Đảm bảo bình đẳng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp

VOV.VN - Các đại biểu cho rằng cần có quy định cho doanh nghiệp nhà nước bằng một luật khác.

Sáng 6/5, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế - Quốc hội khóa XIII khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 10. Trong 2 ngày diễn ra phiên họp, Ủy ban Kinh tế sẽ  góp ý cho 4 dự thảo: Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất kinh doanh; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Góp ý cho dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, các đại biểu cho rằng, luật Doanh nghiệp được sửa đổi cùng với các luật khác có liên quan như luật Đầu tư, luật Bất động sản…nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trực tiếp phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Luật Doanh nghiệp sửa đổi lần này đã dựa trên cơ sở thực tế với những vấn đề mới nảy sinh, thẳng thắn đề cập đến những bức xúc, tồn tại, từ đó có những quy định cụ thể hơn, bổ sung, sửa đổi phù hợp.

Các đại biểu cũng góp ý nhiều điểm cần xem xét, điều chỉnh trong dự thảo Luật này. Trong đó, quan trọng nhất là dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi nên bỏ chương nói về Doanh nghiệp nhà nước để tránh sự phân biệt đối xử, đảm bảo tính bình đẳng, tự do cạnh tranh giữa các loại hình doanh nghiệp.

Thực tế hiện nay, sau khi Luật doanh nghiệp nhà nước đã hết hiệu lực từ năm 2010, toàn bộ khối kinh doanh của nhà nước với 1 triệu 300 ngàn tỷ vốn chủ sở hữu đang được điều hành bằng nghị định và quyết định của Thủ tướng. Cần có quy định cho doanh nghiệp nhà nước nhưng phải một luật khác, ví dụ như Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào đầu tư sản xuất kinh doanh, chứ không phải bằng một chương của Luật Doanh nghiệp.

Đại biểu Trần Du Lịch cho rằng, nếu đưa Chương về doanh nghiệp nhà nước vào Luật Doanh nghiệp thì sẽ là bước thụt lùi so với Luật năm 2005. Phải cần có quy định về doanh nghiệp nhà nước nhưng không phải trong Luật này. Luật này là sân chơi chung, nhà nước với tính cách nhà đầu tư nếu tham gia kinh doanh thì chung trong cái sân này, chứ không có cái riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực
Luật Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực

Khoảng 1.500 doanh nghiệp Nhà nước sẽ chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Luật Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực

Luật Doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực

Khoảng 1.500 doanh nghiệp Nhà nước sẽ chuyển sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết
Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết

VOV.VN -Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ những khiếm khuyết, không còn phù hợp với Hiến pháp 2013

Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết

Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết

VOV.VN -Luật Doanh nghiệp hiện hành bộc lộ những khiếm khuyết, không còn phù hợp với Hiến pháp 2013

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Năm 2008, bối cảnh kinh tế có nhiều bất ổn, nhưng số doanh nghiệp đăng ký mới vẫn tăng khoảng 27%, tổng vốn đăng ký tăng gần 30% so với năm 2007.

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư: Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng

Năm 2008, bối cảnh kinh tế có nhiều bất ổn, nhưng số doanh nghiệp đăng ký mới vẫn tăng khoảng 27%, tổng vốn đăng ký tăng gần 30% so với năm 2007.

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và tính tôn nghiêm của pháp luật
Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và tính tôn nghiêm của pháp luật

(VOV) -Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xem xét sự tuân thủ pháp luật của chủ thể trình luật và của doanh nghiệp.

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và tính tôn nghiêm của pháp luật

Sửa đổi Luật Doanh nghiệp và tính tôn nghiêm của pháp luật

(VOV) -Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xem xét sự tuân thủ pháp luật của chủ thể trình luật và của doanh nghiệp.