Tổng thống Hollande thăm Việt Nam: Cú hích lớn thúc đẩy quan hệ 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Việt Nam được đánh giá sẽ tạo cú hích lớn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Bản tin thời sự tối nay (4/9) có những nội dung đáng chú ý sau:

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Pháp Hollande sẽ có chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày từ ngày mai đến ngày 7/9. Chuyến thăm được đánh giá sẽ tạo cú hích lớn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới.

Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 sẽ diễn ra vào lúc 7h30 phút ngày mai (5/9/2016)- ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi tới các thày cô giáo, công chức, viên chức ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh bức thư nhân dịp khai giảng năm học mới.

Dự kiến, tháng 10 tới, Bộ LĐ-TB & XH sẽ có đề án trình Chính phủ chính sách đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho ngư dân 4 tỉnh Bắc Trung bộ bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Xuất hiện thêm một chất tạo nạc tương tự như salbutamol.

Trong phần tin thế giới, với chủ đề hướng tới 1 nền kinh tế thế giới đổi mới năng động, liên kết và tổng thể, Hội nghị G20 khai mạc hôm nay tại Trung Quốc với hy vọng có thể đưa nhóm này trở thành đầu tàu phá vỡ những khó khăn và thách thức mà kinh tế thế giới đang phải đối mặt để chuyển hướng sang tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và đồng đều.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G20

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 4/9 đã tuyên bố khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ở Philippines. Tổng thống nước này ban bố tình trạng không pháp luật.

Hồng Kông (Trung Quốc) tiến hành cuộc bầu cử quan trọng nhất kể từ năm 1997./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên