Chính phủ: Hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước

VOV.VN -Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước.

Chính phủ vừa ban hành  Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó yêu cầu Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu.(Ảnh minh họa: KT)


Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì tổ chức nghiên cứu, dự báo tình hình thị trường xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo, phổ biến, hướng dẫn các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để định hướng, tổ chức kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp, kịp thời chuẩn bị, ứng phó với những biến động của thị trường; tăng cường các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu bền vững. Khai thác tốt những thị trường hiện có, mở rộng những thị trường tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu; không để quá phụ thuộc vào một thị trường. Có kế hoạch, giải pháp cụ thể cải thiện sự mất cân đối trong quan hệ thương mại với một số thị trường có nhập siêu lớn, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững. Nâng cao năng lực các cơ quan liên quan và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ phòng vệ thương mại theo quy định của WTO nhằm hạn chế nhập siêu, bảo vệ sản xuất trong nước.

Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những mặt hàng nhập khẩu gia tăng đột biến để làm rõ nguyên nhân, chủ động triển khai những giải pháp tăng cường quản lý, kiểm soát bảo đảm nhập khẩu đúng quy định và bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cam kết quốc tế. Nâng cao việc kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là nông sản, hàng tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cả nước nhập siêu 11 tháng ước 3,8 tỷ USD
Cả nước nhập siêu 11 tháng ước 3,8 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 11 tháng qua, ước tính nhập siêu của nước ta khoảng 3,8 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Cả nước nhập siêu 11 tháng ước 3,8 tỷ USD

Cả nước nhập siêu 11 tháng ước 3,8 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 11 tháng qua, ước tính nhập siêu của nước ta khoảng 3,8 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc
Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê, cả năm nay, nước ta nhập siêu từ thị trường Trung Quốc 32,3 tỷ USD.

Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc

Việt Nam nhập siêu hơn 32 tỷ USD từ Trung Quốc

VOV.VN -Theo Tổng cục Thống kê, cả năm nay, nước ta nhập siêu từ thị trường Trung Quốc 32,3 tỷ USD.

Chính phủ: Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2016
Chính phủ: Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2016

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước. 

Chính phủ: Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2016

Chính phủ: Tăng thu, tiết kiệm chi năm 2016

VOV.VN -Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, giảm bội chi ngân sách nhà nước. 

Nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao
Nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao

VOV.VN -Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc 9 tháng qua là 24,3 tỷ USD, tăng mạnh ở mức 21,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao

Nhập siêu từ Trung Quốc tiếp tục tăng cao

VOV.VN -Nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc 9 tháng qua là 24,3 tỷ USD, tăng mạnh ở mức 21,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD
Nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD

VOV.VN -10 tháng qua, cả nước nhập siêu 4,1 tỷ USD, dự báo nếu giá dầu thô không tăng, Việt Nam tiếp tục nhập thêm máy bay thì mức nhập siêu sẽ còn tăng.

Nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD

Nhập siêu 10 tháng ước tính 4,1 tỷ USD

VOV.VN -10 tháng qua, cả nước nhập siêu 4,1 tỷ USD, dự báo nếu giá dầu thô không tăng, Việt Nam tiếp tục nhập thêm máy bay thì mức nhập siêu sẽ còn tăng.