Bàn giao tàu vỏ thép đầu tiên cho ngư dân Quảng Nam

VOV.VN -Đây là chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được Tổng Công ty Sông Thu đóng theo Nghị định 67 của Thủ tướng Chính phủ.

Sáng nay (17/11), tại Nhà máy X50, Tổng Công ty Sông Thu Tổng cục Công nghiệp Bộ Quốc phòng đóng tại Đà Nẵng tổ chức bàn giao tàu cá vỏ thép cho ngư dân tỉnh Quảng Nam.

Bàn giao chìa khóa tượng trưng tàu vỏ thép cho ngư dân

Đây là chiếc tàu vỏ thép đầu tiên của tỉnh Quảng Nam được Tổng Công ty Sông Thu đóng theo Nghị định 67 của Thủ tướng Chính phủ. Tàu cá số hiệu QNa-95997-TS được bàn giao cho ông Phan Thu, ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tàu dài hơn 25m, rộng 6,5m, công suất  máy chính 822 CV và 1 máy phát điện công suất 20kw, có khả năng đánh bắt cả ngày và đêm.

Khoang lạnh của tàu có tổng thể tích 70m3 với 3 hầm nhỏ để ướp đá và khả năng giữ đá lạnh trong 20 ngày. Ngoài ra, tàu có máy rada với tầm quét 32 hải lý, máy định vị kết hợp hải đồ điện tử tích hợp thiết bị nhận dạng. Tàu đảm bảo dự trữ nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, nước uống đủ hoạt động liên tục 1.500 hải lý cho 10 người sử dụng trong 20 ngày.

Ông Phan Thu, Chủ tàu cá vỏ thép QNa-95997-TS cho biết: “Ngư dân chúng tôi muôn đời nay chưa có tàu vỏ thép và chưa có trang thiết bị hiện đại như ngày hôm nay. Khi Nghi định 67 được ban hành, bản  thân tôi rất hạnh phúc, khi có một con tàu võ thép hiện đại như ngày hôm nay, để chuẩn bị được ra khơi vừa hành nghề đánh bắt hải sản, vừa góp phần thu nhập kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt
Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ nên đầu tư thêm tiền để đóng tàu vỏ sắt công suất lớn cho ngư dân.

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Đầu tư mạnh cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng Chính phủ nên đầu tư thêm tiền để đóng tàu vỏ sắt công suất lớn cho ngư dân.

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm
Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

VOV.VN - Ngoài lãi suất ưu đãi này, ngư dân được vay thời hạn 10 năm, ân hạn 1 năm, và vay tới 90% giá trị tàu.

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

Đóng tàu vỏ sắt, ngư dân được vay lãi suất 3%/năm

VOV.VN - Ngoài lãi suất ưu đãi này, ngư dân được vay thời hạn 10 năm, ân hạn 1 năm, và vay tới 90% giá trị tàu.

Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng đóng tàu vỏ sắt
Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đây là những ngư dân đăng ký đóng tàu vỏ sắt đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt hỗ trợ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng đóng tàu vỏ sắt

Hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi 1,2 tỷ đồng đóng tàu vỏ sắt

VOV.VN - Đây là những ngư dân đăng ký đóng tàu vỏ sắt đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt hỗ trợ theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Công an Đà Nẵng bán “siêu xe” hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt
Công an Đà Nẵng bán “siêu xe” hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Đây là những chiếc xe vi phạm, đã quá thời hạn quy định nhưng chủ xe không đến giải quyết.

Công an Đà Nẵng bán “siêu xe” hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Công an Đà Nẵng bán “siêu xe” hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt

Đây là những chiếc xe vi phạm, đã quá thời hạn quy định nhưng chủ xe không đến giải quyết.