IEA nhận định giá khí đốt sẽ tăng vào cuối năm nay

VOV.VN - IEA nhận định, giá khí đốt tự nhiên luôn cao khi mùa Đông đến cũng như nhu cầu ngày càng tăng của các ngành phụ thuộc vào khí đốt.

Giám đốc Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (IEA) Adam Sieminski ngày 11/5 cho biết, giá khí đốt tự nhiên sẽ tăng vào cuối năm nay do nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp.

Giá khí đốt tự nhiên sẽ tăng vào cuối năm nay do nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp. (Ảnh: Internet)
Ông Sieminski cho rằng, giá khí đốt tự nhiên luôn cao khi mùa Đông đến, nhưng giá khí đốt tăng còn do nhu cầu ngày càng tăng của các ngành công nghiệp, ngành sản xuất phân bón và một số ngành sản xuất khác phụ thuộc vào khí đốt.

Liên quan đến giá dầu mỏ thế giới, theo báo cáo của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ ngày 11/5, giá dầu thô Bren biển Bắc trung bình trong năm 2016 sẽ là 40,52 USD/thùng, trong khi giá trung bình của dầu ngọt nhẹ WTI là 40,32 USD/thùng.

Giá dầu mỏ đã bị trượt dốc hơn 60%, từ 115 USD/thùng lúc đỉnh điểm xuống khoảng 30 USD/thùng trong gia đoạn từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2016 do cung vượt quá cầu.

Tháng 4 vừa qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn trên thế giới đã không đạt được thỏa thuận về đóng băng sản lượng khai thác dầu mỏ để đẩy giá dầu tăng trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine
Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Giá bán khí đốt của Nga cho Ukraine đã giảm từ 230 USD/1.000 m3 xuống còn hơn 212 USD/1.000 m3 kể từ ngày 1/1 năm nay.

Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

Nga đồng ý giảm giá bán khí đốt cho Ukraine

VOV.VN - Giá bán khí đốt của Nga cho Ukraine đã giảm từ 230 USD/1.000 m3 xuống còn hơn 212 USD/1.000 m3 kể từ ngày 1/1 năm nay.

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”
“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

VOV.VN - Ngày 14/8 Bộ trưởng năng lượng Ukraine Vladimir Demchyshyn cho biết, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong mùa đông này.

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

“Ukraine không thể vượt qua mùa đông nếu không có khí đốt của Nga”

VOV.VN - Ngày 14/8 Bộ trưởng năng lượng Ukraine Vladimir Demchyshyn cho biết, Ukraine cần phải nối lại việc nhập khẩu khí đốt của Nga trong mùa đông này.

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải
Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

Phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất Địa Trung Hải

VOV.VN -Tập đoàn năng lượng ENI của Italy vừa phát hiện mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi lớn nhất từ trước tới nay ở Địa Trung Hải.