Nga sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đưa vũ khí đến sát biên giới

VOV.VN- Nga cho rằng việc Mỹ đưa xe tăng và vũ khí hạng nặng đến các quốc gia NATO ở sát biên giới Nga là hành động khiêu khích mạnh nhất của Mỹ.

Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Nga ngày 15/6 khẳng định sẽ đáp trả bằng cách tăng cường lực lượng của mình tại khu vực biên giới nước này.

Đáp lại, Tướng Yuri Yakubov của Nga khẳng định: “Nếu vũ khí hạng nặng của Mỹ, bao gồm xe tăng, pháo và các loại vũ khí khác xuất hiện tại Đông Âu và Baltic, đây sẽ là hành vi khiêu khích mạnh nhất của Lầu Năm Góc và NATO kể từ thời Chiến tranh Lạnh”.

Binh sĩ Mỹ tham gia tập trận tại Litva, gần biên giới Nga (Ảnh Reuters)

“Như vậy, Nga sẽ không còn lựa chọn nào khác là tăng cường lực lượng của mình tại mặt trận chiến lược ở miền Tây nước này”, ông Yakubov nói thêm.

Tướng Yakubov cho biết, hành động đáp trả của Nga sẽ bao gồm việc đẩy nhanh quá trình đưa tên lửa Iskander đến khu vực Kaliningrad, giáp biên giới Ba Lan và Litva cũng như tăng cường binh lực của Nga tại Belarus.

“Chúng tôi hoàn toàn rảnh tay để thực thi các bước đi cần thiết để tăng cường mặt trận phía Tây của mình”, ông Yakubov nói.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ra tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng lý trí sẽ chiến thắng và châu Âu sẽ không sa vào một cuộc đối đầu quân sự mới có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, Mỹ từng đề xuất thành lập các kho vũ khí tại các quốc gia đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Âu. Một động thái mà Mỹ tuyên bố là nhằm trấn an các đồng minh của mình trước sự leo thang quân sự từ Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS
Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

VOV.VN - Lực lượng không quân gồm 400 binh sỹ Australia sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quân sự tại Iraq.

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

Các nước cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Iraq chống IS

VOV.VN - Lực lượng không quân gồm 400 binh sỹ Australia sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch quân sự tại Iraq.

Mỹ đưa "vũ khí" sinh học tới biên giới Nga?
Mỹ đưa "vũ khí" sinh học tới biên giới Nga?

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga hôm qua 11/6 bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai các phòng thí nghiệm y- sinh học gần biên giới của Nga.

Mỹ đưa "vũ khí" sinh học tới biên giới Nga?

Mỹ đưa "vũ khí" sinh học tới biên giới Nga?

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga hôm qua 11/6 bày tỏ quan ngại về việc Mỹ triển khai các phòng thí nghiệm y- sinh học gần biên giới của Nga.

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng
Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV... sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

Nga sẽ phô trương dàn vũ khí tối tân trong Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV... sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Phương Tây chú ý tới vũ khí và khách mời trong lễ duyệt binh Nga
Phương Tây chú ý tới vũ khí và khách mời trong lễ duyệt binh Nga

Các báo và thông tấn phương Tây dành nhiều quan tâm cho dàn vũ khí của Nga và mối quan hệ Nga- Trung 

Phương Tây chú ý tới vũ khí và khách mời trong lễ duyệt binh Nga

Phương Tây chú ý tới vũ khí và khách mời trong lễ duyệt binh Nga

Các báo và thông tấn phương Tây dành nhiều quan tâm cho dàn vũ khí của Nga và mối quan hệ Nga- Trung 

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga
Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

VOV.VN- Mỹ đang lên kế hoạch đưa các trang thiết bị, vũ khí hạng nặng sang các nước Baltics giáp với Nga để trấn an các đồng minh của mình.

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

Mỹ dự tính đưa vũ khí hạng nặng sang Đông Âu nhằm đối phó với Nga

VOV.VN- Mỹ đang lên kế hoạch đưa các trang thiết bị, vũ khí hạng nặng sang các nước Baltics giáp với Nga để trấn an các đồng minh của mình.

Dàn vũ khí tối tân của Nga được phô diễn trên Quảng Trường Đỏ
Dàn vũ khí tối tân của Nga được phô diễn trên Quảng Trường Đỏ

VOV.VN - Lễ duyệt binh là cuộc diễu hành quân sự lớn nhất từng được Nga tổ chức.

Dàn vũ khí tối tân của Nga được phô diễn trên Quảng Trường Đỏ

Dàn vũ khí tối tân của Nga được phô diễn trên Quảng Trường Đỏ

VOV.VN - Lễ duyệt binh là cuộc diễu hành quân sự lớn nhất từng được Nga tổ chức.

Công ty vũ khí của Nga kiện Liên minh châu Âu lên tòa án chung
Công ty vũ khí của Nga kiện Liên minh châu Âu lên tòa án chung

VOV.VN - Nhà sản xuất tên lửa của Nga Almaz-Antey ngày 22/5 đệ đơn kiện EU vì áp lệnh trừng phạt đối với công ty này, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Công ty vũ khí của Nga kiện Liên minh châu Âu lên tòa án chung

Công ty vũ khí của Nga kiện Liên minh châu Âu lên tòa án chung

VOV.VN - Nhà sản xuất tên lửa của Nga Almaz-Antey ngày 22/5 đệ đơn kiện EU vì áp lệnh trừng phạt đối với công ty này, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.