Bungari bắt công dân Pháp tình nghi dính líu đến vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN - Đối tượng Fritz-Joly Joachin, 29 tuổi, là một người Pháp gốc Haiti bị bắt ngày 1/1/2015 khi đang tìm cách vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. 

Cơ quan chức năng Bungari hôm nay (13/1) cho biết, một công dân Pháp đang bị nước này giam giữ vì được cho là có liên hệ với một trong hai anh em thủ phạm vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước.

Đối tượng Fritz-Joly Joachin - Ảnh: STR/AFP/Getty Images
Đối tượng Fritz-Joly Joachin, 29 tuổi, là một người Pháp gốc Haiti bị bắt ngày 1/1/2015 khi đang tìm cách vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ. Qua điều tra, cảnh sát Bungari cho biết, trước khi rời Pháp hôm 30/12/2014, Fritz-Joly Joachin đã một vài lần liên hệ với Cherif Kouachi, một trong hai thủ phạm vụ tấn công tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng.

Trước đó, Fritz-Joly Joachin đã bị cơ quan chức năng Pháp truy nã trên toàn châu Âu vì vợ của đối tượng này cáo buộc hắn bắt cóc con trai 3 tuổi của họ. Vợ của Fritz-Joly Joachin cho biết, tên này đã cải đạo sang Hồi giáo cách đây 15 năm và trở nên cực đoan trong những năm gần đây với ý định đưa con trai của họ sang Syria.

Hôm qua (12/1), giới chức Bungari nhận thêm một lệnh bắt giữ Fritz-Joly Joachin từ một tòa án ở Paris vì tham gia một nhóm tội phạm có tổ chức với mục đích tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng Bungari dự định sẽ dẫn độ Fritz-Joly Joachin về Pháp để xét xử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp vẫn tiếp diễn cam go
Cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp vẫn tiếp diễn cam go

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Valls tuyên bố cuộc săn lùng các tòng phạm của các vụ tấn công vừa rồi tại Paris vẫn tiếp tục.

Cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp vẫn tiếp diễn cam go

Cuộc chiến chống khủng bố tại Pháp vẫn tiếp diễn cam go

VOV.VN - Thủ tướng Pháp Valls tuyên bố cuộc săn lùng các tòng phạm của các vụ tấn công vừa rồi tại Paris vẫn tiếp tục.

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công
Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

VOV.VN - Sáu nhóm khủng bố Hồi giáo này đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công nước Pháp.

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

VOV.VN - Sáu nhóm khủng bố Hồi giáo này đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công nước Pháp.

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp
Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

VOV.VN - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 12/1 ra tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố ở Nigeria và Pháp.

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

Liên Hợp Quốc lên án khủng bố ở Nigeria và Pháp

VOV.VN - Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 12/1 ra tuyên bố lên án các vụ tấn công khủng bố ở Nigeria và Pháp.

Mỹ “chữa cháy” về việc không có chính khách tại cuộc tuần hành Pháp
Mỹ “chữa cháy” về việc không có chính khách tại cuộc tuần hành Pháp

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa cho hay họ đáng lẽ phải gửi quan chức nào đó có vai vế sang Paris dự buổi tuần hành chống khủng bố.

Mỹ “chữa cháy” về việc không có chính khách tại cuộc tuần hành Pháp

Mỹ “chữa cháy” về việc không có chính khách tại cuộc tuần hành Pháp

VOV.VN - Chính quyền Mỹ vừa cho hay họ đáng lẽ phải gửi quan chức nào đó có vai vế sang Paris dự buổi tuần hành chống khủng bố.

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo
Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

VOV.VN - Người thanh niên tội nghiệp đã cướp được súng nhưng tên khủng bố vẫn nhanh hơn và bắn chết anh này.

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

VOV.VN - Người thanh niên tội nghiệp đã cướp được súng nhưng tên khủng bố vẫn nhanh hơn và bắn chết anh này.

Lãnh đạo cực hữu Pháp chất vấn chính sách EU sau các vụ tấn công Paris
Lãnh đạo cực hữu Pháp chất vấn chính sách EU sau các vụ tấn công Paris

VOV.VN - Bà Le Pen tỏ ra lo ngại về chính sách mở cửa biên giới Liên minh châu Âu.

Lãnh đạo cực hữu Pháp chất vấn chính sách EU sau các vụ tấn công Paris

Lãnh đạo cực hữu Pháp chất vấn chính sách EU sau các vụ tấn công Paris

VOV.VN - Bà Le Pen tỏ ra lo ngại về chính sách mở cửa biên giới Liên minh châu Âu.