Nga cảnh báo Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ gây ra những hậu quả không thể bù đắp được.

Uỷ ban an ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga hôm nay (8/7) cảnh báo, nước này có thể triển khai các đơn vị tên lửa tại khu vực phía Đông đất nước để phản ứng lại Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Tên lửa nằm trong hệ thống lá chắn THAAD của Mỹ khai hỏa.
(Ảnh: US Army)
Theo phó chủ tịch Uỷ ban an ninh và quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Nga Evgeny Serebrennikov, cơ quan này đang thảo luận với Bộ quốc phòng Nga về kế hoạch quân sự, trong đó có việc xem xét quyết định của Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc.

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ thông báo đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối trên bán đảo Triều Tiên.

Theo tuyên bố đưa ra, đây là một phần của các biện pháp bảo vệ các lực lượng quân sự của liên minh Hàn - Mỹ, cũng như đảm bảo an ninh của Hàn Quốc và người dân trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Nga cũng ngay lập tức ra tuyên bố cảnh báo việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc sẽ gây ra "những hậu quả không thể bù đắp được".  

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, THAAD có thể phá hoại an ninh khu vực, đồng thời bày tỏ hy vọng các đối tác sẽ tránh có bất kỳ hành động nào có thể gây ra những hậu quả không thể bù đắp được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc
Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sớm kết thúc các cuộc đàm phán về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

Mỹ muốn sớm kết thúc đàm phán về hệ thống tên lửa THAAD với Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ muốn sớm kết thúc các cuộc đàm phán về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD
Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

VOV.VN - Một nhóm công tác chung của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh giá để đưa ra địa điểm thích hợp nhất cho việc triển khai hệ thống THAAD.

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

Mỹ và Hàn Quốc chính thức quyết định triển khai THAAD

VOV.VN - Một nhóm công tác chung của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh giá để đưa ra địa điểm thích hợp nhất cho việc triển khai hệ thống THAAD.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD
Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Ông Hồng Lỗi cho rằng, việc triển khai hệ thống THAAD không giúp ích gì cho mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

Trung Quốc phản đối việc Mỹ và Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Ông Hồng Lỗi cho rằng, việc triển khai hệ thống THAAD không giúp ích gì cho mục tiêu phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.