Số lượng các phần tử cực đoan tại Đức gia tăng

VOV.VN - Số lượng các phần tử cực đoan ở Đức gia tăng đang đặt ra những thách thức lớn hơn cho hoạt động theo dõi, giám sát của lực lượng tình báo.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen hôm 8/1 cảnh báo, số lượng các phần tử cực đoan tại Đức không chỉ gia tăng mà ngày càng đa dạng về cách thức tổ chức và hoạt động.

Người đứng đầu Cơ quan tình báo nội địa Đức Hans-Georg Maassen quan ngại vì số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này tăng khoảng 2,5 lần. Ảnh: Getty Image.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn DPA (Đức), ông Hans-Georg Maassen cho biết số lượng các phần tử Hồi giáo cực đoan tại nước này hiện nay đã tăng lên đến hơn 9.700 người, so với con số 3.800 vào năm 2011. Đáng lo ngại hơn, mạng lưới các phần tử cực đoan trở nên  đa dạng hóa về cách thức tổ chức và hoạt động.

Hans-Georg Maassen Ông giải thích, trước kia mạng lưới này được phân thành một số nhánh chính do một vài đối tượng có tầm ảnh hưởng thống trị, song hiện nay lại xuất hiện ngày càng nhiều  nhóm cực đoan nhỏ lẻ do những cá nhân khác nhau cầm đầu. Do đó, song song với việc theo dõi những tên thủ lĩnh nguy hiểm, lực lượng an ninh còn phải theo dõi cả những nhóm cực đoan nhỏ lẻ.

Liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải tại khu chợ Giáng sinh của Đức ngày 19/12 vừa qua với nhiều ý kiến cho rằng lực lượng an ninh đã để lọt nghi phạm chính, ông Hans-Georg Maassen giải thích rằng các nhân viên tình báo đã theo dõi  nghi phạm chính người Tunisia Anis Amri trong thời gian dài, cũng như thực hiện mọi biện pháp để đánh giá những mối nguy hiểm mà đối tượng có thể gây ra, song vẫn chưa đủ chứng cớ để bắt giữ đối tượng. (Cảnh sát Đức đã theo dõi Amri kể từ tháng 3/2016 và dừng hoạt động này vào tháng 9/2016 vì cho rằng đây chỉ là đối tượng buôn ma túy trong một thời gian ngắn.)

Amri đã bị cảnh sát Italy tiêu diệt trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô thành phố Milan vào rạng sáng ngày 23/12 vừa qua sau hành trình trốn chạy từ Đức sang Hà Lan, Bỉ, Pháp và Italy sau khi gây ra vụ tấn công vào chợ Giáng sinh ở Berlin. Sau vụ tấn công này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã yêu cầu xem xét và đánh giá lại toàn bộ hoạt động của  bộ máy an ninh Đức./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức
Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN -Cảnh sát Italy tập trung khám xét những nơi mà nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh từng trú ngụ sau khi rời trung tâm giam giữ tị nạn ở Sisin năm 2015.

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

Khám xét nơi trú ngụ của nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh ở Đức

VOV.VN -Cảnh sát Italy tập trung khám xét những nơi mà nghi phạm tấn công chợ Giáng sinh từng trú ngụ sau khi rời trung tâm giam giữ tị nạn ở Sisin năm 2015.

Đức bắt giữ phần tử Hồi giáo cực đoan trong cơ quan tình báo
Đức bắt giữ phần tử Hồi giáo cực đoan trong cơ quan tình báo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, nghi phạm là một công dân Đức trung tuổi và được tuyển dụng trong một thời gian ngắn.

Đức bắt giữ phần tử Hồi giáo cực đoan trong cơ quan tình báo

Đức bắt giữ phần tử Hồi giáo cực đoan trong cơ quan tình báo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere, nghi phạm là một công dân Đức trung tuổi và được tuyển dụng trong một thời gian ngắn.

Hé lộ nhiều manh mối mới vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin, Đức
Hé lộ nhiều manh mối mới vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin, Đức

VOV.VN - Nhà chức trách Đức đang điều tra khả năng nghi phạm chính vụ tấn công Berlin đã nhận được sự hỗ trợ trong thời điểm trước hoặc sau vụ tấn công.

Hé lộ nhiều manh mối mới vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin, Đức

Hé lộ nhiều manh mối mới vụ tấn công chợ Giáng sinh Berlin, Đức

VOV.VN - Nhà chức trách Đức đang điều tra khả năng nghi phạm chính vụ tấn công Berlin đã nhận được sự hỗ trợ trong thời điểm trước hoặc sau vụ tấn công.

Kẻ tấn công chợ Giáng sinh Berlin chạy sang Italy gây án ở Milan
Kẻ tấn công chợ Giáng sinh Berlin chạy sang Italy gây án ở Milan

VOV.VN -Kết quả điều tra cho thấy khẩu súng sử dụng tại Berlin cũng chính là khẩu súng được sử dụng để bắn và cảnh sát thành phố Milan.

Kẻ tấn công chợ Giáng sinh Berlin chạy sang Italy gây án ở Milan

Kẻ tấn công chợ Giáng sinh Berlin chạy sang Italy gây án ở Milan

VOV.VN -Kết quả điều tra cho thấy khẩu súng sử dụng tại Berlin cũng chính là khẩu súng được sử dụng để bắn và cảnh sát thành phố Milan.

Đức: Nghi phạm gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh mua súng ở Thụy Sĩ
Đức: Nghi phạm gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh mua súng ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Nghi phạm chính người Tunisia Anis Amri có thể đến Thụy Sĩ để mua khẩu súng mà đối tượng bắn vào một lái xe tải và cảnh sát. 

Đức: Nghi phạm gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh mua súng ở Thụy Sĩ

Đức: Nghi phạm gây ra vụ tấn công chợ Giáng sinh mua súng ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Nghi phạm chính người Tunisia Anis Amri có thể đến Thụy Sĩ để mua khẩu súng mà đối tượng bắn vào một lái xe tải và cảnh sát. 

Phó Thủ tướng Đức chủ trương đóng cửa nhà thờ Hồi giáo cực đoan
Phó Thủ tướng Đức chủ trương đóng cửa nhà thờ Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Đức Gabriel vừa khẳng định cần phải đóng cửa các nhà thờ rao giảng thuyết Salafi - một học thuyết Hồi giáo cực đoan của người Sunni.

Phó Thủ tướng Đức chủ trương đóng cửa nhà thờ Hồi giáo cực đoan

Phó Thủ tướng Đức chủ trương đóng cửa nhà thờ Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Phó Thủ tướng Đức Gabriel vừa khẳng định cần phải đóng cửa các nhà thờ rao giảng thuyết Salafi - một học thuyết Hồi giáo cực đoan của người Sunni.