Bất ngờ với các thiết kế thời trang độc đáo bảo vệ môi trường của sinh viên

VOV.VN - Ngày nay, cùng với nhịp sống rất nhanh, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, thời trang nhanh ngày càng trở nên phổ biến. Nhiều người chọn thời trang nhanh vì tiện, rẻ và bắt kịp xu hướng, song lại ít quan tâm về những nguy hại với môi trường của thời trang nhanh.

Tối 23/11, tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội vừa diễn ra đêm chung kết cuộc thi thiết kế thời trang Enviromentally - Friendly Fashion (EFF).

EFF là sự kiện giáo được tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về lối sống bền vững trong lĩnh vực thời trang. Sự kiện hoạt động theo phương châm: Reduce – Reuse – Recycle (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế).

Cuộc thi thu hút đông đảo sinh viên trên toàn thành phố Hà Nội tham dự. Sau các vòng loại, BTC đã chọn ra 5 đội thi vào vòng chung kết. Mỗi đội thi đều mang đến một thiết kế độc đáo được làm hoàn toàn từ những quần áo cũ đã qua sử dụng, truyền tải nhiều thông điệp về tác hại của thời trang nhanh và ý thức bảo vệ môi trường.

Chia sẻ tại đêm chung kết, Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thị Hằng cho biết, cuộc thi thiết kế thời trang “Environmentally – Friendly Fashion” ra đời từ thực trạng rác thải thời trang đang là vấn đề nhức nhối, đe dọa đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt là tại các nước chưa phát triển và đang phát triển.

Sự kiện được tổ chức nhằm mục đích nâng cao ý thức cộng đồng, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc bảo vệ môi trường trước hệ lụy của thời trang nhanh. Sự kiện tổ chức nhằm giúp mọi người có nhận thức đúng về vấn nạn rác thải thời trang để từ đó hành động đúng đắn với 3 phương châm Reduce - Reuse - Recycle (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế).

“Ngày nay cùng với nhịp sống công nghiệp rất nhanh, cũng như sự phát triển mạnh mẽ của các kênh thương mại điện tử, thời trang nhanh ngày càng trở nên phổ biến.  Nhiều người chọn thời trang nhanh vì tiện, rẻ và bắt kịp xu hướng. Với sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử, tiêu chí rẻ đẹp của thời trang nhanh lại càng tiện và rẻ hơn nhiều lần. Những bộ trang phục chỉ từ vài chục nghìn đồng đến với người tiêu dùng chỉ sau vài cái click chuột.

Cũng bởi quá rẻ, nhiều người tiêu dùng có thói quen dễ mua, dễ bỏ, thậm chí có những sản phẩm còn nguyên tem mác đã bị bỏ đi vì không còn hợp xu hướng, hay chỉ đơn giản là người mua không còn thích, không mặc đến. Bên cạnh đó, chất liệu của các sản phẩm thời trang nhanh có thân thiện với môi trường hay không cũng là điều đáng bàn.  Tiện, rẻ và bắt kịp xu hướng, nhưng thực tế nó lại tạo ra rất nhiều nguy hại cho môi trường.

Thực tế có rất nhiều món đồ cũ, tưởng chừng như bỏ đi, nhưng chỉ cần một chút khéo léo, đã có thể hô biến nó thành những sản phẩm thời trang mới độc, lạ và rất hợp thời trang.

Chúng tôi hy vọng mỗi cá nhân tham gia sự kiện nhận thức đúng đắn về vấn nạn rác thải thời trang và bắt đầu hành động vì môi trường. Với tên Environmentally Friendly Fashion, BTC mong muốn truyền tải những thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. "Mua ít lại, sử dụng nhiều hơn" là bài toán cấp thiết cho mỗi người”, Nguyễn Thị Hằng cho biết.

Chung cuộc, BTC đã trao 3 giải 2 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất cho các đội thi.

Cũng theo trưởng BTC, chương trình  đặc biệt muốn truyền thông điệp “Ngưng bật đèn xanh cho thời trang nhanh” tới các bạn trẻ - những người mà quan tâm tới thời trang và bảo vệ môi trường, đặc biệt là thế hệ GenZ bởi họ chính là thế hệ người tiêu dùng trẻ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện: Tính kỹ để không "bình mới rượu cũ"
Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện: Tính kỹ để không "bình mới rượu cũ"

VOV.VN - Học thêm là nhu cầu có thực của học sinh, tuy nhiên, thời gian qua hoạt động dạy thêm, học thêm còn bộc lộ nhiều tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội. Theo chuyên gia, việc quy định dạy thêm là một ngành kinh doanh có điều kiện là cần thiết, giúp quản lý tốt hơn hoạt động này, song cũng cần tính toán kỹ, có những quy định rõ ràng để tránh "bình mới rượu cũ".

Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện: Tính kỹ để không "bình mới rượu cũ"

Dạy thêm là nghề kinh doanh có điều kiện: Tính kỹ để không "bình mới rượu cũ"

VOV.VN - Học thêm là nhu cầu có thực của học sinh, tuy nhiên, thời gian qua hoạt động dạy thêm, học thêm còn bộc lộ nhiều tiêu cực, gây bức xúc trong xã hội. Theo chuyên gia, việc quy định dạy thêm là một ngành kinh doanh có điều kiện là cần thiết, giúp quản lý tốt hơn hoạt động này, song cũng cần tính toán kỹ, có những quy định rõ ràng để tránh "bình mới rượu cũ".

Sẽ ra sao nếu quy định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?
Sẽ ra sao nếu quy định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

VOV.VN - Mới đây, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tào Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất bổ sung dạy thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học.

Sẽ ra sao nếu quy định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

Sẽ ra sao nếu quy định dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?

VOV.VN - Mới đây, trả lời trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo tào Nguyễn Kim Sơn và một số đại biểu Quốc hội cũng đề xuất bổ sung dạy thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý bên ngoài trường học.

Kon Tum: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ viên chức quản lý các đơn vị trường học
Kon Tum: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ viên chức quản lý các đơn vị trường học

VOV.VN - Thời gian qua VOV có thông tin phản ánh nhiều viên chức ngành giáo dục ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được cho thôi việc, thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một cách bất thường, UBND huyện Đăk Hà khẳng định sẽ tổ chức kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ viên chức quản lý các đơn vị trường học.

Kon Tum: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ viên chức quản lý các đơn vị trường học

Kon Tum: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ viên chức quản lý các đơn vị trường học

VOV.VN - Thời gian qua VOV có thông tin phản ánh nhiều viên chức ngành giáo dục ở huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum được cho thôi việc, thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một cách bất thường, UBND huyện Đăk Hà khẳng định sẽ tổ chức kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ viên chức quản lý các đơn vị trường học.

Chuyện chưa cũ sau 10 năm đổi mới giáo dục
Chuyện chưa cũ sau 10 năm đổi mới giáo dục

VOV.VN - Thực hiện cải cách căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29, toàn ngành đã nỗ lực để đạt được nhiều kết quả, từ việc tăng quy mô trường lớp đến tăng đầu tư cho giáo dục, giúp chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp, quá tải trường lớp, bạo lực học đường...

Chuyện chưa cũ sau 10 năm đổi mới giáo dục

Chuyện chưa cũ sau 10 năm đổi mới giáo dục

VOV.VN - Thực hiện cải cách căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29, toàn ngành đã nỗ lực để đạt được nhiều kết quả, từ việc tăng quy mô trường lớp đến tăng đầu tư cho giáo dục, giúp chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: tình trạng thiếu giáo viên, thiếu trường lớp, quá tải trường lớp, bạo lực học đường...