Thư thính giả, độc giả tuần 6 đến 13/12

Bạn Hoàng Đinh Hiên (hoanghien-tb@...) nêu ý kiến sau khi đọc tin về vụ nổ khí mê-tan xảy ra lúc 1 giờ 20 phút ngày 8/12, tại lò nối giữa Giếng phụ trục tải với Thượng trung tâm vỉa 13.1 mức -160 đến -168 ở mỏ than Khe Chàm thuộc Cẩm Phả, Quảng Ninh. “Điều đáng tiếc này xuất phát từ đâu?. Thật tiếc cho những người không may mắn. Qua đây chúng ta cần  xử lý nghiêm những người không chấp hành nghiêm chỉnh những điều luật mà tập đoàn Than cũng như công ty đề ra về an toàn lao động”.

Thưa bạn Hoàng Đinh Hiên và các bạn,

Vụ tai nạn lao động này lại một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo về hiện trạng mất an toàn lao động ở nhiều công trường.

Chiều 10/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đã đến thăm, động viên, chia sẻ với lãnh đạo Công ty than Khe Chàm (Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam - TKV) và các thợ lò gặp nạn trong vụ nổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực của TKV nói chung và Công ty than Khe Chàm nói riêng trong việc ứng cứu đồng đội, khắc phục sự cố, sớm ổn định sản xuất. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý: Ngành than phải đặt công tác an toàn lao động lên hàng đầu, nhằm hạn chế thấp nhất các tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đối với những trường hợp bị nạn, ngành than phải tập trung giải quyết kịp thời mọi chế độ, chính sách; quan tâm, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất các gia đình có người thân tử nạn không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Đặng Ngọc Ký (SN 1962), Phó Giám đốc phụ trách an toàn lao động và Vũ Đức Thành (SN 1983), là 2 trong số 9 người tử nạn trong thảm hoạ vừa qua; thăm hỏi, động viên một số thợ lò đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa thị xã Cẩm Phả.

Bạn Hùng (hung22hc@...) viết: trong tình hình suy thoái kinh tế chung cả thế giới việc giảm giá thành sản xuất để cạnh tranh được hàng hoá là vấn đề sống còn. Vậy mà các doanh nghiệp độc quyền thì tranh thủ làm giàu... Tôi rất mong toà soạn cần có nhiều bài báo để làm thay đổi điều này vì nó có hại cho quốc gia.

Bạn Phan Lạc Đông Quân (quanphan_52@...) đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất  đến các anh chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam nhân ngày 22/12. Bạn viết: “Hoan hô anh bộ đội Cụ Hồ. Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội Nhân dân Việt Nam. Các anh bộ đội sống rất giản dị nhưng đã có nhiều chiến công. Những chiến công đó đã làm cho nhân loại ngưỡng mộ”.

Bạn Vi (vi.vo@...) hỏi cách thức mua vé tàu dịp Tết.

Bạn Vi thân mến,

Hiện tại ngành đường sắt cũng đã có những biện pháp để hỗ trợ hành khách trong việc mua vé tàu. Dịp Tết, nhu cầu đi lại nhiều do mọi người đi chơi, đi thăm người thân hoặc về đoàn tụ với gia đình… Do vậy bạn nên thu xếp thời gian và đi mua vé tàu sớm. Bạn nên mang theo chứng minh thư (bản chính và photocopy) tới ga để mua vé. Chúc bạn may mắn và sẽ có một cái Tết đầm ấm bên gia đình.

Bạn Vũ Đức Hạnh ở địa chỉ (vudhanh@gmail.com) hỏi: bạn rất muốn biết tên, nhạc sỹ sáng tác bài hát dân ca Nam bộ lời mới được sử dụng làm nhạc hiệu Chương trình dân dân ca và nhạc cổ truyền dành cho chiến sĩ biên giới và hải đảo". Bài hát đó có câu: “Anh giữ yên đất trời, anh giữ yên biển trời, mùa màng sinh sôi, mọi nhà thêm vui…".

Bạn Hạnh thân mến, bài hát đó có tên là “Gửi anh một khúc dân ca” của tác giả Dân Huyền. Chúng tôi sẽ đưa bài hát này lên trang media của VOVNEWS. Bạn chú ý đón nghe nhé. Cảm ơn bạn.

Bạn Bích Nguyệt (ngaymua126@...): “Tôi rất muốn lên miền núi dạy học cho trẻ em ở đó. Nhờ VOVNEWS giúp đỡ tôi thực hiện được ước mơ này. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.

 Bạn Nguyệt thân mến,

Bạn chưa cho biết hiện bạn đã tốt nghiệp chưa và có đang làm việc ở đâu không? Chúng ta đều biết, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa phải chịu nhiều thiệt thòi so với trẻ em ở thành phố. Những nơi ấy, rất cần các thày cô giáo có tinh thần sẵn sàng xung phong như bạn. Nguyện vọng này của bạn chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Bạn gửi thư cho chúng tôi với thêm thông tin nhé, để chúng tôi sớm có thể giúp bạn thực hiện mong muốn của mình.

Bạn Nguyễn Văn Hà (nhoem5k@...) viết: Chào các chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu. Em là một học sinh lớp 12. Hiện nay, em đang mắc phải tật nói lắp, làm em không tự tin vào cuộc sống. Mỗi khi gặp điều gì quan trọng em cảm thấy rất căng thẳng và lúc đó rất khó phát âm. Rất mong các anh chị giúp em vượt qua tật nói lắp ạ. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn Hà thân mến,

thư của bạn chúng tôi đã chuyển cho các chuyên gia tư vấn trong chương trình Cửa sổ tình yêu. Tuy nhiên, để khắc phục nhược điểm này, theo kinh nghiệm của nhiều người, bạn nên đứng trước gương, luyện tập hàng ngày. Bạn cần luyện thở đều. Tìm cách để bình tĩnh, bớt xúc động khi nói trước đám đông. Bạn hãy cố nói chậm, tập phát âm từng từ, nói từng câu ngắn rồi dài dần lên… Kiên trì một chút, bạn sẽ khắc phục được nhược điểm này.

Bạn có biết không, có khá nhiều người cũng gặp vấn đề như bạn. Bạn có thể vào website http://tatnoilap.wordpress.com/ để tham khảo và học tập kinh nghiệm của mọi người.

Chúc bạn thành công.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được thư góp ý của các bạn liên quan đến một số lỗi kỹ thuật văn bản. Xin chân thành cảm ơn sự góp ý của các bạn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác.

Chân thành cảm ơn các cộng tác viên đã gửi tin, bài, ảnh cộng tác với VOVNews. Mong các bạn vẫn tiếp tục gửi bài cho số báo mừng Xuân Kỷ Sửu.

Chúc các bạn một tuần lễ vui vẻ và thành công trong công việc!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên