Tên cướp giật điện thoại của cô gái mặc áo blue trắng

VOV.VN -Phát hiện người cô gái mặc áo blue trắng đi xe máy tại khu vực cầu chui ở huyện Quốc Oai, tên cướp áp sát giật chiếc điện thoại rồi nhanh chân tẩu thoát

Tại phiên tòa cấp phúc thẩm ngày 15/2, Nguyễn Huy Chiến (SN 1992, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) bất ngờ rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Anh ta chấp nhận mức án cấp sơ thẩm đã tuyên về tội Cướp giật tài sản.

Bản án sơ thẩm cho hay, chiều muộn 4/7/2016, Nguyễn Huy Chiến (SN 1992, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) đi xe máy đến khu vực cầu chui dân sinh thuộc địa phận xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai. Tại đây, anh ta phát hiện chị T. (SN 1992, trú tại huyện Quốc Oai) mặc áo blue trắng đi xe máy ngược chiều, bên trong túi áo có chiếc điện thoại. Chiến quay xe bám theo.

Nguyễn Huy Chiến viết đơn xin rút kháng cáo.

Khi chị T. đi vào cầu chui, Chiến áp sát giật chiếc điện thoại Nokia Lumina 525 rồi mang bán được 300.000 đồng.

Cũng trong thời gian cuối tháng 7/2016, tại khu vực Đại lộ Thăng Long vào khu Công nghiệp Thạch Thất, Hà Nội, tên cướp phát hiện chị S. (SN 1990, trú tại huyện Quốc Oai) đi cùng chiều có đeo sợi dây chuyền vàng. Chiến bám theo.

Khi khoảng cách hơn 10m, Chiến tăng ga rồi giật sợi dây chuyền. Chiến lợi phẩm này hắn ta bán được hơn 1,2 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bắt giữ Chiến sau đó.

Tại tòa sơ thẩm của huyện Thạch Thất, Hà Nội, cơ quan tố tụng cho biết, hành vi của Chiến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng bị cáo không chịu lao động, thích ăn chơi và để có tiền tiêu xài đã dẫn đến phạm tội.

Tòa sơ thẩm cũng khẳng định cần phải có hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội, nhân thân của bị cáo nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo thành người tốt, có ích cho xã hội.

Theo đó, Tòa án huyện Thạch Thất phạt Nguyễn Huy Chiến 5 năm 6 tháng tù tội Cướp giật tài sản.

Với việc rút kháng cáo, Chiến chấp nhận mức án tù cấp sơ thẩm đã tuyên phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại
TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm hình sự, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi) để điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản. 

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

TP HCM: Đặc nhiệm rượt đuổi vây bắt đối tượng cướp điện thoại

VOV.VN - Tổ đặc nhiệm hình sự, Công an quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Nguyễn Minh Hiệp (29 tuổi) để điều tra xử lý hành vi cướp giật tài sản. 

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM
Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Phát hiện cô gái cầm điện thoại đứng bên đường, tên cướp lao tới giật mạnh rồi bỏ chạy, cô gái giật lại thì bị tên cướp kéo lê trên đường hơn 100m.

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Tên cướp điện thoại kéo lê cô gái hơn 100m ở trung tâm TP HCM

Phát hiện cô gái cầm điện thoại đứng bên đường, tên cướp lao tới giật mạnh rồi bỏ chạy, cô gái giật lại thì bị tên cướp kéo lê trên đường hơn 100m.

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng
Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Đang chuẩn bị đi làm thủ tục mua bán nhà đất, bà Thất bị một đối tượng cướp giật túi xách bên trong có ĐTDĐ Vertu và hơn 600 triệu đồng.

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Một phụ nữ bị cướp điện thoại Vertu và hơn 600 triệu đồng

Đang chuẩn bị đi làm thủ tục mua bán nhà đất, bà Thất bị một đối tượng cướp giật túi xách bên trong có ĐTDĐ Vertu và hơn 600 triệu đồng.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại
Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

Giả gái trên Zalo để lừa gặp rồi cướp điện thoại

VOV.VN - Bằng thủ đoạn lập nick Zalo giả gái, kết bạn với đàn ông, hứa cho quan hệ tình dục, Vũ lừa nạn nhân tới điểm hẹn rồi cướp điện thoại bỏ chạy.