Elvis Phương tái hiện màn “rock hóa” tình ca Trúc Phương

VOV.VN - Xuất hiện với phong cách trẻ trung trong đêm nhạc "Tình ca của Phương", Elvis Phương đã hát “Nửa đêm ngoài phố” với phong cách rock.

Đêm nhạc “Tình ca của Phương” nằm trong chuối chương trình "Vàng son một thuở" – tôn vinh ba tác giả lừng lẫy Lam Phương, Trúc Phương và Lê Uyên Phương diễn ra tối 29/12 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Hội tụ những danh ca hàng đầu như Bảo Yến, Phương Dung, Elvis Phương, đêm “Tình ca của Phương” đã mang tới cho khán giả những bản tình ca, sưởi ấm mùa đông lạnh giá của Hà Nội.
Xuất hiện với phong cách trẻ trung, Elvis Phương hát ca khúc đầu tiên được ông thu âm là “Nửa đêm ngoài phố” của Trúc Phương. Elvis Phương khiến khán giả ngỡ ngàng khi “rock hóa” bản nhạc trữ tình này.
Elvis Phương chia sẻ, vào những ngày đầu đi hát, ông chỉ hát nhạc quốc tế. Nhưng trong một lần ngẫu hứng hát trên sân khấu, bị yêu cầu hát tiếng Việt, Elvis phương đã hát “Nửa đêm ngoài phố” vì ở nhà bố mẹ thường nghe. Nhờ cái duyên này đã đưa Elvis Phương đến với nhạc trữ tình Việt Nam.
Elvis Phương cũng đưa lại những cung bậc cảm xúc trong những tác phẩm của Lam Phương như “Lầm,” “Cỏ úa,” “Duyên kiếp”… Ông cũng tiết lộ bí mật về 5 cuộc tình lớn của nhạc sỹ Lam Phương mang đến những tràng cười thú vị cho khán giả.
Xuất hiện trên sân khấu với trang phục gợi cảm, Bảo Yến khiến khán giả ngỡ ngàng bởi thanh sắc thách thức thời gian.
Bảo Yến từng tâm sự, nhạc sỹ Trúc Phương lúc sinh thời là một người bạn của gia đình. Bảo Yến không chỉ mến mộ tài năng của Trúc Phương mà còn luôn thương cảm số phận bất hạnh của người nhạc sỹ, lúc khuất núi vẫn đơn chiếc trong căn nhà tồi tàn với đôi dép mỏng.
Với giọng hát ma lực và tình cảm sâu nặng, Bảo Yến đã chinh phục khán giả với một loạt nhạc phẩm Trúc Phương như “Kiếp nghèo”, “Đêm tâm sự”, “Mưa nửa đêm”, “Buồn trong kỉ niệm”...
Bảo Yến cũng tôn vinh nhạc sĩ Lam Phương với hai ca khúc nổi tiếng “Một mình” và “Xin thời gian qua mau”. 
Giọng ca nhạc trữ tình được mệnh danh là "Nhạn trắng Gò Công" Phương Dung thể hiện loạt tác phẩm của Trúc Phương (Con đường mang tên em, Hai chuyến tàu đêm, Hai lối mộng) và Lam Phương (Đèn khuya, Kiếp nghèo).
Bên cạnh các danh ca, đêm “Tình ca của Phương” quy tụ dàn ca sỹ trẻ như Minh Thu. Cô thể hiện ca khúc "Em đi rồi" của tác giả Lam Phương.
Đưa ba tác giả nổi tiếng của dòng nhạc trữ tình lên trên cùng một sân khấu là một ý tưởng độc đáo và đầy sáng tạo của “Vàng son một thuở”. Ảnh: Ca sĩ Phương Anh.
Nhạc sỹ Nguyễn Quang – Giám đốc Âm nhạc của chương trình chia sẻ: “Lam Phương, Trúc Phương và Lê Uyên Phương có cùng tên Phương nhưng lại có con đường sáng tác và nghệ thuật rất riêng, từ giai điệu, đến ca từ. Nhưng độc đáo và bất ngờ ở chỗ, những tác phẩm đó khi được đứng chung thì lại bù khuyết cho nhau để tạo nên 1 câu chuyện tình nhiều màu sắc, mỗi người mỗi vẻ như cuộc sống muôn màu". Ảnh: Ca sĩ Lê Trinh.
Bằng giọng hát của nhiều thế hệ, đêm nhạc đã tái hiện đầy đủ những cảm xúc âm nhạc của 3 tác giả. Ảnh: Ca sĩ Đông Hùng.
BTC đêm nhạc chia sẻ, dù có nhiều khó khăn nhưng sẽ vẫn cố gắng duy trì không gian âm nhạc Vàng son một thuở để tôn vinh tác giả tác phẩm. Ảnh: Ca sĩ Tuấn Hòa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”
Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

VOV.VN - Danh ca Elvis Phương đã giành thời gian ôn lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, về Hà Nội trước đêm diễn “Tình ca của Phương”.

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

Elvis Phương cùng vợ thăm Hà Nội trước show “Tình ca của Phương”

VOV.VN - Danh ca Elvis Phương đã giành thời gian ôn lại kỷ niệm về một thời tuổi trẻ, về Hà Nội trước đêm diễn “Tình ca của Phương”.

Bảo Yến phá vỡ “lời thề” nghỉ hưu, tái xuất ở “Vàng son một thuở“
Bảo Yến phá vỡ “lời thề” nghỉ hưu, tái xuất ở “Vàng son một thuở“

VOV.VN - Từng tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào tháng 9 vừa qua nhưng mới đây, Bảo Yến lại đột ngột tái xuất trong đêm nhạc “Vàng son một thuở”.

Bảo Yến phá vỡ “lời thề” nghỉ hưu, tái xuất ở “Vàng son một thuở“

Bảo Yến phá vỡ “lời thề” nghỉ hưu, tái xuất ở “Vàng son một thuở“

VOV.VN - Từng tuyên bố sẽ giã từ sự nghiệp vào tháng 9 vừa qua nhưng mới đây, Bảo Yến lại đột ngột tái xuất trong đêm nhạc “Vàng son một thuở”.

Bảo Yến bỏ ăn, luyện tập đến phờ phạc cho liveshow "Vàng son một thuở"
Bảo Yến bỏ ăn, luyện tập đến phờ phạc cho liveshow "Vàng son một thuở"

VOV.VN - Để chuẩn bị cho liveshow "Tình ca của Phương", nữ danh ca Bảo Yến đã bỏ ăn, luyện tập đến tập nửa đêm cùng ban nhạc.

Bảo Yến bỏ ăn, luyện tập đến phờ phạc cho liveshow "Vàng son một thuở"

Bảo Yến bỏ ăn, luyện tập đến phờ phạc cho liveshow "Vàng son một thuở"

VOV.VN - Để chuẩn bị cho liveshow "Tình ca của Phương", nữ danh ca Bảo Yến đã bỏ ăn, luyện tập đến tập nửa đêm cùng ban nhạc.