Cận cảnh tiêm kích săn ngầm Fairey Firefly đầy uy lực

VOV.VN - Máy bay Fairey Firely là một dạng tiêm kích đa nhiệm, được trang bị súng máy, tên lửa hoặc bom, có thể thực hiện nhiệm vụ diệt tàu ngầm.

Chiếc Firely bắt đầu được sản xuất vào tháng 8/1942.
Hãng Fairey đã chế tạo 1.702 chiếc Firefly làm máy bay tiêm kích và trinh sát hải quân xuất phát từ tàu sân bay.
Sau đó các máy bay này được dùng vào nhiệm vụ săn tàu ngầm, với đội bay gồm phi công và quan sát viên.
Firefly có tốc độ tối đa là 621km/h, với động cơ 2.250 mã lực Rolls-Royce Griffon 74.
Máy bay mang 4 khẩu súng máy 20mm gắn ở cánh và 16 quả rocket 27kg hoặc 2 trái bom 453kg.
Firefly được coi là máy bay đa dụng. Máy bay dài 11,5m, cao 4,5m.
Máy bay này tham chiến lần đầu ở Đức vào năm 1944, tấn công chiến hạm Tirpitz của Đức.
Tháng 7/1945, các phi cơ Firefly thuộc phi đoàn 1772, xuất kích từ tàu sân bay HMS Indefatigable.
Các biên đội Firefly đã tấn công các mục tiêu trên bộ và tàu vận chuyển ở các đảo trong lãnh thổ Nhật Bản.
Ngày 24/7/1945, máy bay thuộc phi đoàn trên trở thành phi cơ Anh đầu tiên bay qua Tokyo.
Sau Thế chiến 2, Firefly được hải quân Canada sử dụng vào nhiệm vụ săn ngầm, trong giai đoạn 1946-1954.
Loại tiêm kích này sau đó tham gia cả Chiến tranh Triều Tiên. Firefly tiếp tục tham gia một số xung đột vũ trang vào đầu thập niên 1970./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ
Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ phát triển máy bay B-17 là để thực hiện ném bom chiến lược tầm xa. Việc Lục quân Mỹ phát triển B-17 vấp phải phản đối của Hải quân Mỹ.

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

Máy bay ném bom “Pháo đài bay” B-17 và tranh cãi trong quân đội Mỹ

VOV.VN - Mỹ phát triển máy bay B-17 là để thực hiện ném bom chiến lược tầm xa. Việc Lục quân Mỹ phát triển B-17 vấp phải phản đối của Hải quân Mỹ.

Nga thiết kế động cơ mới cho tiêm kích đa nhiệm PAK FA T-50
Nga thiết kế động cơ mới cho tiêm kích đa nhiệm PAK FA T-50

VOV.VN - Động cơ giai đoạn 2 cho tiêm kích T-50 thuộc nhóm động cơ tiên tiến nhất thế giới, giúp máy bay duy trì vận tốc siêu thanh suốt chuyến bay.

Nga thiết kế động cơ mới cho tiêm kích đa nhiệm PAK FA T-50

Nga thiết kế động cơ mới cho tiêm kích đa nhiệm PAK FA T-50

VOV.VN - Động cơ giai đoạn 2 cho tiêm kích T-50 thuộc nhóm động cơ tiên tiến nhất thế giới, giúp máy bay duy trì vận tốc siêu thanh suốt chuyến bay.