“Khám” xe khách phát hiện hơn 10.000 cây pháo sáng Trung Quốc

VOV.VN - Kiểm tra chiếc xe khách, tổ công tác phát hiện 10.800 cây pháo sáng do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chiều tối ngày 18/12, thông tin từ Đội CSGT 1-48, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một vận chuyển hơn 10.000 cây pháo sáng không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm số pháo sáng không giấy tờ được phát hiện trên xe khách.

Theo đó vào khoảng, 14h10' ngày 18/12/2016, tại km 21, quốc lộ 48 đoạn qua địa phận xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hoà, tỉnh Nghệ An. Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác Đội CSGT 1-48 tiến hành kiểm tra xe khách mang BKS 37B-013.40, do Chu Minh Hải (SN 1983, trú khối Kim Tân, Hoà Hiếu, TX Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 10.800 cây pháo sáng có trọng lượng 270 kg do Trung Quốc sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng nói trên không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Toàn bộ số hàng gồm 10.800 cây pháo sáng do Trung Quốc sản xuất.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 6 (thuộc Chi cục quản lý thị trường Nghệ An) xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba người phải cắt cụt tay vì đốt pháo dịp Tết Nguyên đán
Ba người phải cắt cụt tay vì đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 3 người đã phải phẫu thuật cắt cụt tay vì đốt pháo...

Ba người phải cắt cụt tay vì đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Ba người phải cắt cụt tay vì đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 3 người đã phải phẫu thuật cắt cụt tay vì đốt pháo...

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines
Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

VOV.VN- Đạn lạc và đốt pháo đã khiến ít nhất 2 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ngay trong ngày đầu Năm mới tại nước này.

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

Nhiều người chết và bị thương do đạn lạc và đốt pháo tại Philippines

VOV.VN- Đạn lạc và đốt pháo đã khiến ít nhất 2 người Philippines thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương ngay trong ngày đầu Năm mới tại nước này.

Nhà cháy, người chết ngày đầu Năm mới, Philippines sẽ cấm đốt pháo?
Nhà cháy, người chết ngày đầu Năm mới, Philippines sẽ cấm đốt pháo?

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines đề xuất cấm đốt pháo sau khi có tới 380 người bị thương và nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra do đốt pháo trong dịp Năm mới.

Nhà cháy, người chết ngày đầu Năm mới, Philippines sẽ cấm đốt pháo?

Nhà cháy, người chết ngày đầu Năm mới, Philippines sẽ cấm đốt pháo?

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines đề xuất cấm đốt pháo sau khi có tới 380 người bị thương và nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra do đốt pháo trong dịp Năm mới.