Sản lượng và giá trị trái cây Tiền Giang liên tục tăng theo hướng xuất khẩu

VOV.VN - Được mệnh danh là “Vương quốc” trái cây của cả nước, gần đây diện tích, sản lượng, chất lượng và giá trị xuất khẩu của ngành hàng trái cây tỉnh Tiền Giang không ngừng tăng lên, nhà vườn có cuộc sống rất ổn định, giàu lên.

Tiền Giang là địa phương nằm ven sông Tiền, có hệ thống thủy lợi khá hoàn chỉnh rất có lợi thế để phát triển các vườn cây ăn trái. Đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có diện tích trồng cây ăn trái lớn nhất cả nước với hơn 84.000 ha, hàng năm cho sản lượng trên 1,8 triệu tấn trái cây các loại. Trong đó, có một số loại trái cây đặc sản có giá trị xuất khẩu như: sầu riêng, mít, thanh long, xoài cát Hòa Lộc,…

Với sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành chức năng, việc sản xuất và tiêu thụ trái cây trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, có sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp.

Qua thống kê chưa đầy đủ, năm 2023, xuất khẩu trái cây của tỉnh  đạt trên 23.860 tấn các loại, đạt gần 46 triệu USD. Riêng trong quý I năm nay, Tiền Giang xuất khẩu trái cây được 7.100 tấn, với kim ngạch đạt 13,4 triệu USD, tăng gần 60% về lượng và hơn 62% về giá trị so cùng kỳ năm 2023. Trái cây của địa phương đã xuất đi khắp các thị trường nước ngoài, như: Trung Quốc, Mỹ, Canada, EU, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi…

Để tiếp tục phát triển ngành trái xây theo hướng hàng hóa, xuất khẩu, các cơ quan chuyên môn đang giúp nhà vườn nhân rộng các mô hình Vietgap, Globalgap; xây dựng để được cấp mã số vùng, mã số cơ sở đóng gói; đầu tư xây dựng nhà máy, kho bãi tiên tiến; tham gia tích cực vào chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ và hệ thống thương mại hiện đại; quan tâm kết nối với các đối tác nước ngoài…

Đặc biệt, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị tổ chức Lễ hội trái cây cấp khu vực nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của  địa phương, khu vực ĐBSCL và cả nước; đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các loại trái cây đặc sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang, các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Xây dựng và tôn vinh hình ảnh ngành hàng trái cây đặc sắc của Việt Nam, qua đó quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Tiền Giang, các tỉnh, thành vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 sản phẩm nông nghiệp trình làng ở “thủ phủ” trái cây Bình Định
Hơn 100 sản phẩm nông nghiệp trình làng ở “thủ phủ” trái cây Bình Định

VOV.VN - Hôm nay (17/5), UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tổ chức ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ II - năm 2024. Nhiều sản phẩm nông nghiệp và trái cây chủ lực của huyện Hoài Ân được “trình làng”, quảng bá cho người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Hơn 100 sản phẩm nông nghiệp trình làng ở “thủ phủ” trái cây Bình Định

Hơn 100 sản phẩm nông nghiệp trình làng ở “thủ phủ” trái cây Bình Định

VOV.VN - Hôm nay (17/5), UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tổ chức ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ II - năm 2024. Nhiều sản phẩm nông nghiệp và trái cây chủ lực của huyện Hoài Ân được “trình làng”, quảng bá cho người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Nắng nóng, nhiễm mặn, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây gặp khó khăn
Nắng nóng, nhiễm mặn, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây gặp khó khăn

VOV.VN - 4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đang gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, vùng canh tác bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến nguồn cung.

Nắng nóng, nhiễm mặn, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây gặp khó khăn

Nắng nóng, nhiễm mặn, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây gặp khó khăn

VOV.VN - 4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây đang gặp khó khăn do thời tiết nắng nóng, vùng canh tác bị nhiễm mặn ảnh hưởng đến nguồn cung.

Loại quả dân dã giá đắt ngang trái cây nhập khẩu
Loại quả dân dã giá đắt ngang trái cây nhập khẩu

VOV.VN - Quả nhót trước đây chỉ mang cho tặng nhau hoặc bán với giá vài nghìn đồng/kg, nhưng nay bỗng có giá đắt ngang với hoa quả nhập khẩu.

Loại quả dân dã giá đắt ngang trái cây nhập khẩu

Loại quả dân dã giá đắt ngang trái cây nhập khẩu

VOV.VN - Quả nhót trước đây chỉ mang cho tặng nhau hoặc bán với giá vài nghìn đồng/kg, nhưng nay bỗng có giá đắt ngang với hoa quả nhập khẩu.