Oxfam: Tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất thế giới tăng gấp đôi trong 3 năm

VOV.VN - Tổ chức quốc tế Oxfam vừa dẫn số liệu thống kê cho thấy giá trị tài sản của 5 tỷ phú nam giàu nhất thế giới đã tăng gấp 2 lần trong 3 năm qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu ngăn chặn tầm ảnh hưởng của giới siêu giàu đối với chính sách thuế.

Báo cáo của Oxfam nêu rõ, năm ngoái tài sản của 5 tỷ phú nói trên đã tăng gấp đôi lên mức 869 tỷ USD so với năm 2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, gần 5 tỷ người trên toàn thế giới lại trở nên nghèo hơn.

Oxfam chỉ ra rằng tình trạng bất bình đẳng toàn cầu ngày càng gia tăng, trong đó, các cá nhân và những công ty giàu nhất không chỉ tích lũy được khối tài sản "kếch xù" hơn nhờ giá cổ phiếu tăng mà còn có tầm ảnh hưởng lớn hơn.

Để giải quyết tình trạng gia tăng khoảng cách bất bình đẳng này, Oxfam kêu gọi đánh thuế tài sản đối với giới "siêu giàu" trên thế giới.

Ông Amitabh Behar, Giám đốc điều hành Oxfam nhấn mạnh: “Nhà nước cần đầu tư nghiêm túc vào các dịch vụ công, như giáo dục, y tế, giao thông, năng lượng, bởi vì trên toàn cầu, chúng ta đã thấy rằng bất cứ nơi nào có các dịch vụ công mạnh mẽ, sẽ có xã hội bình đẳng hơn, đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, tôi nghĩ rằng nó thực sự quan trọng đó là kiềm chế các doanh nghiệp. Điều quan trọng là chúng ta phải giới hạn lương cho các CEO, phá bỏ hình thức công ty tư nhân độc quyền, đánh thuế người siêu giàu, đánh thuế những người cực kỳ giàu có. Sau đó, chúng ta cũng cần đảm bảo rằng mức lương đủ sống được trả trong toàn bộ chuỗi cung ứng”.

Theo ước tính của Oxfam, chỉ trong vòng một thập kỷ, chúng ta sẽ có một nghìn tỷ phú, nhưng mặt khác, sẽ phải mất hơn 200 năm để chấm dứt tình trạng nghèo đói trên toàn cầu. 800 triệu người – tức 10 % dân số toàn cầu đang phải đi ngủ với chiếc bụng đói.

Trong khi hàng triệu người lao động phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lạm phát dẫn đến việc cắt giảm lương theo giá trị thực, thì 148 tập đoàn hàng đầu lại kiếm được 1.800 tỷ USD lợi nhuận, tăng 52% so với mức trung bình chỉ trong 3 năm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần một nửa số tỷ phú thế giới "nghèo đi"
Gần một nửa số tỷ phú thế giới "nghèo đi"

VOV.VN - Khoảng một nửa trong số 2.640 tỷ phú trên hành tinh đã "nghèo đi" so với cách đây một năm, theo thống kê của tạp chí danh tiếng Forbes.

Gần một nửa số tỷ phú thế giới "nghèo đi"

Gần một nửa số tỷ phú thế giới "nghèo đi"

VOV.VN - Khoảng một nửa trong số 2.640 tỷ phú trên hành tinh đã "nghèo đi" so với cách đây một năm, theo thống kê của tạp chí danh tiếng Forbes.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu thứ 3 thế giới
Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu thứ 3 thế giới

VOV.VN - Với tổng giá trị tài sản ròng là 137,4 tỷ USD, khối tài sản của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani chỉ đứng sau 2 tỷ phú Mỹ Elon Musk và Jeff Bezos.

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu thứ 3 thế giới

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu thứ 3 thế giới

VOV.VN - Với tổng giá trị tài sản ròng là 137,4 tỷ USD, khối tài sản của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani chỉ đứng sau 2 tỷ phú Mỹ Elon Musk và Jeff Bezos.

Những điều ít biết về tỷ phú giàu nhất thế giới
Những điều ít biết về tỷ phú giàu nhất thế giới

VOV.VN - Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos là ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới - Amazon. Ngoài kinh doanh online, ông còn sở hữu tờ báo The Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.

Những điều ít biết về tỷ phú giàu nhất thế giới

Những điều ít biết về tỷ phú giàu nhất thế giới

VOV.VN - Tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos là ông chủ của tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới - Amazon. Ngoài kinh doanh online, ông còn sở hữu tờ báo The Washington Post và công ty hàng không vũ trụ Blue Origin.