Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ABE của Anh Quốc

VOV.VN - CBAM hợp tác độc quyền với Wesgo đào tạo chương trình cử nhân cao đẳng và chứng nhận bằng cấp Anh Quốc (ABE-UK) tại Việt Nam.
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm thực hiện mục tiêu có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) vừa ký kết hợp tác với Wesgo độc quyền đào tạo chương trình ABE-UK tại Việt Nam. Dịp này, CBAM – WESGO đồng hành tuyển sinh khóa mới 2017-2020.

CBAM là đơn vị đào tạo trực thuộc VCCI, có sứ mạng phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.

Tại lễ ký kết hợp tác giữa CBAM và Wesgo
Từ năm 2000 đến nay, CBAM đã tổ chức và giảng dạy hàng trăm khóa học từ ngắn hạn đến dài hạn đạt chuẩn quốc tế. Học viên là các doanh nhân, giám đốc của các tập đoàn, các tổng công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương tại TP HCM và các tỉnh thành Phía Nam.

CBAM chú trọng đào tạo kiến thức và kỹ năng thực tiễn giúp học viên nhanh chóng tìm việc làm và dễ dàng thăng tiến và thành công hơn trong sự nghiệp. Cấu trúc ngành học đa dạng, nhiều thế mạnh giúp học viên lựa chọn như: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị Du lịch - khách sạn, Quản trị Nhân sự,…

Chương trình xét tuyển của CBAM dựa trên học bạ THPT, và điều kiện tiếng Anh tương đương IELTS 5.5. Khi trúng tuyển, học viên được học toàn phần trong 3 năm để lấy bằng cử nhân và thêm 1 năm các môn học chuyên ngành để được văn bằng thứ 2. Hiện, CBAM có chương trình dự bị đại học cho những học viên chưa đạt điều kiện Anh ngữ.

Bên cạnh các khoá học cốt lõi, CBAM thường xuyên hợp tác triển khai các dự án đào tạo quốc tế dưới sự tài trợ về tài chính và kỹ thuật của các tổ chức trong và ngoài nước như: Dự án đào tạo Thiết kế Kiểu dáng Công nghiệp do Tổ chức CIM (Đức) tài trợ; Dự án đào tạo Giáo dục định hướng Xuất khẩu Lao động cho tàu du lịch 5 sao Cruise Stars (Tàu du lịch quốc tế); Dự án Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp Việt Nam do EC; Dự án Nâng cao Năng lực Cạnh tranh & Xuất khẩu cho Doanh nghiệp Thủy sản do Tổ chức SES (Đức) tài trợ; Dự án Tài chính & Ngân hàng cho các nhà quản lý ngân hàng, tài chính, quỹ đầu tư do Tổ chức Tài chính Citygroup (Mỹ) tài trợ…

Hiện thực hóa sứ mệnh của mình, CBAM đã và đang nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, thiết kế và biên soạn nhiều chương trình đào tạo đạt đẳng cấp quốc tế và phù hợp với môi trường Việt Nam, đề xuất chương trình hành động để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam, tiếp tục đồng hành cùng với sự cam kết hỗ trợ của Chính phủ nhằm tạo dựng một quốc gia khởi nghiệp vững mạnh.

ABE – UK (Hiệp Hội các nhà Quản trị Anh Quốc) là chương trình học cử nhân cao đẳng được công nhận và chứng nhận bởi văn phòng bằng cấp và quy chế  thi  tại Anh Quốc. Mạng lưới sinh viên quốc tế của ABE gồm hơn 50.000 người trên khắp thế giới. Cộng đồng ABE- UK kết nối sinh viên trên toàn thế giới hỗ trợ tương tác với nhau thông qua diễn đàn trực tuyến như Facebook và Twitter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Có đảm bảo chất lượng đầu ra?
Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Có đảm bảo chất lượng đầu ra?

VOV.VN -Nếu cắt bỏ chương trình một cách máy móc để “khớp” thời gian từ 3 - 5 năm thì có thể xảy ra tình trạng sinh viên thiếu kiến thức khi tốt nghiệp.

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Có đảm bảo chất lượng đầu ra?

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học: Có đảm bảo chất lượng đầu ra?

VOV.VN -Nếu cắt bỏ chương trình một cách máy móc để “khớp” thời gian từ 3 - 5 năm thì có thể xảy ra tình trạng sinh viên thiếu kiến thức khi tốt nghiệp.

Không có sinh viên, trường vẫn “ẵm” gần 2 tỷ đồng tiền kinh phí đào tạo
Không có sinh viên, trường vẫn “ẵm” gần 2 tỷ đồng tiền kinh phí đào tạo

VOV.VN - Mặc dù không có sinh viên trong hai năm học nhưng trường ĐH Kinh tế Nghệ An vẫn báo cáo và nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Không có sinh viên, trường vẫn “ẵm” gần 2 tỷ đồng tiền kinh phí đào tạo

Không có sinh viên, trường vẫn “ẵm” gần 2 tỷ đồng tiền kinh phí đào tạo

VOV.VN - Mặc dù không có sinh viên trong hai năm học nhưng trường ĐH Kinh tế Nghệ An vẫn báo cáo và nhận gần 2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu
Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu.

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu.

Hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến đắt khách
Hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến đắt khách

VOV.VN -Chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến là chương trình dinh dưỡng y khoa duy nhất trong dự án chương trình tiên tiến của Bộ GD-ĐT. 

Hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến đắt khách

Hệ đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến đắt khách

VOV.VN -Chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng tiên tiến là chương trình dinh dưỡng y khoa duy nhất trong dự án chương trình tiên tiến của Bộ GD-ĐT. 

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về việc đưa game online vào trường học
Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về việc đưa game online vào trường học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, cuộc thi “Chinh phục vũ môn” đã được thẩm định là có ích cho học sinh và học sinh không phải trả chi phí gì khi tham gia.

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về việc đưa game online vào trường học

Bộ Giáo dục - Đào tạo lên tiếng về việc đưa game online vào trường học

VOV.VN - Bộ GD-ĐT khẳng định, cuộc thi “Chinh phục vũ môn” đã được thẩm định là có ích cho học sinh và học sinh không phải trả chi phí gì khi tham gia.