Phó Bí thư Bình Định trả lại gần 400 triệu đồng tiền học tiến sĩ

Ông Lê Kim Toàn ra nước ngoài học tiến sĩ bằng tiền ngân sách, nhưng văn bằng không được Việt Nam công nhận nên phải hoàn trả lại tiền cho tỉnh.

Ngày 2/3, nguồn tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định xác nhận, ban này đã tiếp nhận từ ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định hơn 386 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn hoàn trả lại số tiền 386 triệu đồng đi học tiến sĩ.

Ông Toàn dùng số tiền trên làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường đại học Bulacan State (Philippines) theo hình thức bán du học từ tháng 9/2011 đến tháng 9/2013. Tuy nhiên, đến nay Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam chưa công nhận văn bằng tiến sĩ do Trường đại học Bulancan State đào tạo theo hình thức nêu trên.

“Do khi đi học tiến sĩ, đồng chí Toàn là trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nên tỉnh chuyển tiền hỗ trợ đồng chí Toàn qua ban này. Theo quy định, nay đồng chí hoàn trả lại tiền qua Ban Tuyên giáo để nộp vào ngân sách”- vị lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay.

Trước đó, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Bình Định đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ quản lý giáo dục tại Trường ĐH Bulacan State theo hình thức bán du học. Sau đó, ông Toàn khai trong lý lịch đảng viên bổ sung là có bằng “tiến sĩ chính quy”.

Tháng 5/2015, trong danh sách ứng viên mà Tỉnh ủy Bình Định công bố, ông Lê Kim Toàn có trình độ chuyên môn là “tiến sĩ quản lý giáo dục, đại học luật”.

Tuy nhiên, đến tháng 5/2016, trong bản trích ngang danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định của ông Toàn lại ghi là “thạc sĩ quản lý giáo dục”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một số cơ sở buông lỏng đào tạo tiến sĩ, gây bức xúc trong xã hội
Một số cơ sở buông lỏng đào tạo tiến sĩ, gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN -Một số cơ sở đào tạo buông lỏng đào tạo tiến sĩ, chạy theo số lượng dẫn đến có luận án tiến sĩ không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc trong xã hội.

Một số cơ sở buông lỏng đào tạo tiến sĩ, gây bức xúc trong xã hội

Một số cơ sở buông lỏng đào tạo tiến sĩ, gây bức xúc trong xã hội

VOV.VN -Một số cơ sở đào tạo buông lỏng đào tạo tiến sĩ, chạy theo số lượng dẫn đến có luận án tiến sĩ không đảm bảo chất lượng, gây bức xúc trong xã hội.

Hà Nội cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung tiến sĩ 76 tuổi
Hà Nội cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung tiến sĩ 76 tuổi

VOV.VN -Sở Ngoại vụ Hà Nội đã cách chức chức vụ PGĐ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Hoàng vì hành hung tiến sĩ 76 tuổi.

Hà Nội cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung tiến sĩ 76 tuổi

Hà Nội cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung tiến sĩ 76 tuổi

VOV.VN -Sở Ngoại vụ Hà Nội đã cách chức chức vụ PGĐ Trung tâm Dịch vụ đối ngoại Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Hoàng vì hành hung tiến sĩ 76 tuổi.

Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?
Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?

VOV.VN -Để không còn tiến sĩ “giấy”, trình độ đào tạo, nghiên cứu của tiến sĩ phải nâng cao thì các trường ĐH mới có được đội ngũ giáo sư, phó giáo sư giỏi.

Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?

Để không còn tiến sĩ “giấy”, ngành Giáo dục phải làm gì?

VOV.VN -Để không còn tiến sĩ “giấy”, trình độ đào tạo, nghiên cứu của tiến sĩ phải nâng cao thì các trường ĐH mới có được đội ngũ giáo sư, phó giáo sư giỏi.