Thế giới chào đón Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Ngay sau khi ông Donald Trump chính thức nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ, lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi lời chúc mừng.

“Chúc mừng người bạn của tôi, Tổng thống Trump. Hy vọng chúng ta có thể phối hợp chặt chẽ để xây dựng mối liên minh giữa Israel và Mỹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu viết trên Twitter cá nhân.

Video ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Nguồn: CBS

Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto gửi lời chức mừng tân Tổng thống Mỹ và cho biết, “chúng tôi sẽ làm việc để tăng cường mối quan hệ song phương với trách nhiệm chung. Chúng tôi sẽ thiết lập một cuộc đối thoại với Chính phủ của ông Trump”.

Mặc dù vậy, ông Nieto vẫn không quên nói rằng: “Chủ quyền, lợi ích quốc gia và bảo vệ công dân Mexico sẽ là tiêu chí hàng đầu định hướng mối quan hệ của chúng tôi với chính quyền mới ở Mỹ”.

Giáo hoàng Francis Đệ nhất gửi lời chúc mừng đến Tổng thống Trump và thúc giục ông quan tâm hơn đến người nghèo, những người bị ruồng bỏ… Giáo hoàng hy vọng mọi quyết định của ông Trump sẽ dựa trên các “giá trị tinh thần và đạo đức” vốn đã định hình lịch sử của nước Mỹ.

Từ Moscow, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết trên Facebook: “Chúng tôi đã sẵn sàng làm phần việc của mình để cải thiện mối quan hệ (với Mỹ)”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Nga Igor Shuvalov cũng bày tỏ hy vọng rằng, ông Trump sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc giải quyết khủng hoảng Ukraine cũng như các vấn đề khác.

Tuy nhiên, ông Shuvalov cảnh báo, sẽ khó có thể nhanh chóng đạt được tiến bộ. “Khó khăn vẫn sẽ còn đó”, ông Shuvalov nói.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi gửi lời chúc mừng tới ông Trump: “Ai Cập mong muốn tân Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạo xung lực mới trong quan hệ Ai Cập – Mỹ… thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Trung Đông, đặc biệt khi khu vực này đang phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn”.

Từ New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tweet: “Xin chúc mừng ông Donald Trump đã chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến nước Mỹ và hy vọng các bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn hơn trong những năm tới”.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng, ông mong muốn Canada và Mỹ sẽ tiếp tục duy trì quan hệ gần gũi vì an ninh và thịnh vượng chung dưới thời của Tổng thống Trump.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết ông muốn gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump lời "chúc mừng nồng nhiệt nhất".

"Tôi biết rằng hàng tỷ người mong chờ Trump thành công trong thời gian sắp tới, giải quyết được những thách thức rất lớn mà ông ấy phải đối mặt. Chúng tôi ở Vương quốc Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump để mang lại ổn định, thịnh vượng và an ninh cho thế giới”, ông Johnson nói.

Nhật Bản – một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ cũng đã lên tiếng khẳng định mong muốn tăng cường mối quan hệ “kiên định” giữa hai quốc gia.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một tuyên bố cho biết, ông rất mong được gặp lại Tổng thống Mỹ Donald Trump “vào dịp sớm nhất có thể” để gửi đến thế giới một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của liên minh Nhật – Mỹ. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, ông Abe có thể sẽ đến Mỹ ngay trong cuối tháng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama bị 'bắt gặp' để lại thư cho ông Trump trước khi rời Nhà Trắng
Obama bị 'bắt gặp' để lại thư cho ông Trump trước khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã để lại lá thư cho người kế nhiệm Donald Trump trên chiếc bàn làm việc trong Phòng Bầu Dục.

Obama bị 'bắt gặp' để lại thư cho ông Trump trước khi rời Nhà Trắng

Obama bị 'bắt gặp' để lại thư cho ông Trump trước khi rời Nhà Trắng

VOV.VN - Trước khi rời Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã để lại lá thư cho người kế nhiệm Donald Trump trên chiếc bàn làm việc trong Phòng Bầu Dục.

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump
Những hình ảnh ấn tượng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã cam kết trước người dân Mỹ về việc đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. 

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Những hình ảnh ấn tượng trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã cam kết trước người dân Mỹ về việc đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. 

Ông Trump nắm chặt tay vợ tự tin tiến vào Nhà Trắng
Ông Trump nắm chặt tay vợ tự tin tiến vào Nhà Trắng

VOV.VN - Giờ đây, Nhà Trắng đã có chủ nhân mới Donald Trump cùng với phu nhân Melania sẽ tiếp quản thay cho người tiền nhiệm Barack Obama và Michelle. 

Ông Trump nắm chặt tay vợ tự tin tiến vào Nhà Trắng

Ông Trump nắm chặt tay vợ tự tin tiến vào Nhà Trắng

VOV.VN - Giờ đây, Nhà Trắng đã có chủ nhân mới Donald Trump cùng với phu nhân Melania sẽ tiếp quản thay cho người tiền nhiệm Barack Obama và Michelle. 

Ông Trump ký sắc lệnh đầu tiên “đánh” Obamacare
Ông Trump ký sắc lệnh đầu tiên “đánh” Obamacare

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hai sắc lệnh đầu tiên tại Phòng Bầu dục, không lâu sau khi lễ diễu hành nhậm chức kết thúc.

Ông Trump ký sắc lệnh đầu tiên “đánh” Obamacare

Ông Trump ký sắc lệnh đầu tiên “đánh” Obamacare

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hai sắc lệnh đầu tiên tại Phòng Bầu dục, không lâu sau khi lễ diễu hành nhậm chức kết thúc.

Video ông Obama và vợ tay trong tay “tạm biệt” Washington
Video ông Obama và vợ tay trong tay “tạm biệt” Washington

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle đã rời Washington ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Video ông Obama và vợ tay trong tay “tạm biệt” Washington

Video ông Obama và vợ tay trong tay “tạm biệt” Washington

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle đã rời Washington ngay sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.