nam Phi” - Đó là nhận định của Đại sứ Cộng hoà Nam Phi Ratubatsi Supe Moloi. Theo ông Ratubatsi Supe Moloi, việc khai trương văn phòng Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM tuần qua, cũng như chuyến thăm của các quan chức hai nước sẽ tạo thêm nhiều tiền đề mới để đẩy mạnh hợp tác hai bên.

Nhân kỷ niệm lần thứ 16 ngày thiết lập quan hệ Việt Nam - Nam Phi (22/12/1993-22/12/2009), phóng viên Đài TNVN đã phỏng vấn Đại sứ Cộng hoà Nam Phi Ratubatsi Supe Moloi.

PV: Thưa Đại sứ, tuần qua, văn phòng Lãnh sự Nam Phi đã khai trương tại TP HCM. Trước đó ít ngày, ông thị trường thành phố Johannesburg cũng đã có chuyến thăm Việt Nam. Những sự kiện này tác động như thế nào đến quan hệ hợp tác song phương?

Đại sứ Moloi: Trước tiên cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND TP HCM đã giúp đỡ chúng tôi khánh thành Văn phòng Lãnh sự Nam Phi tại TP HCM. Đây là sự kiện cho thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Nam Phi đã có những bước phát triển mới đặc biệt tốt đẹp. Thách thức đặt ra hiện nay là làm sao chúng ta có thể đẩy mạnh hợp tác thương mại. Thứ hai, việc khai trương văn phòng Lãnh sự danh dự Nam Phi đặt tại TP HCM, như các bạn biết đấy, đây là trung tâm tài chính lớn nhất của Việt Nam, cũng như thành phố Johannesburg, trung tâm tài chính lớn nhất ở Nam Phi thì làm sao tận dụng được những lợi thế này để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước cũng là điều được hai bên quan tâm. 

PV: Nam Phi là quốc gia có GDP cao nhất châu Phi. Vậy đâu là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện tại thị trường này?

Đại sứ Moloi: Tôi cho rằng cơ hội đã có rồi. Nó nằm ở chính những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam sang Nam Phi, trong đó có đồ gỗ, lương thực thực phẩm, dày dép, dệt may. Chính phủ và các Bộ ngành Nam Phi luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại thị trường Nam Phi. Nam Phi cũng là một trong những thị trường tài chính mạnh, đảm bảo và có nhiều tiềm năng nhất. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp các nhà đầu tư an tâm khi vào thị trường Nam Phi. Đối với chúng tôi, Việt Nam là thị trường rất hấp dẫn. Yếu tố trở ngại đặt ra chỉ là khoảng cách địa lý giữa hai lục địa. Vượt qua được những hạn chế này thì cơ hội đầu tư vào thị trường Nam Phi của doanh nghiệp Việt Nam sẽ mạnh mẽ hơn.

PV: Nam Phi hiện là nước chủ nhà của World Cup 2010, Đại sứ có thể chia sẻ một số thông tin về công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao lớn này?

Đại sứ Moloi: Đầu tiên có thể nói rằng Nam Phi đang chuẩn bị rất tích cực cho sự kiện này để làm sao cho Wold Cup 2010 diễn ra tốt đẹp chu đáo nhất. Hiện tại các sân vận động đã sẵn sàng. Người dân Nam Phi rất chờ đón sự kiện này. Chúng tôi cũng hy vọng trong dịp này sẽ có nhiều người dân Việt Nam sang Nam Phi, vì World Cup không chỉ là sự kiện thể thao mà nó còn là một sự kiện văn hoá, giao lưu toàn cầu diễn ra tại Nam Phi trong năm tới; là cơ hội quảng bá về văn hoá, du lịch của đất nước chúng tôi.

PV: Năm cũ sắp qua đi và năm mới 2010 sắp đến. Đại sứ có lời chúc gì cho quan hệ hai nước khi Việt Nam và Nam Phi đang kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao?

Đại sứ Moloi: Trước hết xin được chúc người dân Việt Nam một năm mới an khang thịnh vượng. Năm nay chúng ta kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nam Phi, với chuyến thăm của Thị trưởng Johannetbot tới thành phố HCM, cũng như việc khai trương văn phòng Lãnh sự danh dự Nam Phi tại TP HCM. Đây là những yếu tố hết sức thuận lợi để quan hệ hai nước có thêm những bước phát triển mới, cùng vượt qua những thách thức trong tương lai. Năm mới hy vọng cũng sẽ là năm tốt đẹp với người dân Việt Nam và cả người dân Nam Phi.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên