Thái Lan chuẩn bị cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn

VOV.VN - Thái Lan đang chuẩn bị các hoạt động cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn vào tháng 12 tới.

Theo nguồn tin quân sự Thái Lan, nước này đang chuẩn bị các hoạt động cho lễ kế vị của Hoàng Thái tử, dự kiến diễn ra vào ngày 1/12 tới. Thời gian chính xác sẽ do Hoàng Thái tử quyết định.

Trước đó ít ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết: "Lễ kế vị của Hoàng Thái tử có thể diễn ra trong vòng 15 ngày hoặc muộn hơn, sau khi vua băng hà. 

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Hoàng Thái tử đã nói rằng, ông muốn cùng người dân bày tỏ thương tiếc với Nhà vua và dời lễ kế vị cho đến khi Quốc hội Thái Lan chính thức có lời mời.

Trên thực tế, lễ đăng quang của Hoàng Thái tử Vajiralongkorn, sẽ chỉ diễn ra 1 năm sau khi hỏa táng Nhà Vua Bhumibol Adulyadej song Hoàng Thái tử có thể lên ngôi trước khi đăng quang chính thức. 

Nhà Vua Bhumibol Adulyadej đã băng hà vào ngày 13/10, ở tuổi 88 sau 7 thập kỷ trị vì đất nước Thái Lan. Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan đã thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân trong nước và khách quốc tế đến viếng Nhà Vua Bhumibol Adulyadej trong vòng 15 ngày, kể từ chiều 15/10.

Thông báo nêu rõ trong vòng 100 ngày, các nghi lễ tôn giáo sẽ được cử hành hàng ngày tại Điện Phiman Rattaya, nơi đặt linh cữu của Nhà Vua Thái Lan. Tuy nhiên, kể từ ngày 28/10, người dân mới được phép chính thức vào bên trong để viếng Nhà Vua./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua
Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều 15/10, Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

Người dân Thái Lan xếp hàng dài cả cây số để viếng Vua

VOV.VN - Bắt đầu từ chiều 15/10, Phủ Nội vụ Hoàng gia Thái Lan thông báo mở cửa Hoàng cung để người dân vào viếng nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày
Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, vấn đề thừa kế ngai vàng sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej qua đời sẽ được thực hiện theo đúng Hiến pháp.

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

Thái Lan chỉ có Vua mới sau khi Vua Bhumibol qua đời ít nhất 15 ngày

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan cho biết, vấn đề thừa kế ngai vàng sau khi Nhà Vua Bhumibol Adulyadej qua đời sẽ được thực hiện theo đúng Hiến pháp.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia
Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

Thái Lan kêu gọi báo chí quốc tế tôn trọng sự uy nghiêm của Hoàng gia

VOV.VN -Hoàng gia được Hiến pháp Thái Lan bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và bất kỳ ai xúc phạm đến Hoàng gia đều bị xử rất nặng.

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân
Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

VOV.VN -Hoàng Thái tử đã nói rằng, chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi.

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

Hoàng thái tử Thái Lan trấn an người dân

VOV.VN -Hoàng Thái tử đã nói rằng, chỉ sau khi các nghi thức lễ tang hoàn tất thì mới có thể bàn tới việc nối ngôi.

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan
Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Rất đông người Thái Lan ngày 29/10 đổ về cung điện ở thủ đô Bangkok để lần đầu vào viếng trực tiếp linh cữu của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

Ảnh: “Biển người” đổ về Hoàng cung viếng linh cữu Nhà Vua Thái Lan

VOV.VN - Rất đông người Thái Lan ngày 29/10 đổ về cung điện ở thủ đô Bangkok để lần đầu vào viếng trực tiếp linh cữu của Nhà Vua Bhumibol Adulyadej.