Quận Long Biên đề xuất xây dựng 3 dự án

Dự kiến tổng số vốn cho 3 dự án là hơn 1.700 tỷ đồng. Quận đề nghị Thành phố cho phép quận được ứng vốn từ nguồn ngân sách.

Ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng và Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã làm việc với quận Long Biên về quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn năm 2015.

Long Biên là một quận có diện tích lớn, mới hình thành nên chưa hoàn thiện về hệ thống kết cấu hạ tầng trong khi đây lại là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm phát triển KT-XH cũng như phục vụ đời sống nhân dân.

Hiện, quận đang tập trung nguồn lực, xin ý kiến chỉ đạo của Thành phố để đẩy nhanh tiến độ các công trình nói chung; nhất là đường giao thông nhằm phát huy tối đa lợi thế của khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố và tiếp giáp trực tiếp với sông Hồng, đường 5 cũng như đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

UBND quận đề xuất Thành phố cho phép việc xây dựng 3 dự án cấp bách, đã được ghi vào danh mục đầu tư giai đoạn 2013-2015, gồm: Dự án tuyến đường 40m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự; đường 48m nối từ khu đô thị Việt Hưng ra đường Ngô Gia Tự và đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy.

Dự kiến tổng số vốn cần thiết của 3 dự án là hơn 1.700 tỷ đồng. Đặc biệt, quận Long Biên đề nghị Thành phố cho phép quận được ứng vốn từ nguồn ngân sách để triển khai thực hiện làm đường, sau đó sẽ bù lại bằng tiền thu được từ việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là biện pháp năng động, phù hợp điều kiện thực tế và quy định của Nhà nước đồng thời có tính khả thi cao. Việc hoàn thành 3 con đường nói trên sẽ tạo điều kiện kết nối, khép kín hệ thống giao thông của quận.

Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng cho biết, Long Biên cần vận dụng tốt các điều kiện sẵn có, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Thành phố để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Làm tốt điều đó là nâng cao sức cạnh tranh, cơ hội thương kinh doanh, dịch vụ cho cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn. Thành phố xác định nguyên tắc hạ tầng đi trước một bước, ủng hộ quận trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, nhất là bảo đảm kết nối đường từ các tỉnh vào nội đô đi qua địa bàn. Thành phố ủng hộ đề xuất sử dụng vốn của UBND quận và yêu cầu các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng các dự án …/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cong hay thẳng … Quận Long Biên không có trách nhiệm
Cong hay thẳng … Quận Long Biên không có trách nhiệm

VOV.VN - Chủ tịch UBND quận Long Biên cho rằng: Đây là trách nhiệm của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội.

Cong hay thẳng … Quận Long Biên không có trách nhiệm

Cong hay thẳng … Quận Long Biên không có trách nhiệm

VOV.VN - Chủ tịch UBND quận Long Biên cho rằng: Đây là trách nhiệm của Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội.

2.847 tỷ đồng xây nút giao thông trung tâm quận Long Biên
2.847 tỷ đồng xây nút giao thông trung tâm quận Long Biên

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định khi thực hiện dự án.

2.847 tỷ đồng xây nút giao thông trung tâm quận Long Biên

2.847 tỷ đồng xây nút giao thông trung tâm quận Long Biên

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm giám sát tiến độ và việc tuân thủ các quy định khi thực hiện dự án.

Khởi công nút giao thông trung tâm quận Long Biên
Khởi công nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.847 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2014-2015 dưới hình thức đầu tư Xây dựng - chuyển giao...

Khởi công nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Khởi công nút giao thông trung tâm quận Long Biên

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.847 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2014-2015 dưới hình thức đầu tư Xây dựng - chuyển giao...

Hà Nội chuyển đổi hàng loạt khu đất 'vàng' thành trường học
Hà Nội chuyển đổi hàng loạt khu đất 'vàng' thành trường học

VOV.VN -Nhiều khu đất phố Hàng Chiếu, Hàng Buồm... rộng hàng trăm m2 dự kiến được chuyển đổi thành trường mầm non, tiểu học.

Hà Nội chuyển đổi hàng loạt khu đất 'vàng' thành trường học

Hà Nội chuyển đổi hàng loạt khu đất 'vàng' thành trường học

VOV.VN -Nhiều khu đất phố Hàng Chiếu, Hàng Buồm... rộng hàng trăm m2 dự kiến được chuyển đổi thành trường mầm non, tiểu học.

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?
Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Điều đang được dư luận quan tâm là, các mảnh “đất vàng” sau khi các cơ quan này di chuyển đi sẽ được sử dụng như thế nào, ai quản lý?

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Di dời Bộ, ngành ra khỏi nội đô: “Đất vàng” thuộc về ai?

Điều đang được dư luận quan tâm là, các mảnh “đất vàng” sau khi các cơ quan này di chuyển đi sẽ được sử dụng như thế nào, ai quản lý?