Bầu cử Mỹ:

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Theo Wall Street Journal, lời ca ngợi trên được ông Obama đưa ra ngày 5/7 trong đợt vận động tranh cử Tổng thống của đảng Dân chủ cho bà Hillary Clinton.

Các chuyên gia cho rằng, động thái này của ông Obama là nhằm giành thêm sự ủng hộ của cử tri cho bà Clinton trong bối cảnh bà đang bị Cục Điều tra Liên bang điều tra về việc sử dụng email cá nhân vào việc công trong thời gian bà làm Ngoại trưởng Mỹ.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi bà Clinton. Ảnh NBC News

Nâng bà Clinton để hạ tầm ông Trump

Không chỉ ca ngợi bà Clinton, ông Obama còn tranh thủ “mỉa mai” tỷ phú Donald Trump- đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa của bà Clinton- rằng ông Trump chỉ là “ngôi sao truyền hình thực tế” chỉ biết “nói cho sướng mồm” mà không hiểu rõ hệ lụy của những phát ngôn của ông.

Ngoài ra, ông Obama cho rằng, ông Trump cũng không đủ khả năng để đưa ra những quyết sách quan trọng khi làm Tổng thống Mỹ trong khi bà Clinton đã được “thử lửa” trong nhiều tình huống tương tự khi đã tham gia vào chính giới Mỹ hơn 25 năm qua.

“Niềm tin của tôi đối với bà Clinton luôn được tưởng thưởng. Tôi luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho bà ấy vì những quyết sách khôn ngoan và sự cứng rắn của bà Clinton. Sẽ chẳng có ai - dù là nam hay nữ - có đủ khả năng nắm quyền Tổng thống như bà Clinton”, ông Obama khẳng định.

Theo ông Obama, sự tôn trọng mà ông dành cho bà Clinton ngày càng trở nên rõ rệt hơn trong thời gian ông chạy đua vào vị trí Tổng thống Mỹ với bà Clinton trong nội bộ đảng Dân chủ vào năm 2008.

Tại thời điểm đó, ông nhận ra một Clinton luôn sẵn sàng đấu tranh cho các giá trị của mình và là một người không dễ dàng bỏ cuộc. Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ những lời chỉ trích nhằm vào bà Clinton và cho rằng những lời lẽ đó chỉ chứng tỏ sự quyết tâm bảo vệ lý tưởng của bà.

“Tôi có thể nói thẳng ra rằng bà Clinton đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Điều này xảy ra khi bạn thực sự tranh đấu vì những gì bạn luôn tin tưởng”, ông Obama nói.

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng, bà Clinton đã phải chịu thiệt thòi khi mà người dân Mỹ “chỉ thích những gì mới mẻ”, điều mà bà Clinton không có khi tham gia tranh cử vào năm 2008. Điều này đã giúp ông tạo được lợi thế rõ ràng so với bà Clinton: “Mọi người đều nói: Ồ, ông ấy là một người mới!”.

“Chúng ta cần lựa chọn người luôn có mặt tại chiến hào và chiến đấu thật mạnh mẽ và dũng cảm”, ông Obama nói và chỉ trích người Mỹ rằng, họ luôn đòi hỏi một “gương mặt mới” lên nắm quyền Tổng thống nhưng lại không muốn ngồi trên một chiếc máy bay do một phi công ít kinh nghiệm lái.

Ông Obama cũng nhắc đến ứng viên Tổng thống mặc định của Đảng Cộng hòa Donald Trump và nhấn mạnh: “Cuộc đua vào Nhà Trắng không phải là một show truyền hình thực tế”.

Bà Clinton đang “dựa hơi” ông Obama?

Về phần mình, bà Clinton bày tỏ biết ơn trước những lời ủng hộ của ông Obama và cho rằng, chiến dịch tranh cử Tổng thống hiện nay của bà cũng có nhiều nét tương đồng với chiến dịch năm 2008.

Bà Clinton khẳng định: “Không có ai như ông Obama hay tôi có thể đạt được vinh quang như những nhà lập quốc trước đây của nước Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi có mặt tại đây bởi lịch sử của nước Mỹ là lịch sử của những người chiến đấu đầy gian khổ để giành những chiến thắng đầy khó khăn”.

Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của ông Obama trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của bà Clinton là điều hiếm khi xảy ra. Ông là Tổng thống đương nhiệm duy nhất vận động tranh cử cho người kế nhiệm mình trong suốt hơn 50 năm qua.

Điều này là bởi người kế nhiệm thường không muốn kế thừa những chính sách của người tiền nhiệm Tại thời điểm bà Clinton bắt đầu tranh cử, nhiều người thậm chí đã bày tỏ hoài nghi có phải bà Clinton đang muốn tách hẳn ra khỏi ông Obama.

Ngoài ra, việc một đảng ở Mỹ có thể giành chiến thắng tới 3 lần liên tiếp trong các đợt tranh cử Tổng thống là điều “cực kỳ khó xảy ra” và việc bà Clinton xuất hiện cùng ông Obama có thể khiến nhiều người suy diễn rằng, đó sẽ là “nhiệm kỳ thứ 3 của ông Obama.

Tuy nhiên, cũng nhờ việc “dựa bóng” ông Obama, bà Clinton mới có thể dành được ưu thế của mình trước ông Bernie Sanders và thu hút được nhiều sự ủng hộ của các cử tri người Mỹ gốc Phi.

Không ngạc nhiên khi đối thủ của bà Clinton, tỷ phú Mỹ Donald Trump khẳng định, khi theo dõi những gì Tổng thống Obama nói, ông có thể kết luận rằng, nếu bà Clinton thắng cử, Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao và chăm sóc y tế thất bại của ông Obama: “Mọi chuyện tồi tệ sẽ tiếp diễn trong ít nhất 4 năm hoặc lâu hơn thế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%
Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống
Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tuyên bố ông sẵn lòng bỏ hàng triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình.

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

Bầu cử Mỹ: Tỷ phú Trump rất tự hào vì tự bỏ tiền tranh cử Tổng thống

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 21/6 tuyên bố ông sẵn lòng bỏ hàng triệu USD tiền túi cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá
Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

Bầu cử Mỹ: Donald Trump gọi Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá

VOV.VN - Ứng viên Tổng thống mặc định của đảng Cộng hòa ngày 22/6 đã lên tiếng cáo buộc đối thủ Hillary Clinton là tham nhũng và dối trá.

Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders sẽ bầu cho Hillary Clinton để đánh bại Trump
Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders sẽ bầu cho Hillary Clinton để đánh bại Trump

VOV.VN - Ông Bernie Sanders đã lên tiếng khẳng định sẽ bầu cho bà Hillary Cliton nếu điều này giúp ửng viên Đảng Dân chủ đáng bại ông Donald Trump.

Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders sẽ bầu cho Hillary Clinton để đánh bại Trump

Bầu cử Mỹ: Bernie Sanders sẽ bầu cho Hillary Clinton để đánh bại Trump

VOV.VN - Ông Bernie Sanders đã lên tiếng khẳng định sẽ bầu cho bà Hillary Cliton nếu điều này giúp ửng viên Đảng Dân chủ đáng bại ông Donald Trump.