Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thăm thanh niên bị đâm khi cứu người

Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà và biểu dương tinh thần cứu người gặp nạn nhưng bị đâm gây thương tích của anh Nguyễn Hải Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên anh Nguyễn Hải Sơn yên tâm điều trị và yêu cầu đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện và gia đình chăm sóc tốt nhất để bệnh nhân sớm bình phục.

Ngày 15/2, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà và biểu dương tinh thần cứu người gặp nạn nhưng bị đâm gây thương tích đối với anh Nguyễn Hải Sơn, sinh năm 1982 ở xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Hải Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Ảnh báo Bắc Ninh)

Theo báo cáo của Công an huyện Thuận Thành, vào ngày 11/2, anh Nguyễn Hải Sơn ở thôn Ngọc Nội, xã Trạm Lộ tham gia cứu người bị tai nạn giao thông tại xã Trạm Lộ đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành sơ cứu.

Khi đến viện, nạn nhân nhờ anh Sơn gọi điện cho người thân. Quá trình các đối tượng đến bệnh viện xảy ra mâu thuẫn với anh Sơn. Đối tượng Nguyễn Hữu Khá đuổi đánh và dùng dao đâm vào lưng gây thương tích cho anh Sơn.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Sau đó, anh Sơn được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện tình hình sức khỏe của anh Sơn đã ổn định và tiến triển tốt.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều tra, xác minh thông tin vụ việc trên, xử lý nghiêm đối tượng.

Hiện các đối tượng đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh hoan nghênh lòng tốt, tinh thần cứu người bị nạn của anh Nguyễn Hải Sơn, cho rằng đây là tấm gương sáng trong cộng đồng về tinh thần giúp đỡ người gặp nạn cần được biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên anh Sơn yên tâm điều trị và yêu cầu đội ngũ y, bác sỹ của bệnh viện và gia đình chăm sóc tốt nhất để bệnh nhân sớm bình phục.

Tại đây, Ban ATGT tỉnh, Công an tỉnh, huyện Thuận Thành đã trao tặng quà cho anh Sơn với mỗi suất quà là 5 triệu đồng nhằm hỗ trợ anh Sơn và gia đình trong thời gian nằm viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“
Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xác minh thông tin một người bị đâm khi cứu nạn nhân gặp TNGT.

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

Bắc Ninh chỉ đạo điều tra vụ “bị đâm khi cứu người gặp TNGT“

VOV.VN - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xác minh thông tin một người bị đâm khi cứu nạn nhân gặp TNGT.

Vụ bị đâm khi cứu người ở Bắc Ninh:Triệu tập nghi phạm để lấy lời khai
Vụ bị đâm khi cứu người ở Bắc Ninh:Triệu tập nghi phạm để lấy lời khai

VOV.VN - Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thông tin hiện đơn vị đã triệu tập nghi phạm đâm người đàn ông cứu nạn nhân tai nạn giao thông.

Vụ bị đâm khi cứu người ở Bắc Ninh:Triệu tập nghi phạm để lấy lời khai

Vụ bị đâm khi cứu người ở Bắc Ninh:Triệu tập nghi phạm để lấy lời khai

VOV.VN - Trưởng Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) thông tin hiện đơn vị đã triệu tập nghi phạm đâm người đàn ông cứu nạn nhân tai nạn giao thông.