Thông xe toàn tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam

VOV.VN -Tuyến cao tốc này đưa vào khai thác sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội...

Sáng nay (8/2) tại trạm thu phí Dầu Giây, ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thanh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải chính thức thông xe và đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ đã tham dự sự kiện này.

Được khởi công vào tháng 10/2009, cao tốc hiện đại nhất Việt Nam này có chiều dài gần 55 km đi qua địa phận của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 120 km/giờ.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án gần 21 nghìn tỷ đồng, vay của ngân hàng ADB, JICA và vốn đối ứng của Việt Nam.

Tuyến cao tốc này đưa vào khai thác sẽ tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội, nhất là phát triển du lịch, dịch vụ, củng cố an ninh quốc phòng, góp phần giảm áp lực và tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ cũ.

Từ nay, phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi lại. Cụ thể từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành chỉ mất 20 phút, đi Ngã ba Dầu Giây còn 60 phút và đi Vũng Tàu chi mất 80 phút.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: "Tuyến cao tốc tạo thuận lợi rất lớn cho giao thông từ miền Bắc, miền Trung vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Nó cũng giữ vai trò rất quan trọng trong đảm bảo an toàn giao thông, chắc chắn số vụ tai nạn giao thông cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Đây là một trong những yếu tố có tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng".

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam, các bộ, ngành liên quan, các địa phương trong vùng dự án, các đơn vị tư vấn, nhà thầu và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động trên công trường đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao để hôm nay đưa con đường cao tốc lớn và hiện đại bậc nhất hiện nay vào khai thác.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao, cảm ơn gần 2.000 hộ dân các tỉnh trong vùng dự án đã bàn giao mặt bằng để xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương phải đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống.

Thủ tướng yêu cầu Bộ giao thông Vận tải, Tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam khẩn trương hoàn thành tất cả các công trình và hạng mục phụ trợ trên tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây để khai thác, vận hành công trình an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Cần cập nhật quy hoạch để chúng ta phát triển một cách bài bản về quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, quy hoạch phát triển dân cư. Rồi quy hoạch phát triển hạ tầng để đồng bộ hệ thống dự án đường cao tốc này. Đồng thời giải quyết việc làm cho đồng bào đã phải rời đến nơi ở mới để dành đất xây dựng công trình này. Chúng ta cũng phải hoàn thành giai đoạn 2 của đường Hồ Chí Minh cũng nối thông Pác Bó – Cao Bằng tới Mũi Cà Mau. Đặc biệt là đoạn đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên cũng phải hoàn thành trong năm nay, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân vùng Tây Nguyên"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe Dự án I cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây
Thông xe Dự án I cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN -Điểm đáng chú ý là đoạn đường này sẽ không thu phí.

Thông xe Dự án I cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Thông xe Dự án I cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN -Điểm đáng chú ý là đoạn đường này sẽ không thu phí.

Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây
Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Đoạn tuyến còn lại là An Phú – Vành đai 2 dài 4km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, gồm: 4 làn xe cơ giới sắp thông xe.

Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây

Sắp thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành – Dầu Giây

VOV.VN - Đoạn tuyến còn lại là An Phú – Vành đai 2 dài 4km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, gồm: 4 làn xe cơ giới sắp thông xe.

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây
Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Vào ngày 8/2, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình diễu hành gồm 50 ô tô và 150 mô tô trên tuyến này.

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Diễu hành thông xe toàn tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

VOV.VN - Vào ngày 8/2, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình diễu hành gồm 50 ô tô và 150 mô tô trên tuyến này.

Thông xe gói thầu số 9 cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây
Thông xe gói thầu số 9 cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

VOV.VN - Gói thầu được đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí, tăng khả năng tiếp cận, giảm tải cho các tuyến quốc lộ.

Thông xe gói thầu số 9 cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

Thông xe gói thầu số 9 cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây

VOV.VN - Gói thầu được đưa vào khai thác sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí, tăng khả năng tiếp cận, giảm tải cho các tuyến quốc lộ.