Tết đến, bà con người Việt ở Ba Lan cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ
VOV.VN - Mỗi khi tết đến xuân về, bà con người Việt tại Ba Lan tổ chức lễ cầu siêu để tưởng niệm anh linh chiến sĩ, đồng bào hy sinh vì Tổ quốc.
Dù sống xa quê hương nửa vòng trái đất, làm ăn buôn bán bận rộn với muôn vàn khó khăn nhưng đời sống tâm linh của bà con kiều bào ở Ba Lan vẫn được tổ chức chu đáo để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Theo ông Hà Minh Hiển, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan (có trụ sở tại chùa Nhân Hòa – ngôi chùa lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Ba Lan) cho biết, theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, chúng tôi tổ chức Tết cho bà con. Đêm Giao thừa và các ngày mùng 1, 2 và 3, chúng tôi đón tiếp bà con đến thăm chùa, lễ phật, đón xuân.
Lễ cầu siêu cho cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ |
Bên cạnh đó, mỗi khi tết đến xuân về, trên tinh thần hướng về Tổ quốc Việt Nam thân yêu và tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, Hội người Việt Nam tại Ba Lan và Trung tâm Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan, chùa Nhân Hòa thường tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm anh linh, chiến sĩ đồng bào hy sinh vì Tổ quốc, bảo vệ biên giới và chủ quyền biển đảo qua các thời kỳ. Bà con người Việt cùng các phật tử trong đạo tràng đã tề tựu đông đủ dưới sự hướng dẫn của sư thầy.
Ông Hiển cho biết, bà con hoan hỉ đến chùa đầu năm mới là phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Chùa Nhân Hòa cũng đã trở thành mái nhà tâm linh chung của cộng đồng. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin gửi đến đồng bào trong nước lời chúc Tết an khang thịnh vượng và đạt được những ý nguyện mình mong muốn.
Ông Hà Minh Hiển, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan (bìa trái). |
Trên đất Ba Lan, có 2 nơi thuộc chủ quyền của người Việt là Đại sứ quán Việt Nam và Chùa Nhân Hòa. Năm 2012, khi đã có tiền và có thiết kế được thông qua, xin phép địa phương chính thức xây dựng trung tâm văn hóa tâm linh. Đến nay, chùa đã hoàn thành trên 80%. Chúng tôi cũng đã hoạt động từ năm 2014 nhưng sang năm tới, chúng tôi sẽ nghiệm thu ngôi chùa. Từ năm 2008 đến nay, Thượng tọa Thích Chi Chơn làm trụ trì chùa và có vài trăm phật tử chính thức quy y tam bảo và rất nhiều bà con yêu kính đạo phật”- ông Hiển tự hào nói.
Cộng đồng người Việt ở đây lâu đã có công việc kinh doanh cũng như hòa nhập với xã hội nhưng họ vẫn thấy thiếu tâm linh và cội nguồn. Cho nên, việc xây dựng chùa đã giải quyết được 3 điểm: đối ngoại hình ảnh người Việt Nam, cội nguồn, tâm linh. Trên cơ sở đó, chúng tôi cố gắng đáp ứng nguyện vọng của bà con để xây dựng nên ngôi chùa này.
Bà con kiều bào luôn hướng về quê hương |
Các thầy cũng là những người có thể đáp ứng những thắc mắc, băn khoăn về đời sống để bà con yên tâm làm ăn và sinh sống nơi đất khách quê hương. Chúng tôi chúc bà con năm nay làm ăn được thuận lợi, đạt được nhiều sở nguyện, để chung tay xây dựng đất nước”./.