Trung Quốc tăng rào cản kỹ thuật với nông sản Việt Nam

Thời gian qua, xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn do rào cản kỹ thuật.

Nguồn tin từ Bộ Công Thương cho hay, thời gian qua, xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn do phía Trung Quốc áp đặt rào cản kỹ thuật, gây thiệt hại không nhỏ cho các DN xuất khẩu thủy sản VN.

The Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương, dù là thị trường nhập khẩu chính nông lâm thuỷ sản của VN, nhưng Trung Quốc đã đơn phương giảm khối lượng nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng như gạo, sắn và dăm gỗ..., đồng thời tăng rào cản kỹ thuật để hạn chế hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam xuất sang.

Cơ quan quản lý phía Trung Quốc yêu cầu, muốn xuất khẩu vào nước này, nhà máy chế biến phải có code vào Trung Quốc và nhà xuất khẩu phải nằm trong danh sách Trung Quốc phê chuẩn. Trong khi theo quy định của cơ quan quản lý Việt Nam (Cục Quản lý Chất lượng nông lâm và thuỷ sản - Nafiqad thuộc Bộ NN-PTNT) thì chỉ cần nhà sản xuất có trong danh sách được công nhận xuất khẩu sang Trung Quốc.

Một số mặt hàng của VN vì thế bị ách lại chưa được đưa vào danh mục được phép nhập khẩu vào Trung Quốc như cá hồi… Đáng chú ý, theo Nafiqad cho biết, tình trạng thương lái đi thu mua loại cá tra trên 1 kg (quá lứa) đang ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu cá tra của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc
Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình kinh tế suy thoái đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc khiến họ có ý định rút khoảng 538 tỷ USD năm 2016.

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

Lượng vốn khổng lồ đang “tháo chạy” khỏi thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Tình hình kinh tế suy thoái đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc khiến họ có ý định rút khoảng 538 tỷ USD năm 2016.

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc
Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Các sản phẩm chế biến từ dừa Bến Tre đang được thị trường các nước ưa chuộng và ngày càng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

Dừa Bến Tre giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Các sản phẩm chế biến từ dừa Bến Tre đang được thị trường các nước ưa chuộng và ngày càng giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Các nhân vật “máu mặt” trên thị trường Trung Quốc bị điều tra
Các nhân vật “máu mặt” trên thị trường Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Nhiều quỹ đầu tư Trung Quốc đang "sống trong sợ hãi" khi hàng loạt nhân vật “máu mặt” trên thị trường bị bắt giữ, điều tra.

Các nhân vật “máu mặt” trên thị trường Trung Quốc bị điều tra

Các nhân vật “máu mặt” trên thị trường Trung Quốc bị điều tra

VOV.VN - Nhiều quỹ đầu tư Trung Quốc đang "sống trong sợ hãi" khi hàng loạt nhân vật “máu mặt” trên thị trường bị bắt giữ, điều tra.

Kinh tế thị trường Trung Quốc không được Nghị viện châu Âu thừa nhận
Kinh tế thị trường Trung Quốc không được Nghị viện châu Âu thừa nhận

VOV.VN - Đa số các thành viên Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu không công nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.

Kinh tế thị trường Trung Quốc không được Nghị viện châu Âu thừa nhận

Kinh tế thị trường Trung Quốc không được Nghị viện châu Âu thừa nhận

VOV.VN - Đa số các thành viên Nghị viện Châu Âu bỏ phiếu không công nhận nền kinh tế thị trường của Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?
Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Thị trường Trung Quốc có để ngỏ cho thịt heo của Việt Nam?

Nhu cầu thịt heo của Trung Quốc là có thật nhưng rất cần thiết phải xây dựng con đường xuất khẩu thịt heo chính ngạch vào thị trường này.