Học sinh các tỉnh Tây Bắc phấn khởi trong ngày khai giảng

VOV.VN -Sáng nay (5/9), cùng với cả nước, các trường học trên địa bàn Tây Bắc phấn khởi tổ chức lễ khai giảng năm học 2016 – 2017.

** Các trường học trên địa bàn huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm trong ngày khai giảng năm học. 

Tại các điểm trường thuộc vùng tâm lũ là Quang Kim, Cốc San, Phìn Ngan có sự góp mặt của đại diện chính quyền địa phương và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tới chia sẻ, động viên thầy trò nhà trường. Sau mưa lũ, về cơ bản cơ sở vật chất của các nhà trường bị thiệt hại đã được tu sửa; hạ tầng giao thông đã được khắc phục tạm thời đảm bảo tất cả các em tới trường được an toàn. 

Trước năm học mới, hơn 10.000 cuốn sách, vở và hàng nghìn đồ dùng học tập thiết yếu từ nhiều nguồn tài trợ đã được chuyển tới tận tay học sinh vùng lũ.

Khai giảng tại Trường dân tộc bán trú THCS Phìn Ngan - huyện Bát Xát

Cô Triệu Thị Hoa Đào, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Kim số 1 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết: “Mức độ thiệt hại của nhà trường sau ảnh hưởng của bão là tương đối lớn. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của các lực lượng, đến nay nhà trường đã khôi phục ổn định trở lại. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các em đã có đủ sách giáo khoa. 100% học sinh đã ra lớp đầy đủ và tinh thần của các em đều rất phấn khởi, sẵn sàng cho năm học mới. (Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

** Sáng nay 5/9, gần 134.000 học sinh các cấp học, ở hơn 430 trường trên địa bàn tỉnh biên giới Lai Châu phấn khởi với lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017. Để động viên các thầy cô giáo và học sinh, lãnh đạo các cấp tỉnh Lai Châu đã tới dự lễ khai giảng và tặng quà thầy trò các nhà trường.

Thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong buổi sáng hôm nay khá thuận lợi, không mưa, trời mát mẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà trường tổ chức các hoạt động khai giảng. Năm học này, tỉnh Lai Châu phấn đấu mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong đó, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các trường yếu, duy trì, củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, bồi dưỡng năng lực cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học.

Để đạt được mục tiêu này, ngành Giáo dục và Đào tạo Lai Châu sẽ triển khai các giải pháp là tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục và đào tạo; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong đội ngũ nhà giáo; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý từ cấp sở đến cấp trường, với quan điểm "Quản lý là phục vụ và quản lý phải đúng nghĩa, thực chất, bảo đảm dân chủ, thống nhất".

Bằng các nguồn lực đầu tư của Trung ương và các nguồn xã hội hóa, tỉnh Lai Châu đã đầu tư gần 105 tỷ đồng xây dựng 450 trường học, phòng học, nhà công vụ, nhà bếp, khu vực vệ sinh, phục vụ cho năm học mới. Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh Lai Châu vẫn còn gần 1.300 phòng học tạm, trên 180 phòng học nhờ, phòng học mượn, cũng như gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện phục vụ giảng dạy và học tập. (Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc)

** Sáng nay (05/9) tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu diễn ra lễ khai giảng năm học mới và tiếp nhận nhà ở bán trú và một số học bổng do Đoàn thanh niên Ban quản lý công trình Thủy điện Sơn La, Lai Châu tặng. 

Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 2 Nậm Hàng tại lễ khai giảng

Lãnh đạo cấp ủy chính quyền trong tỉnh và ban quản lý dự án Thủy điện Sơn La đã đến dự, cắt băng khánh thành nhà bán trú và trao quà cho nhà trường.

Bà Vũ Thị Tố Hoa, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà bán trú có ý nghĩa rất lớn, giúp đảm bảo cho việc sinh hoạt cũng như học tập của các em học sinh ở điểm trường trung tâm.

“Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã tham mưu với các cấp ủy chính quyền sẽ đầu tư và bổ sung sửa chữa cơ sở vật chất, cụ thể như chuẩn bị đủ về nhà ở bán trú để đưa các em học sinh lớp 3, 4, 5 các điểm trường lẻ về điểm trường trung tâm học. Hiện tại số phòng học và nhà ở bán trú đã ổn định. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường cũng đã tích cực làm tốt công tác xã hội hóa như kêu gọi các nhà từ thiện ủng hộ các em về đồng phục. Hiện tại nhà trường đã nhận được hơn 300 bộ quần áo đồng phục” – bà Vũ Thị Tố Hoa nói. (Trương Cộng Hòa)

 

** Sáng nay (5/9), cùng với học sinh cả nước, hơn 178.000 học sinh các cấp học của tỉnh Yên Bái nô nức bước vào năm học mới.

Ngành Giáo dục Yên Bái xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm học 2016 - 2017, trong đó chú trọng công tác giáo dục dân tộc; trên cơ sở rà soát, sắp xếp quy mô trường lớp tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ…

Sau những ngày mưa, hôm nay, trời dịu mát, có nắng nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi nhà trường tổ chức lễ khai giảng. Tại các huyện vùng cao như: Trạm Tấu và Mù Cang Chải, tỷ lệ học sinh trở lớp ở nhiều trường đạt gần 100%.

Là năm đầu tiên thực hiện việc sáp nhập các điểm trường lẻ về điểm trường chính nhưng các trường học đã chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trường lớp để đón học sinh./. (Đinh Tuấn/VOV-Tây Bắc)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Thu Ngân rạng rỡ về trường cũ dự khai giảng
Hoa hậu Thu Ngân rạng rỡ về trường cũ dự khai giảng

VOV.VN - Sáng 5/9, Hoa hậu Thu Ngân đã đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho các em học sinh tại trường THPT Hồng Bàng (Hải Phòng).

Hoa hậu Thu Ngân rạng rỡ về trường cũ dự khai giảng

Hoa hậu Thu Ngân rạng rỡ về trường cũ dự khai giảng

VOV.VN - Sáng 5/9, Hoa hậu Thu Ngân đã đến dự lễ khai giảng và trao học bổng cho các em học sinh tại trường THPT Hồng Bàng (Hải Phòng).

Hình ảnh: Lãnh đạo cấp cao đánh trống khai giảng năm học mới
Hình ảnh: Lãnh đạo cấp cao đánh trống khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo cấp cao dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại một số trường.

Hình ảnh: Lãnh đạo cấp cao đánh trống khai giảng năm học mới

Hình ảnh: Lãnh đạo cấp cao đánh trống khai giảng năm học mới

VOV.VN - Sáng 5/9, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo cấp cao dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2016-2017 tại một số trường.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng khai giảng năm học mới
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng khai giảng năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng khai giảng năm học mới

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi Thư chúc mừng khai giảng năm học mới

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng