Lại hủy đấu thầu vàng

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng nay 25.4 do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Trước đó, sau phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng ế ẩm ngày 23/4 (chỉ 2 thành viên trúng thầu 3.400 lượng vàng, tương ứng 34 lô - PV), ngày 24/4, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC vào 9 giờ ngày 25/4.

Tổng số vàng miếng dự kiến đấu thầu tiếp tục là 16.800 lượng. Tỷ lệ đặt cọc là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên là 1.400 lượng, khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên là 2.000 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 82,3 triệu đồng/lượng.

Động thái này nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ngay các giải pháp bình ổn thị trường vàng để xử lý tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao.

Đây là lần thứ 2 Ngân hàng Nhà nước hủy đấu thầu vàng trong đợt đấu thầu vàng năm nay. Lần đầu tiên, Ngân hàng Nhà nước công bố hủy đấu thầu vàng vào sáng 22.4 do không đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Trước đó, chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo rộng rãi việc đấu thầu bán vàng miếng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và thông báo trực tiếp đến 15 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia đấu thầu vàng. Dự kiến thời gian tổ chức đấu thầu vào 10 giờ ngày 22/4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?
Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

VOV.VN - Trên thực tế, ở thời điểm này, rất ít doanh nghiệp dám "ôm" 1.400 - 2.000 lượng vàng, bởi việc trữ một khối lượng vàng giá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh là rất rủi ro.

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

Thị trường vàng khát nguồn cung, đấu thầu vẫn ế, bao giờ mới "hạ nhiệt"?

VOV.VN - Trên thực tế, ở thời điểm này, rất ít doanh nghiệp dám "ôm" 1.400 - 2.000 lượng vàng, bởi việc trữ một khối lượng vàng giá cao trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh là rất rủi ro.

Vì sao đấu thầu vàng miếng lại "ế" 13.400 lượng?
Vì sao đấu thầu vàng miếng lại "ế" 13.400 lượng?

VOV.VN - Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện sáng nay (23/4) cho thấy các đơn vị dự thầu đều tỏ ra rất thận trọng. Chỉ có 2 đơn vị trúng thấu 3.400 lượng, còn số lượng "ế" lên đến 13.400 lượng.

Vì sao đấu thầu vàng miếng lại "ế" 13.400 lượng?

Vì sao đấu thầu vàng miếng lại "ế" 13.400 lượng?

VOV.VN - Kết quả phiên đấu thầu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện sáng nay (23/4) cho thấy các đơn vị dự thầu đều tỏ ra rất thận trọng. Chỉ có 2 đơn vị trúng thấu 3.400 lượng, còn số lượng "ế" lên đến 13.400 lượng.

Đấu thầu vàng miếng: Chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng
Đấu thầu vàng miếng: Chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng

VOV.VN - Có 11 đơn vị bao gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay (23/4), tuy nhiên chỉ có 2 đơn vị trúng thầu.

Đấu thầu vàng miếng: Chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng

Đấu thầu vàng miếng: Chỉ có 2 đơn vị trúng thầu 3.400 lượng vàng

VOV.VN - Có 11 đơn vị bao gồm 7 ngân hàng và 4 doanh nghiệp tham gia phiên đấu thầu vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay (23/4), tuy nhiên chỉ có 2 đơn vị trúng thầu.