Giá điện tăng, doanh nghiệp và người dân vào cuộc tiết kiệm

VOV.VN - Doanh nghiệp và người dân hy vọng sẽ giảm được một phần chi phí tiêu hao năng lượng, không gây thêm áp lực tăng giá.

Từ ngày 16/3, giá điện bắt đầu tăng hơn 7%, kéo theo chi phí sản xuất, kinh doanh và phí sinh hoạt của các doanh nghiệp, hộ gia đình tăng theo. Để giảm các chi phí liên quan đến điện, nhiều doanh nghiệp và hộ dân ở TP HCM đang tăng cường các biện pháp giảm tiêu hao năng lượng.

Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi sử dụng nhiều thiết bị dệt, may, nhuộm và kéo sợi nên tiêu hao năng lượng nhiều. Mỗi tháng, chi phí tiền điện của công ty này khoảng 3 tỷ đồng.

Lần tăng giá điện này, công ty tiếp tục rà soát và tổ chức lại tất cả các thiết bị sản xuất, thay thế những thiết bị tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhất là các thiết bị ở khâu dệt và nhuộm. Đồng thời, công ty cũng động viên, nhắc nhở hơn 3 ngàn lao động tăng cường độ làm việc để sử dụng hết công suất hoạt động của thiết bị, máy móc, không để máy trống.

Ông Ngô Đức Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi cho biết, trong quy trình sản xuất, công ty không để máy chết hoặc máy chạy, điện sáng nhưng không ra sản phẩm. Công ty phổ biến và quán triệt tinh thần tiết kiệm điện của mỗi người, từ người công nhân đứng máy may, dệt, sợi, nhuộm phải tiết kiệm điện.

Không chỉ ở các doanh nghiệp lớn, những hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng tìm mọi cách để giảm chi phí từ điện. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ một cửa hàng ăn uống tại Quận 3 cho biết, thay vì sau khi rửa chén bát, đồ đạc xong, bà thường bật quạt hong cho khô, giờ đây bà sẽ tận dụng trời nắng để phơi, giảm sử dụng quạt để tiết kiệm điện. Mục tiêu của bà Dung là giữ nguyên chi phí về điện ở mức 1,7 triệu đồng/tháng và không để giá hàng hóa tăng theo giá điện.

“Giá đồ ăn uống vẫn bình thường, không thể tăng giá do đó dùng điện sẽ sử dụng bóng tiết kiệm điện. Bên cạnh đó cố gắng sắp xếp cho quán thật thoáng mát để không phải sử dụng nhiều quạt. Khi rửa tô chén xong phơi ở ngoài trời nắng cũng sẽ tiết kiệm hơn vì không phải dùng quạt hong khô”, bà Dung chia sẻ.

Nhiều hộ gia đình cũng đã có các phương án tiết kiệm điện nhiều hơn trước, bằng cách sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế dùng máy giặt, tận dụng điều kiện thời tiết nắng nóng  vào ban ngày để phơi đồ, đêm đến mát mẻ để hạn chế sử dụng máy điều hòa nhiệt độ…

Ông Đặng Văn Tư ở quận 9, TP HCM cho biết, nếu không có việc gì gấp gáp chỉ cần giặt xong đồ rồi mang ra phơi, đâu cần phải sấy khô. Buổi tối bật quạt, mở cửa cho thoáng đỡ dùng điều hòa. Trước đây gia đình thường dùng các thiết bị điện hết gần triệu đồng, nay đang cố gắng tiết kiệm ít hơn khoản chi phí đó.

Còn 1 tháng nữa người dân mới biết được mức tiền điện phải trả thêm là bao nhiêu, nhưng với những phương án tiết kiệm điện như vừa nêu, doanh nghiệp và người dân TP HCM hy vọng sẽ giảm được một phần chi phí tiêu hao năng lượng, không gây thêm áp lực tăng giá cho người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng
Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Việc tăng giá điện đảm bảo EVN không bị lỗ và vẫn đảm bảo khả năng đạt tăng trưởng GDP 6,2%, kiểm soát lạm phát trong khoảng 5%.

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

Tăng giá điện 7,5%: Doanh thu EVN tăng 13 nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Việc tăng giá điện đảm bảo EVN không bị lỗ và vẫn đảm bảo khả năng đạt tăng trưởng GDP 6,2%, kiểm soát lạm phát trong khoảng 5%.

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ
Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

VOV.VN -Tuy nhiên, theo EVN, mức lãi này chỉ xử lý được trên 926 tỉ đồng trong khoản lỗ tỉ giá 8.800 tỷ đồng còn “treo” chưa tính vào giá điện.

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

Tăng giá điện: Toàn dân trả thêm tiền, EVN lãi tiền tỷ

VOV.VN -Tuy nhiên, theo EVN, mức lãi này chỉ xử lý được trên 926 tỉ đồng trong khoản lỗ tỉ giá 8.800 tỷ đồng còn “treo” chưa tính vào giá điện.

Tăng giá điện: Bộ Công thương sẽ chốt phương án trong tháng 3
Tăng giá điện: Bộ Công thương sẽ chốt phương án trong tháng 3

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ xem xét và quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tăng giá điện trong tháng 3/2015.   

Tăng giá điện: Bộ Công thương sẽ chốt phương án trong tháng 3

Tăng giá điện: Bộ Công thương sẽ chốt phương án trong tháng 3

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ xem xét và quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tăng giá điện trong tháng 3/2015.   

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3
Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5% từ ngày 16/3 này. 

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

Tăng giá điện thêm 7,5% từ 16/3

VOV.VN -Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán điện tăng 7,5% từ ngày 16/3 này. 

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)
Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

VOV.VN -Từ 16/3, giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt từ 1.484 đến 2.587 đồng/kWh; điện kinh doanh dao động từ 1.185 đến 3.991 đồng/kWh.

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

Chính thức tăng giá điện từ hôm nay (16/3)

VOV.VN -Từ 16/3, giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt từ 1.484 đến 2.587 đồng/kWh; điện kinh doanh dao động từ 1.185 đến 3.991 đồng/kWh.