NHNN khẳng định không gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước khẳng định không gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà ở cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.


Nghe thời sự trưa 17/9

Chương trình có các nội dung chính sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.

Ngân hàng Nhà nước khẳng định không gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà ở cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Tập đoàn điện lực Việt Nam yêu cầu Tổng công ty phát điện 2 thay Giám đốc ban quản lý điện Sông Bung 2 sau khi xảy ra sự cố. Nhà đầu tư đổ lỗi do lũ to và khẳng định công trình vẫn an toàn trong khi các chuyên gia và nhà khoa học lại cho rằng lũ không phải là nguyên nhân xảy ra sự cố này và đặt nghi vấn về chất lượng công trình.

Trong phần tin thế giới, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) tại Solovakia lần đầu tiên vắng mặt nhà lãnh đạo nước Anh. 27 nước thành viên EU đã thống nhất lộ trình và chiến lược để tái thiết lập lòng tin của người dân đối với Liên minh châu Âu sau khi Anh quyết định rời khỏi EU.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiêu diệt kẻ giữ vai trò là Bộ trưởng thông tin của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và cũng là một trong những thủ lĩnh cao cấp nhất của lực lượng này tại Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ 1/8, lại có quy định mới về vay gói 30.000 tỷ đồng
Từ 1/8, lại có quy định mới về vay gói 30.000 tỷ đồng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước quy định sẽ cho giải ngân vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng tối đa đến hết ngày 31/12/2016. 

Từ 1/8, lại có quy định mới về vay gói 30.000 tỷ đồng

Từ 1/8, lại có quy định mới về vay gói 30.000 tỷ đồng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước quy định sẽ cho giải ngân vay hỗ trợ nhà ở gói 30.000 tỷ đồng tối đa đến hết ngày 31/12/2016. 

Sắp cho vay ưu đãi mua nhà thay gói 30.000 tỷ đồng
Sắp cho vay ưu đãi mua nhà thay gói 30.000 tỷ đồng

Các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm cổ phần chi phối phải dành ít nhất 3% dư nợ cho vay để cho vay nhà ở giá rẻ với lãi suất thấp...

Sắp cho vay ưu đãi mua nhà thay gói 30.000 tỷ đồng

Sắp cho vay ưu đãi mua nhà thay gói 30.000 tỷ đồng

Các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm cổ phần chi phối phải dành ít nhất 3% dư nợ cho vay để cho vay nhà ở giá rẻ với lãi suất thấp...

Cảnh báo người vay gói 30.000 tỷ có thể dính 'bẫy' lãi suất cao
Cảnh báo người vay gói 30.000 tỷ có thể dính 'bẫy' lãi suất cao

VOV.VN -Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đưa ra kiến nghị nhằm giúp người vay tiền mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng tránh bị thiệt thòi.

Cảnh báo người vay gói 30.000 tỷ có thể dính 'bẫy' lãi suất cao

Cảnh báo người vay gói 30.000 tỷ có thể dính 'bẫy' lãi suất cao

VOV.VN -Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đưa ra kiến nghị nhằm giúp người vay tiền mua nhà từ gói 30.000 tỷ đồng tránh bị thiệt thòi.

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016
Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02.

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016

Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết năm 2016

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02.

Gói 30.000 tỷ đồng: Có thể được giải ngân đến hết năm 2016
Gói 30.000 tỷ đồng: Có thể được giải ngân đến hết năm 2016

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2013 của NHNN, gói 30.000 tỷ đồng có trường hợp sẽ được giải ngân đến hết năm 2016.

Gói 30.000 tỷ đồng: Có thể được giải ngân đến hết năm 2016

Gói 30.000 tỷ đồng: Có thể được giải ngân đến hết năm 2016

Theo dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2013 của NHNN, gói 30.000 tỷ đồng có trường hợp sẽ được giải ngân đến hết năm 2016.

Người vay gói 30.000 tỷ sắp phải chịu lãi suất thả nổi
Người vay gói 30.000 tỷ sắp phải chịu lãi suất thả nổi

Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Người vay gói 30.000 tỷ sắp phải chịu lãi suất thả nổi

Người vay gói 30.000 tỷ sắp phải chịu lãi suất thả nổi

Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.