Góp ý đề án xây dựng, sửa đổi quy trình bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ được đánh giá là cách làm khoa học, đảm bảo tính khách quan, minh bạch

Sáng 12/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định về công tác cán bộ.

Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình 
phát biểu tại hội nghị
Tham dự hội nghị có đại diện thường trực tỉnh, thành uỷ, lãnh đạo ban tổ chức 22 tỉnh, thành uỷ khu vực phía Nam.  

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý sửa đổi quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử; xem xét rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình này; sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm định, bổ sung rà soát quy hoạch cán bộ.

Đa số ý kiến góp ý tại hội nghị đều đánh giá đề án được chuẩn bị công phu, khoa học và cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo đề án. Nhiều ý kiến khẳng định, trong công tác tổ chức cán bộ, việc đánh giá cán bộ là rất quan trọng. Cái mới của đề án là đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trước tiên phải đề xuất đánh giá cán bộ cấp dưới trước; đồng thời quy định cấp dưới đánh giá cấp trên; kết hợp xin ý kiến của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và cấp uỷ nơi cư trú trước khi tập thể cấp uỷ đánh giá, gửi cấp có thẩm quyền thẩm định và quyết định.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ đánh giá từng chức danh trong cùng nhóm tỉnh, thành có điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội tương đồng đối với từng cán bộ. Việc dự thảo đề án đưa ra một số tiêu chí để lượng hoá các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ là cách làm khoa học, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, cụ thể được nhiều đại biểu đánh giá cao.

Ông Mai Thanh Dân, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ nói: “Đề án cũng đã đưa vào lượng hoá chấm điểm cụ thể với những tiêu chí cụ thể, với thang điểm cụ thể kết hợp trong công tác đánh giá cán bộ. Điều này sẽ khắc phục việc đánh giá cảm tính, chủ quan trong thời gian qua và giúp cho việc đánh giá cán bộ chính xác hơn, toàn diện hơn và chặt chẽ hơn”.

Để công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, tập trung hơn, đề án xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định về công tác cán bộ lần này sẽ có nhiều đổi mới về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ; về tiêu chí đánh giá cán bộ; về phương pháp, quy trình đánh giá cán bộ.

Việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá cán bộ được đánh giá là cách làm khoa học, đảm bảo tính khách quan, minh bạch
Ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: “Đề án đánh giá cán bộ là một trong những đề án hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, cần phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, vì đây là một vấn đề lớn. Chúng ta cần phải cùng với trung ương chuẩn bị kỹ để khi ban hành chủ trương này phù hợp sát đúng với thực tiễn của các địa phương”.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, lần đầu tiên Đảng ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ chiến lược cấp trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ đã góp phần quan trọng vào thành công của đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội lần thứ XII của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”
“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, cần phải công khai số lượng cán bộ quản lý để tạo sự minh bạch, để cán bộ thấy rằng người dân thực chất đang nuôi mình.

“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”

“Minh bạch để cán bộ thấy thực chất dân đang nuôi mình”

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, cần phải công khai số lượng cán bộ quản lý để tạo sự minh bạch, để cán bộ thấy rằng người dân thực chất đang nuôi mình.

Sở 46 người có 44 quản lý: Lãnh đạo Sở thừa nhận thiếu sót
Sở 46 người có 44 quản lý: Lãnh đạo Sở thừa nhận thiếu sót

VOV.VN - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã thừa nhận một số thiếu sót, khuyết điểm trong công tác bố trí, tuyển dụng cán bộ tại đơn vị này

Sở 46 người có 44 quản lý: Lãnh đạo Sở thừa nhận thiếu sót

Sở 46 người có 44 quản lý: Lãnh đạo Sở thừa nhận thiếu sót

VOV.VN - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương đã thừa nhận một số thiếu sót, khuyết điểm trong công tác bố trí, tuyển dụng cán bộ tại đơn vị này

Vụ một Sở có 44 lãnh đạo: “Nói là vì dân thì không thuyết phục“
Vụ một Sở có 44 lãnh đạo: “Nói là vì dân thì không thuyết phục“

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, lý do mà người có thẩm quyền ở Sở LĐ-TB&XH đưa ra khi bổ nhiệm hàng chục vị trí lãnh đạo là chưa thuyết phục.

Vụ một Sở có 44 lãnh đạo: “Nói là vì dân thì không thuyết phục“

Vụ một Sở có 44 lãnh đạo: “Nói là vì dân thì không thuyết phục“

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, lý do mà người có thẩm quyền ở Sở LĐ-TB&XH đưa ra khi bổ nhiệm hàng chục vị trí lãnh đạo là chưa thuyết phục.

“Ông Vũ Huy Hoàng không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên“
“Ông Vũ Huy Hoàng không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên“

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Ân cho rằng, với những sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ông Vũ Huy Hoàng đã không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên.

“Ông Vũ Huy Hoàng không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên“

“Ông Vũ Huy Hoàng không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên“

VOV.VN - Ông Đỗ Văn Ân cho rằng, với những sai phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ông Vũ Huy Hoàng đã không còn đủ tiêu chuẩn là người đảng viên.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam
Bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa 5.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

Bà Phạm Thị Hải Chuyền làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam

VOV.VN - Bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa 5.

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

VOV.VN - Công tác đánh giá cán bộ còn nhiều bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất, nên việc bố trí cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

VOV.VN - Công tác đánh giá cán bộ còn nhiều bất cập, dẫn đến kết quả đánh giá không phản ánh thực chất, nên việc bố trí cán bộ sau đánh giá còn nhiều hạn chế

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Ông Lê Thành Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh để có điều kiện đi học bổ túc THCS

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vị Thanh bị giáng xuống làm nhân viên

Ông Lê Thành Nhân được bố trí làm nhân viên văn phòng Thành ủy Vị Thanh để có điều kiện đi học bổ túc THCS

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình
16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

VOV.VN - Biên bản làm việc cho thấy các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm liên quan đến gia đình Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đều đúng quy trình.

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

16 người họ hàng Chủ tịch huyện được bổ nhiệm đều đúng quy trình

VOV.VN - Biên bản làm việc cho thấy các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm liên quan đến gia đình Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đều đúng quy trình.

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“
“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

“Các cơ quan Quốc hội đang nghiên cứu việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng“

VOV.VN - Quốc hội giao Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp và đại biểu nghiên cứu và tham mưu việc xử lý đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Ông Lê Như Tiến: "Vụ ông Vũ Huy Hoàng đã làm thì phải làm triệt để"
Ông Lê Như Tiến: "Vụ ông Vũ Huy Hoàng đã làm thì phải làm triệt để"

VOV.VN - Ông Lê Như Tiến: "Tôi rất tán thành và hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương".

Ông Lê Như Tiến: "Vụ ông Vũ Huy Hoàng đã làm thì phải làm triệt để"

Ông Lê Như Tiến: "Vụ ông Vũ Huy Hoàng đã làm thì phải làm triệt để"

VOV.VN - Ông Lê Như Tiến: "Tôi rất tán thành và hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Ủy ban Kiểm tra Trung ương".

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy
Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư các Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

Sẽ bổ sung chức danh hàm cho thư ký của Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: hiện nay, chức danh thư ký của Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư các Tỉnh ủy không có trong Luật cán bộ công chức.