Nắng nóng kéo dài, người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN -Thời tiết nắng nóng kéo dài còn làm cho một nửa diện tích hành trồng đứng trước nguy cơ mất mùa, giảm năng suất.

Nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều tháng qua khiến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày càng khan hiếm, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Thiếu nước tưới, gần một nửa diện tích hành trồng đứng trước nguy cơ mất mùa, giảm năng suất.

Người dân phải chi hàng chục triệu đồng đào giếng cứu hạn. (Ảnh:Tiền phong)

Nắng nóng kéo dài đã làm gần 50% diện tích đất trồng hành trên đảo Lý Sơn bị khô hạn, nguy cơ mất mùa, giảm năng suất. Bà Nguyễn Thị Dũ ở thôn Đông, xã An Vĩnh cho hay, vụ này, gia đình bà trồng 5 sào hành, mấy tháng nay nắng nóng gay gắt, bà đã phải đầu tư 50 triệu đồng đào thêm giếng để lấy nước tưới, nhưng cũng chẳng ăn thua.

Theo bà Dũ, vì cạn nguồn nước tưới nên nhiều người đào thêm giếng. Mỗi lần đào giếng thêm cả đường dây cũng mất 70 triệu-100 triệu đồng và phải đào 2- 3 cái giếng mới đủ nước. Dạo gần đây giá hành rẻ, người nông dân thua lỗ nhưng vẫn phải làm. Không chỉ nước sản xuất cạn kiệt mà nước sinh hoạt cũng khan hiếm, mỗi ngày bà Dụ phải đi lấy 5-6 suất nước mới đủ dùng.

Không chỉ thiếu nước sản xuất, tình trạng nước nhiễm mặn cũng đã xảy ra tại các xã An Hải và An Vĩnh, làm hơn 1.700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Để có nước sử dùng hàng ngày, nhiều người dân trên đảo đã phải mua nước ngọt với giá 7.000 đồng -10.000 đồng 1 can 30 lít, nhà nào dùng tiết kiệm cũng phải tốn từ 50.000 đồng -100.000 đồng/ngày. Một số hộ tự đào giếng khoan, bắc ống dẫn nước về các thôn bán cho người dân.

Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân, mới đây huyện Lý Sơn đã trích ngân sách hơn 300 triệu đồng cho việc nạo vét giếng tại 2 xã An Hải và An Vĩnh. Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hiện nay hồ chưa nước Thới Lới đã hoạt động để phục vụ 60 ha của vùng đất khô. Nếu khô hạn tiếp diễn, UBND xã An Hải sẽ chỉ đạo tổ quản lý vận hành hồ nước Thới Lới cung cấp cho bà con ở những cánh đồng vùng khô”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên