Đà Nẵng hợp tác với Thụy Điển về hạ tầng chiến lược thông minh và bền vững

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng mong muốn phía Thụy Điển tạo điều kiện là cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Thụy Điển, trong đó chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng. 

Đây là ý kiến đề xuất của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tại buổi làm việc với ông Andreas Carlson, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Nhà ở Thụy Điển và bà Ann Måwe, Đại sứ Cộng hoà Thụy Điển tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 15/5

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thông tin: Năm 2003, Đà Nẵng được vinh dự nhận giải thưởng Thành phố thông minh của Việt Nam ở các lĩnh vực: thành phố điều hành, quản lý hạ tầng dịch vụ công thông minh; thành phố quản lý môi trường thông minh xanh, sạch và thành phố hấp dẫn, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đà Nẵng cũng đang nỗ lực cố gắng để 2025, thành phố trở thành một trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố của hạt nhân và là cực tăng trưởng kết nối các đô thị phát triển vùng kinh tế duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. 

Đà Nẵng xác định 5 lĩnh vực mũi nhọn để phát triển. Đó là du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản; Cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ Logisstic; Công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị sáng tạo, khởi nghiệp; Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Thành phố cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị lớn, đô thị sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối, phát triển đô thị khu vực miền Trung, quốc tế. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã mở rộng quan hệ hợp tác với 48 địa phương của 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong quan hệ hợp tác, thành phố cũng nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam trong việc  kết nối, hợp tác với các địa phương cũng như là Chính phủ Thụy Điển trong một số chương trình, trong đó có cả việc phát triển bền vững cũng như môi trường trong thời gian vừa qua.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và nhà ở Thụy Điển và Ngài Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam là cầu nối giữa Đà Nẵng với các địa phương của Thụy Điển trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong chuyến thăm làm việc của ngài Bộ trưởng, bà Đại sứ hôm nay, chúng tôi rất mong muốn là ngài Bộ trưởng sẽ tiếp tục là cầu nối, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng với các đối tác của Thụy Điển. Trong đó chủ yếu vào các lĩnh vực du lịch, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng cũng như giúp quảng bá, giới thiệu thành phố Đà Nẵng đến với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Thụy Điển có sự nghiên cứu, tham gia đầu tư phát triển tại thành phố Đà Nẵng”.

Ông Andreas Carlson, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Nhà ở Thụy Điển cho biết, mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu cơ hội có thể tăng cường hợp tác song phương giữa Chính phủ về Chính phủ, giữa doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh ngoại giao nhân dân. Những lĩnh vực 2 bên có thể hợp tác sâu rộng hơn, đó là sáng kiến liên quan đến thành phố thông minh, dự án về hạ tầng quan trọng, thiết yếu như cảng biển, sân bay hoặc là giao thông đô thị. 

Theo Bộ trưởng Andreas Carlson, trong chiến lược mới của Thụy Điển về thương mại, đầu tư và năng lực cạnh tranh toàn cầu, Thụy Điển đặc biệt tập trung vào khu vực Châu Á và Việt Nam là một đối tác quan trọng. 

Ông Andreas Carlson, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng và Nhà ở Thụy Điển khẳng định, Thụy Điển là một đất nước đứng đầu thế giới về phát triển cơ sở hạ tầng thông minh cũng như phát triển bền vững, tạo ra môi trường đô thị đáng sống, hòa nhập và dễ thích nghi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

VOV.VN - Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 50 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn; Thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 khai mạc sáng 8/12.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng tăng 35%

VOV.VN - Năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư gần 50 ngàn tỷ đồng, gấp hơn 4 lần về số vốn; Thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 14 khai mạc sáng 8/12.

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao cho tăng trưởng của thành phố đạt tối thiểu 10% - 15% giai đoạn 2025 – 2030. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng và các Khu công nghiệp nói chung tại Đà Nẵng chững lại. Để đạt mục tiêu vừa nêu, thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lược rõ ràng.

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

Nhiều biện pháp thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu tỷ lệ đóng góp của Khu công nghệ cao cho tăng trưởng của thành phố đạt tối thiểu 10% - 15% giai đoạn 2025 – 2030. Tuy nhiên, từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng nói riêng và các Khu công nghiệp nói chung tại Đà Nẵng chững lại. Để đạt mục tiêu vừa nêu, thành phố Đà Nẵng cần có những chiến lược rõ ràng.

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư
Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

VOV.VN - Thành phố tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác...

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

Đà Nẵng đa dạng hóa đối tác, hình thức thu hút đầu tư

VOV.VN - Thành phố tiếp tục mời gọi và xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, tập trung thu hút đầu tư có trọng điểm các lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng chuyển đổi số; công nghệ sinh học; công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác...