Sự việc chặt cây cao su ở Sơn La: Các hộ có đất vẫn được chia cổ tức

VOV.VN -Công ty cổ phần cao su Sơn La khẳng định, các hộ có đất vẫn được chia cổ tức tính từ ngày góp đất, kể cả cây bị sâu bệnh hư hại.

Sau khi VOV phản ánh Công ty cổ phần cao su Sơn La chặt 70 ha cao su từ 6 đến 7 năm tuổi tại địa bàn huyện Mường La và Thuận Châu, tỉnh Sơn La mà không giải thích rõ nguyên nhân vì sao lại chặt, cũng như một số bất cập trong quá trình triển khai phát triên cây cao su, khiến người dân trong vùng hoang mang lo lắng.

Công ty cổ phần cao su Sơn La đã có văn bản giải trình về vụ việc VOV đề cập và triển khai ngay các pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai chương trình này tại địa phương để người dân yên tâm gắn bó với cây cao su.

Chăm sóc vườn cây cao su

Ông Nguyễn Bá Duy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La đã có văn bản giải trình cụ thể và cam kết sẽ triển khai ngay các biện pháp để khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai phát triển cây cao su ở Sơn La.

Cụ thể: sẽ điều chỉnh ngay định mức cho phù hợp đối với những phần việc khoán cao mà công nhân kiến nghị. Tình trạng công nhân xin nghỉ việc, nguyên nhân vì tỉnh đang triển khai chính sách 363, hỗ trợ người dân góp đất trồng cao su mà  không làm công nhân, mỗi héc-ta là 3 triệu đồng/năm, trong vòng 7 năm. Vì thế mà nhiều người xin nghỉ việc không làm công nhân của công ty để nhận tiền hỗ trợ.

Việc này công ty đề nghị tỉnh tăng cường tuyên truyền, giải thích nếu không người dân vì cái lợi trước mắt nhiều người xin nghỉ việc để lấy tiền, sau này sẽ thiệt thòi khi chỉ còn 2 năm nữa là cây cao su cho thu hoạch mủ.

Đặc biệt, việc người dân quan tâm nhất hiện nay là vấn đề cổ tức đối với gần 70 ha cây cao su vừa chặt thay thế. Về câu chuyện này, công ty khẳng định: Các hộ có đất vẫn được chia cổ tức tính từ ngày góp đất, kể cả có diện tích bị trồng lại hay sâu rầy, dịch bệnh khiến bị hư hại, nên những hộ này không bị thiệt thòi gì so với các cổ đông khác trong công ty.

Về phía Công ty, các cổ đông tiếp tục góp tiền trồng lại với tinh thần của Tập đoàn khi trồng cao su ở đây mục đích chính là làm sao tạo được công ăn việc làm và tăng thu nhập cho bà con lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 ha cao su tại Sơn La bị đốn hạ: Dân không rõ vì sao?
Gần 100 ha cao su tại Sơn La bị đốn hạ: Dân không rõ vì sao?

VOV.VN -Người dân góp đất trồng cao su, công nhân của công ty cũng không hề biết ai chặt cây cao su, vì sao chặt, chặt để làm gì.

Gần 100 ha cao su tại Sơn La bị đốn hạ: Dân không rõ vì sao?

Gần 100 ha cao su tại Sơn La bị đốn hạ: Dân không rõ vì sao?

VOV.VN -Người dân góp đất trồng cao su, công nhân của công ty cũng không hề biết ai chặt cây cao su, vì sao chặt, chặt để làm gì.

Ban chỉ đạo phát triển cây cao su Sơn La đối thoại với nông dân
Ban chỉ đạo phát triển cây cao su Sơn La đối thoại với nông dân

VOV.VN - Gần đây, Công ty cổ phần cao su Sơn La chặt bỏ 70 ha cao su đã trồng được 6 đến 7 năm tại huyện Mường La và Thuận Châu, gây hoang mang dư luận.

Ban chỉ đạo phát triển cây cao su Sơn La đối thoại với nông dân

Ban chỉ đạo phát triển cây cao su Sơn La đối thoại với nông dân

VOV.VN - Gần đây, Công ty cổ phần cao su Sơn La chặt bỏ 70 ha cao su đã trồng được 6 đến 7 năm tại huyện Mường La và Thuận Châu, gây hoang mang dư luận.

Cao su bị đốn hạ vì giá mủ xuống thấp, người trồng thua lỗ
Cao su bị đốn hạ vì giá mủ xuống thấp, người trồng thua lỗ

VOV.VN -Hơn 6 ha cao su gần 10 năm tuổi ở các xã Eabar, Ealy, huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên vừa bị người dân đốn hạ.

Cao su bị đốn hạ vì giá mủ xuống thấp, người trồng thua lỗ

Cao su bị đốn hạ vì giá mủ xuống thấp, người trồng thua lỗ

VOV.VN -Hơn 6 ha cao su gần 10 năm tuổi ở các xã Eabar, Ealy, huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên vừa bị người dân đốn hạ.

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su
Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

VOV.VN - Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề tái chế cao su rất cao, trong khi đó, nhiều chủ cơ sở vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy.

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

Nguy cơ cháy nổ làng nghề tái chế cao su

VOV.VN - Nguy cơ cháy nổ tại làng nghề tái chế cao su rất cao, trong khi đó, nhiều chủ cơ sở vẫn còn thờ ơ với công tác phòng cháy chữa cháy.