Huy động 500 tấn vàng trong dân: cách nào?

Theo Chủ tịch HĐQT SJC thách thức lớn nhất là lãi suất. Tính tỷ lệ lãi suất thì 1 – 2%/năm là thấp, nhưng nếu 1-2% của hàng trăm tấn vàng thì rất lớn.

Theo ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), ước tính trong nước còn khoảng 500 tấn vàng, tương đương 20 tỷ USD (khoảng 400.000 tỷ đồng). Đây là một tiềm lực rất lớn, tạo nguồn vốn phục vụ cho nền kinh tế. Và Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị trình Chính phủ nghị định về việc huy động vàng trong nhân dân thông qua hệ thống đại lý là các tổ chức tín dụng

Đây là một ý tưởng rất thực tế và cần thiết, tuy nhiên triển khai đề án này không hề dễ dàng cho dù nhiều phương án, nhiều cách thức đã được Ngân hàng Nhà nước tính đến.

Theo ông Lê Hùng Dũng, thách thức lớn nhất với phương án huy động vàng trong dân là lãi suất. Theo ông Dũng, Nhà nước không thể chuyển đổi hết số vàng  huy động thành tiền đồng để cho vay, vì vậy lấy khoản nào để trả lãi suất huy động vàng cho người gửi. “Tính tỷ lệ lãi suất thì 1 – 2%/năm là thấp, nhưng nếu 1-2% của hàng trăm tấn vàng thì rất lớn. Bài toán này khó có thể giải quyết” – ông Dũng nói.

Trên thực tế, không phải đợi đến khi có đề án huy động vàng thì Ngân hàng Nhà nước hay các ngân hàng thương mại mới nhìn thấy tiềm lực của nguồn tài sản khổng lồ này trong dân. Thời gian qua, một kênh đầu tư được nhiều người biết đến, đó là gửi tiết kiệm vàng.

Thế nhưng với lãi suất thấp hơn lãi suất tiết kiệm tiền đồng hàng chục lần, kênh huy động này đã không hấp dẫn người gửi.

Bên cạnh đó, khi huy động vàng trong dân, Ngân hàng Nhà nước đã biến vàng tài sản thành vàng hàng hóa, nghĩa là bị chi phối bởi yếu tố thị trường.

Vậy khi giá vàng lên cao, người dân ồ ạt rút vàng ra thì chắc sẽ gây khó khăn không ít cho ngân hàng. Ngay cả khi đáo hạn, phải mua vàng để trả theo giá cao lại đặt ra cho ngân hàng một trở ngại nữa.

Về việc cho người dân giao dịch vàng tài khoản, ông Dũng cho rằng, quan trọng là làm thế nào để xác định tỷ lệ ký quỹ hợp lý. Nếu tỷ lệ ký quỹ là 7% như trước thì sàn vàng giống như đánh bạc, còn nếu không cho ký quỹ thì người dân không tham gia.

Nhận định xu hướng giá vàng trong năm 2012, ông Lê Hùng Dũng cho rằng, sẽ theo chiều hướng tăng và mốc dự kiến là 2000 – 2.100 USD/ounce. Ông Dũng cho biết, ông đưa ra nhận định trên sau khi nghiên cứu nhiều báo cáo đánh giá và phân tích về giá vàng của các tổ chức uy tín trên thế giới.

Theo ông Dũng, người dân muốn bảo vệ tài sản thì nên mua vàng, nhưng không nên lướt sóng. Bản thân những người kinh doanh chuyên nghiệp cũng rất băn khoăn trước mỗi quyết định mua bán lớn vì rất dễ bị thua lỗ.

Theo tính toán của SJC, từ khi thành lập đến 31/12/2011, SJC đã cung ứng ra thị trường 19,28 triệu lượng vàng (723 tấn vàng), tương đương 27,760 tỷ USD tính theo giá vàng thế giới  hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên