Anh khẳng định “không quay lưng lại” với châu Âu

VOV.VN - Tân Thủ tướng Anh nhấn mạnh sẽ không “quay lưng” lại với châu Âu mà muốn duy trì những mối liên kết về kinh tế gần gũi nhất với các nước trong EU.

Bà Theresa May đã tới thăm 2 nước đồng minh lớn là Đức và Pháp trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Anh, trong bối cảnh các nước châu Âu đang thúc giục Anh nhanh chóng thực hiện tiến trình Brexit. Bà May đã nhận được những khẳng định tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ từ các nhà lãnh đạo của Đức và Pháp, song các nước đồng minh cũng cho rằng Anh không thể trì hoãn lâu dài vấn đề Brexit.

Nữ Thủ tướng Anh May. Ảnh: Telegraph.

Nữ Thủ tướng Anh Theresa May hôm qua (21/7) tới Pháp và đã hội đàm với Tổng thống Francois Hollande. Dù đồng ý rằng Anh cần thời gian để chuẩn bị đàm phán Brexit, song Tổng thống Pháp Hollande vẫn hối thúc nhà lãnh đạo mới của Anh nhanh chóng thực hiện tiến trình này.

Ông Hollande nói: “Anh cần thời gian chuẩn bị cho đàm phán. Chúng tôi có thể hiểu điều này vì chính phủ mới tại Anh cần thời gian. Nhưng tôi cũng phải nhắc lại rằng càng sớm giải quyết vấn đề Brexit sẽ càng có lợi hơn cho lợi ích chung của chúng ta”.

Giống như cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel một ngày trước đó, bà May khẳng định với Tổng thống Pháp Hollande rằng Anh cần thêm thời gian để chuẩn bị và cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ không diễn ra trong năm nay. Đức và Pháp dự kiến sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán Brexit, theo đó bà May kêu gọi 2 nước thành viên lớn nhất trong EU này không trừng phạt mà thay vào đó là tiếp tục duy trì các mối quan hệ kinh tế vững mạnh kể cả khi Anh rời khỏi khối.

Nữ Thủ tướng Anh nói: “Chúng tội sẽ quyết định làm thế nào để duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ nhất có thể giữa các nước và Anh sẽ cần thời gian cho các cuộc đàm phán này. Anh sẽ không nộp đơn xin ra khỏi khối theo Điều 50 Hiệp ước Lisbon trước cuối năm nay. Tôi hy vọng có thể toàn tất các chuẩn bị trong 6 tháng tới để thực hiện cuộc đàm phán một cách xây dựng và tìm kiếm mọi cơ hội có thể cho cả Anh và Liên minh châu Âu”.

Lực chọn 2 nước đồng minh có vai trò lớn trong Liên minh châu là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh tuần trước, bà May đang tìm cách xây dựng nền tảng cho các cuộc “đàm phán xây dựng” để Anh rời khỏi EU. Nhà lãnh đạo Anh nhấn mạnh sẽ không “quay lưng” lại với châu Âu mà muốn duy trì những mối liên kết về kinh tế gần gũi nhất với các nước trong châu lục, vốn là “những người bạn rất quan trọng” của Anh.

Trước đó, tại Đức, Thủ tướng May khẳng định Anh muốn có kế hoạch ra đi “hợp lý”. Bà cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng có thể ngăn cản việc Anh rời EU, nhấn mạnh “Brexit là Brexit”. Về phần mình, Thủ tướng Đức Merkel tái khẳng định sẽ không tiến hành đàm phán chính thức về việc Anh rút khỏi EU cho tới khi Anh kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon- quy định thủ tục chính thức đưa một nước thành viên ra khỏi Liên minh châu Âu. Theo bà Merkel, sau cuộc trưng cầu ý dân và sau khi có Chính phủ mới, Anh cần xác định rõ những ưu tiên và có quan điểm đàm phán rõ ràng trước khi khi khởi động đàm phán với EU. Hai nhà lãnh đạo nữ quyền lực của châu Âu cùng khẳng định mong muốn Anh và Đức duy trì quan hệ thương mại, kinh tế và an ninh mạnh mẽ.

Bên cạnh vấn đề Brexit, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Anh cũng cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, giải quyết khủng hoảng và các mối đe dọa an ninh, cũng như duy trì mối quan hệ hợp tác, tin tưởng trong các khuôn khổ như NATO, G20 và G7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit
EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May
Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

VOV.VN- Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May và mong muốn hợp tác với Anh trong các mục tiêu chung. 

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

Tổng thống Mỹ điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May

VOV.VN- Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với tân Thủ tướng Anh Theresa May và mong muốn hợp tác với Anh trong các mục tiêu chung. 

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)
Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

Soros: Tương lai châu Âu ảm đạm sau khi Anh rời EU (Brexit)

VOV.VN - Việc Anh rời EU được dự báo sẽ tác động tiêu cực trầm trọng lên cả Anh và Liên minh châu Âu (EU) trong các tuần, các tháng sắp tới.

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“
Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Farage đã chọn đúng thời điểm để rút lui sau khi thành công trong việc hậu thuẫn phá vỡ sự thống nhất của EU.

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

Hậu Brexit: Farage đã chọn đúng thời điểm để “nhảy khỏi con tàu đắm“

VOV.VN - Theo giới phân tích, ông Farage đã chọn đúng thời điểm để rút lui sau khi thành công trong việc hậu thuẫn phá vỡ sự thống nhất của EU.

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?
Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

Nga và Trung Quốc được gì, mất gì khi Anh rời EU?

VOV.VN - Nga và Trung Quốc khá thân nhau nhưng lại khác biệt trong thái độ về việc Anh rời EU. Sự kiện Brexit khiến họ được gì, mất gì?