Hoàn thành cụm dự án điện Pleiku 2 trong tháng 3/2016

VOV.VN - Các đơn vị đang phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành, đóng điện toàn bộ cụm dự án trong tháng 3/2016.

Cụm dự án điện Pleiku 2 bao gồm: Dự án Trạm biến áp 500kV Pleiku 2, dự án Lắp máy biến áp 500/220kV tại trạm 500kV Pleiku 2 & đấu nối 220kV và dự án Đường dây 220kV Xekaman 1 (Hatxan) -Pleiku 2 (phần trên lãnh thổ Việt Nam) thuộc danh mục các dự án lưới điện cấp bách giai đoạn đến 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụm dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao cho Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT quản lý dự án.

Theo kế hoạch, cụm dự án này sẽ hoàn thành trong tháng 3/2016 để kịp thời đấu nối, tiếp nhận nguồn điện từ Nhà máy thủy điện Xekaman 1 của Lào dự kiến sẽ phát điện vào cuối tháng 3. Dự án sẽ góp phần tăng cường công suất cấp điện cho miền Nam ngay từ đầu quý II/2016, đảm bảo phát triển năng lượng bền vững trong điều kiện hội nhập quốc tế, hợp tác và liên kết khu vực, tạo điều kiện khai thác, vận hành tối ưu hệ thống điện Việt Nam.

Thi công cụm dự án điện Pleiku 2.


Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMP) cho biết, tính đến nay, tiến độ chung của toàn cụm dự án điện Pleiku 2 đạt hơn 80%. Trong đó, trạm biến áp 500 Pleiku 2 đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc, dự kiến xong trước ngày 30/3. 90% phần móng và hơn 50% khối lượng phần dựng cột thuộc nhánh rẽ 500kV và đường dây 220 kV Hatxan - Pleiku 2 đã hoàn thành và đang được triển khai công tác kéo dây.

“Để đảm bảo đúng kế hoạch đưa vào vận hành cụm dự án trong tháng 3/2016, CPMB và các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đang tổ chức thi công nước rút từng ngày trên công trường, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán bằng tất cả sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao. Hiện đang là thời gian cao điểm của công trình nhằm đưa các dự án cụm Pleiku 2 về đích đúng theo kế hoạch đề ra”, ông Tuyển khẳng định.

Đánh giá ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của dự án, ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT cho rằng, việc hoàn thành các dự án cụm Pleiku 2 mang lại ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị và kinh tế. Đây là công trình truyền tải đầu tiên kết nối lưới điện từ nước bạn Lào trong thời kỳ hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. Đồng thời, dự án sẽ tăng cường và ổn định truyền tải điện đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trong khu vực và miền Nam.  

“Thời gian qua, các nhà thầu đã nỗ lực thực hiện tiến độ cụm dự án điện Pleiku 2. Đặc biệt, lực lượng công nhân đã ngày đêm bám công trường để hoàn thành phần lớn khối lượng dự án, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Với quyết tâm cao, toàn thể các đơn vị tham gia dự án đang nỗ lực thi đua lao động, đảm bảo hoàn thành và đóng điện công trình trong tháng 3/2016”, ông Tường cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập đoàn của Ấn Độ muốn đầu tư thêm dự án điện của Việt Nam
Tập đoàn của Ấn Độ muốn đầu tư thêm dự án điện của Việt Nam

Tập đoàn Tata Power (Ấn Độ) đang đặt vấn đề đầu tư thêm dự án Nhiệt điện Long Phú 3 theo hình thức BOT và các dự án điện gió.

Tập đoàn của Ấn Độ muốn đầu tư thêm dự án điện của Việt Nam

Tập đoàn của Ấn Độ muốn đầu tư thêm dự án điện của Việt Nam

Tập đoàn Tata Power (Ấn Độ) đang đặt vấn đề đầu tư thêm dự án Nhiệt điện Long Phú 3 theo hình thức BOT và các dự án điện gió.

Đẩy nhanh các dự án điện BOT
Đẩy nhanh các dự án điện BOT

VOV.VN - Một số dự án đã và đang trong giai đoạn chuẩn bị cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đạt những mốc tiến độ cụ thể trong năm 2015. 

Đẩy nhanh các dự án điện BOT

Đẩy nhanh các dự án điện BOT

VOV.VN - Một số dự án đã và đang trong giai đoạn chuẩn bị cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đạt những mốc tiến độ cụ thể trong năm 2015. 

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018
Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Riêng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ phải di dời 477 hộ/2.084 nhân khẩu tái định cư trên diện tích 43,67 ha. 

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hoàn thành di dân vào năm 2018

Riêng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 sẽ phải di dời 477 hộ/2.084 nhân khẩu tái định cư trên diện tích 43,67 ha.