Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn ở Phú Yên

VOV.VN -Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch.

Một vụ phát trắng, đốt sạch rừng tái sinh lấy đất sản xuất quy mô lớn vừa diễn ra trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Điều đáng nói, đây là vụ phá rừng nghiêm trọng, quy mô lớn thứ 2 xảy ra tại địa phương này được phát hiện chỉ trong vòng 3 tháng gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Hàng ngàn cây rừng tái sinh đang phát triển tốt bị chặt hạ là thực trạng đang diễn ra tại Tiểu khu 110 xã Xuân Long và Tiểu khu 120 xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân. Nhiều diện tích rừng tại 2 tiểu khu này đã bị phát trắng, đốt sạch, chỉ còn lại tro bụi và những gốc cây cháy. Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 58 hecta rừng đã bị phát trắng. Nhiều khu vực rừng bị đốt sạch. Vụ việc chỉ dừng lại khi lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân phát hiện và ngăn chặn.

Theo người dân địa phương, diện tích rừng này bị các đối tượng phát dọn khoảng 2 tháng nay nhưng chính quyền địa phương không ngăn chặn. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân báo đến lực lượng kiểm lâm huyện Đồng Xuân và Công an tỉnh phối hợp xử lý. Trong quá trình thực địa kiểm tra, lực lượng chức năng huyện Đồng Xuân và Công an tỉnh đã lập biên bản bắt giữ 6 xe tải chở gỗ, củi; 1 xe bán tải chở nhân công phát dọn rừng và nhiều dụng cụ chặt, phát rừng khác tại các tiểu khu rừng bị phát đốt.

Tại 2 Tiểu khu 110 và 120, các đối tượng đã phát trắng và đốt sạch 58,78ha rừng tái sinh

Bước đầu cơ quan chức năng huyện Đồng Xuân xác định: đến thời điểm này, tại 2 Tiểu khu 110 và 120 các đối tượng đã phát trắng và đốt sạch 58,78 ha rừng tái sinh. Trong đó, gần 48 ha rừng có trữ lượng gỗ 10,840m3/ha đã bị phát trắng, đốt sạch và hơn 11ha rừng có trữ lượng bình quân gần 19m3/ha bị phát trắng.

Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân cho biết: “Lập biên bản đình chỉ vụ phá rừng này, liền sau đó tiến hành đo đạc, xác định diện tích, lâp ô tiêu chuẩn xác định trữ lượng đâu là rừng, đâu là đất lâm nghiệp. Tổ công tác liên ngành của huyện tiếp tục vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm minh ở tiểu khu 110 xã Xuân Long và 120 của xã Xuân Quang 2”.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có 3 người là các ông: Nguyễn Văn Tự, Dương Văn Hiếu ở thị trấn La Hai và ông Nguyễn Chí Công ở xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân mua lại đất lâm nghiệp của người dân hai xã Xuân Long và Xuân Quang 2 rồi thuê nhân công phát đốt. Trong đó, ông Nguyễn Chí Công tiến hành phát dọn 20ha rừng khi chưa được UBND xã Xuân Long cấp phép; các ông Nguyễn Văn Tự, Dương Văn Hiếu tiến hành phát dọn theo đơn chấp thuận phát dọn thực bì trồng rừng của UBND xã Xuân Long chưa đúng trình tự, thẩm quyền.

Ông Đặng Ngọc Anh, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân nói: “Trước hết, địa phương vận động nhân dân không tham gia phá rừng trái phép nữa. Thứ hai là củng cố hồ sơ ban đầu, xem xét mức độ vi phạm ảnh hưởng đến đâu và điều tra làm rõ. Thứ ba là nghiêm cấm nhân dân tiếp tục phát dọn đốt những tiểu khu này”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên, nghiêm cấm phá rừng lấy đất sản xuất. Vậy tại sao rừng vẫn tiếp tục bị các đối tượng phát dọn sau lệnh cấm mà không được chính quyền địa phương ngăn chặn?

Cũng cần nói thêm, chỉ trước đây gần 3 tháng, vào tháng 5/2016 tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên cũng xảy ra một vụ phá rừng nghiêm trọng, gây thiệt hại 110ha rừng phòng hộ và rừng tái sinh đang phát triển tốt tại 2 tiểu khu 83 và 90 do UBND xã Phú Mỡ quản lý. Những vụ phá rừng liên tiếp xảy ra đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân tỉnh Phú Yên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người dập đám cháy rừng thông trong đêm
Hàng trăm người dập đám cháy rừng thông trong đêm

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng chức năng để dập đám cháy rừng thông nhiều năm tuổi trong đêm.

Hàng trăm người dập đám cháy rừng thông trong đêm

Hàng trăm người dập đám cháy rừng thông trong đêm

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã phải huy động hàng trăm người dân cùng các lực lượng chức năng để dập đám cháy rừng thông nhiều năm tuổi trong đêm.

Hải Phòng: Thả cá thể trăn đất về rừng
Hải Phòng: Thả cá thể trăn đất về rừng

VOV.VN - Cá thể trăn nặng gần 20 kg, có chiều dài gần 1,5 m, sức khỏe ổn định do một gia đình người dân tại tỉnh Quảng Ninh chuyển giao.

Hải Phòng: Thả cá thể trăn đất về rừng

Hải Phòng: Thả cá thể trăn đất về rừng

VOV.VN - Cá thể trăn nặng gần 20 kg, có chiều dài gần 1,5 m, sức khỏe ổn định do một gia đình người dân tại tỉnh Quảng Ninh chuyển giao.

Vụ phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: Sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm
Vụ phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: Sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia và tiếp tay trong vụ phá rừng này.

Vụ phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: Sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm

Vụ phá rừng Pơ mu ở Quảng Nam: Sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng tham gia và tiếp tay trong vụ phá rừng này.

Thanh Hoá: Gần 10ha rừng thông bị thiêu rụi trong đêm
Thanh Hoá: Gần 10ha rừng thông bị thiêu rụi trong đêm

VOV.VN -Vụ cháy đã khiến gần 10ha rừng thông trên địa bàn xã Tùng Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị thiêu rụi.

Thanh Hoá: Gần 10ha rừng thông bị thiêu rụi trong đêm

Thanh Hoá: Gần 10ha rừng thông bị thiêu rụi trong đêm

VOV.VN -Vụ cháy đã khiến gần 10ha rừng thông trên địa bàn xã Tùng Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa bị thiêu rụi.