Năm 2024, Bình Dương, Bình Phước khởi công 3 tuyến cao tốc

VOV.VN - Năm 2024, Bình Dương và Bình Phước sẽ khởi công tuyến cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một- Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Để kịp tiến độ đề ra, các địa phương đang hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một- Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 70km, gồm hai hợp phần là TP.HCM – Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Thủ Dầu Một – Chơn Thành (Bình Phước).

Riêng đoạn qua Bình Dương có chiều dài gần 46km, với điểm đầu từ đường Vành đai 3 (thuộc địa phận TP.Thuận An), điểm cuối tại ranh giới giữa Bình Dương và Bình Phước. Nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 322,5 ha.

Đây là công trình giao thông cấp 1, có vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Dự án được đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư 17.400 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ khởi công vào ngày 2/9/2024, hoàn thành trong tháng 12/2027.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đang phối hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Sau đó sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án vào tháng 5/2024 và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong 4 tháng (từ tháng 5/2024- 9/2024).

Ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương cho biết: "HĐND tỉnh sẽ cố gắng, linh hoạt trên cơ sở pháp luật cho phép với các đề xuất của UBND để đảm bảo mặt pháp lý để các công trình được đẩy nhanh tiến độ. Tôi đề nghị từ UBND, HĐND, tất cả sở, ngành cái nào nằm trong khả năng phải tập trung giải quyết. Vướng ở trung ương thì gỡ ở trung ương nhưng vướng ở tỉnh thì không nên".

Còn tại Bình Phước, để kịp khởi công tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành và cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trong năm nay, UBND tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành thì Bình Phước thực hiện 7km để đấu nối vào cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Bình Phước đang hoàn tất thủ tục đầu tư, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 9/2024.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành với chiều dài 128,8km, riêng đoạn qua tỉnh Bình Phước dài 99km. Tiến độ thực hiện dự án được Chính phủ đề xuất, khởi công vào năm 2024, hoàn thành vào năm 2026.

Bình Phước đã hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan để trình Quốc hội. Dự kiến, trong kỳ họp sắp tới, Quốc hội sẽ thông qua dự án này. Sau đó, Chính phủ sẽ thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án. Bình Phước cam kết sẽ nhanh chóng thực hiện các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng, khởi công theo đúng tiến độ Chính phủ giao.

Ông Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay, giao thông nội tỉnh đã được đầu tư nhưng kết nối với các tỉnh, thành khác, đặc biệt là TP.HCM còn hạn chế. Do đó, khi có 2 cao tốc sẽ thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

“Khi hoàn thành 2 tuyến cao tốc trên sẽ hình thành trục giao thông kết nối vùng từ TP.HCM lên Bình Phước và điểm nối là Chơn Thành. Từ điểm cuối của đường này, Bình Phước tiếp nối lên Gia Nghĩa (Đăk Nông). Sau này có điều kiện từ Đăk Nông lên Đắk Lắk sẽ hình thành tuyến cao tốc liên hoàn giữa Đông và Tây của phía Nam” - ông Huỳnh Anh Minh nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang
Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát lệnh khởi công Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), địa phận tỉnh Tuyên Quang, sáng 21/10.

Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Phó Thủ tướng phát lệnh khởi công cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát lệnh khởi công Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), địa phận tỉnh Tuyên Quang, sáng 21/10.

Khởi công tuyến đường nối cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình
Khởi công tuyến đường nối cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình

VOV.VN - Sáng 10/10, tại huyện Thạch Thất, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình.

Khởi công tuyến đường nối cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình

Khởi công tuyến đường nối cao tốc Đại lộ Thăng Long đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình

VOV.VN - Sáng 10/10, tại huyện Thạch Thất, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.700 tỷ đang thành hình sau 2 năm thi công
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.700 tỷ đang thành hình sau 2 năm thi công

VOV.VN - Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung thêm 500 tỷ đồng để hoàn thành giai đoạn 2, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công trên toàn tuyến và phấn đấu về đích trong năm 2023.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.700 tỷ đang thành hình sau 2 năm thi công

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hơn 3.700 tỷ đang thành hình sau 2 năm thi công

VOV.VN - Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung thêm 500 tỷ đồng để hoàn thành giai đoạn 2, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công trên toàn tuyến và phấn đấu về đích trong năm 2023.