NTK Lý Quí Khánh: “Sau 15 năm làm nghệ thuật, tôi không có dư”

VOV.VN - Nhà thiết kế thời trang Lý Quí Khánh - “Hoàng tử bé” của gia tộc giàu có nhất nhì Việt Nam tiết lộ sau 15 năm làm nghệ thuật, dù nổi danh nhưng thu nhập của anh chỉ đủ dùng, không bao giờ dư dả.

Lý Quí Khánh vừa ra mắt bộ sưu tập Dáng hình tinh hoa tại TP.HCM. Đây là sự kiện thời trang mở đầu cho dự án kỷ niệm cột mốc 15 năm làm nghề của anh. 

Khác với hình ảnh thường thấy, “Hoàng tử bé” của gia tộc Lý Quí gây ấn tượng với mái tóc bạch kim, thân hình vạm vỡ, nam tính. Lý Quí Khánh cho biết sau 15 năm làm nghệ thuật, anh đã trưởng thành và tiết chế hơn.

“Trước kia tôi luôn muốn làm mọi thứ hoành tráng. Nhưng ở độ tuổi này tôi sẽ hướng đến giá trị chất lượng và dành cho người thực sự yêu quý. Tôi cảm nhận 2024 sẽ là năm rực rỡ nhất cuộc đời làm nghệ thuật từ trước đến nay”, nhà mốt chia sẻ.

Những người quan tâm đến thời trang chắc hẳn không xa lạ gì với cái tên Lý Quí Khánh. Thế nhưng, đối với dư luận xuất thân của anh lại là điều khiến mọi người tò mò và quan tâm nhất.

Sinh ra ở vạch đích thế nhưng Lý Quí Khánh lại không theo nghiệp kinh doanh của gia đình mà tập trung vào nghệ thuật, thiết kế thời trang.

Anh chia sẻ: “Mọi người thường “gắn” tên tôi với gia tộc nhưng đó không phải là tất cả. Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là bề nổi, còn những khó khăn, thách thức, cả những sự cố gắng của tôi thì không ai nhìn nhận.

Tôi phải luôn cố gắng không chỉ chứng mình cho bản thân mình mà còn để thuyết phục cho gia đình thấy con đường tôi đi là đúng đắn. Tôi phải cảm ơn showbiz, nơi giúp tôi trưởng thành và tư tin hơn. Đến bây giờ, khi đã 34 tuổi tôi mới thấy sự nghiệp thăng hoa và rực rỡ nhất”.

Chia sẻ về cuộc sống cá nhân và áp lực khi làm “hoàng tử bé” của gia tộc Lý Quí, Lý Quí Khánh cho biết ở thời điểm hiện tại anh không còn chịu ảnh hưởng từ phía gia đình.

“15 năm qua đủ để tôi chứng minh bản thân. Tôi không nghĩ gia đình mình giàu, sự giàu có vốn có nhiều thước đo và trừu tượng, như thế nào là giàu? Cá nhân tôi nhận thấy điều tốt của gia đình mang lại cho tôi chính là nền tảng học thức, tôi may mắn khi được trao cơ hội học tập, cơ hội tiếp cận với nghệ thuật và thiết kế".

Trong giới thời trang Việt, Lý Quí Khánh là nhà thiết kế quyền lực đứng sau những chiếc váy của Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Lan Khuê… và kinh doanh thời trang, bất động sản nhưng khi nói về thu nhập của mình Lý Quí Khánh chia sẻ anh chưa bao giờ có dư, lợi nhuận của những bộ sưu tập chỉ đủ dùng cho bản thân anh.

 “Chưa bao giờ tôi có dư, tôi là người làm nghệ thuật và yêu cái đẹp, mỗi lần tôi xuất hiện đều phải chỉnh chu nhất, đến mức không ít người bào là “lố”, chỉ đầu tư cho bản thân tôi cũng đã hết tiền rồi.

Tôi cũng mong sao kiếm tiền đủ để lo cho mình là được rồi, không cần phải dư vì con người ta hạnh phúc nhất là khi biết thế nào là đủ”.

Tuy có được thành công ở lĩnh vực thời trang thế nhưng khi lấn sân sang kinh doanh, Lý Quí Khánh liên tục nhận phải thất bại. Nhà thiết kế thừ nhận “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”.

“Ở độ tuổi 30 tôi cho phép bản thân mình cơ hội trải nghiệm, còn bây giờ tôi chỉ tập trung vào thứ mình thích nhất và giỏi nhất là may vá (cười)”, Lý Quí Khánh chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Câu chuyện đằng sau những bộ trang phục của các ngôi sao trên thảm đỏ
Câu chuyện đằng sau những bộ trang phục của các ngôi sao trên thảm đỏ

VOV.VN - Các sự kiện thảm đỏ thường đi kèm với sự quyến rũ và phong cách, nơi những người nổi tiếng khoe những bộ trang phục tinh tế nhất của họ. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ hào nhoáng bề ngoài, một số trang phục còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, với những chi tiết phức tạp được đan xen trong thiết kế của chúng.

Câu chuyện đằng sau những bộ trang phục của các ngôi sao trên thảm đỏ

Câu chuyện đằng sau những bộ trang phục của các ngôi sao trên thảm đỏ

VOV.VN - Các sự kiện thảm đỏ thường đi kèm với sự quyến rũ và phong cách, nơi những người nổi tiếng khoe những bộ trang phục tinh tế nhất của họ. Tuy nhiên, bên cạnh vẻ hào nhoáng bề ngoài, một số trang phục còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, với những chi tiết phức tạp được đan xen trong thiết kế của chúng.

Những ngôi sao mặc... xấu tại Oscar 2024
Những ngôi sao mặc... xấu tại Oscar 2024

VOV.VN - Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Ariana Grande... lọt top sao mặc xấu tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vừa qua.

Những ngôi sao mặc... xấu tại Oscar 2024

Những ngôi sao mặc... xấu tại Oscar 2024

VOV.VN - Jennifer Lawrence, Dwayne Johnson, Ariana Grande... lọt top sao mặc xấu tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 vừa qua.

Tương lai của show diễn thời trang xa xỉ không cho phép khách mời sử dụng điện thoại
Tương lai của show diễn thời trang xa xỉ không cho phép khách mời sử dụng điện thoại

VOV.VN - Trong thời đại mà tất cả khoảnh khắc của show diễn thời trang sẽ nhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội, liệu khách mời sẽ làm gì khi không được phép sử dụng điện thoại trong quá trình thưởng lãm nghệ thuật?

Tương lai của show diễn thời trang xa xỉ không cho phép khách mời sử dụng điện thoại

Tương lai của show diễn thời trang xa xỉ không cho phép khách mời sử dụng điện thoại

VOV.VN - Trong thời đại mà tất cả khoảnh khắc của show diễn thời trang sẽ nhanh chóng được phát tán trên mạng xã hội, liệu khách mời sẽ làm gì khi không được phép sử dụng điện thoại trong quá trình thưởng lãm nghệ thuật?