Những bức ảnh hiếm thấy về quân đội Triều Tiên

Triều Tiên vốn là một quốc gia khép kín vì vậy những thông tin về đất nước này khá ít ỏi, nhất là thông tin về quân đội nước này.

Những hình ảnh có liên quan đến quân đội Triều Tiên hầu như cực kỳ khó lọt qua biên giới để thế giới có thể chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, một loạt bức ảnh hiếm về quân đội nước này từ năm 2006 đến năm 2015, vừa được hãng tinReuters công bô, qua đó hé lộ phần nào cuộc sống của người lính Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un lên làm lãnh đạo vào tháng 12-2011 sau khi người cha Kim Jong-il mất vì đau tìm. Mặc dù nắm trong tay quân đội lớn thứ 4 thế giới, ông Kim Jong-un chưa từng được đào tạo quân sự bài bản.

Khoảng 70% lực lượng mặt đất và 50% lực lượng không quân, hải quân được bố trí trong vòng 100 km tại khu vực phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên, tính đến năm 2014.

Năm 2015, Triều Tiên ra quy định mới bắt buộc tất cả nữ giới đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, đây chỉ là hoạt động trên cơ sở tình nguyện.

Tên chính thức của quân đội Triều Tiên là Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) với khoảng 1,2 triệu binh lính hiện nay. Ngoài ra, còn 7,7 triệu người khác là lính dự bị.
Không lực Triều Tiên sở hữu khoảng 1.300 máy bay các loại, chiếc mới nhất có được vào năm 1999. Nhiều người tin rằng quân đội Triều Tiên có 260 tàu đổ bộ thuộc lực lượng Hải quân.
Ngày nay, Triều Tiên là một trong những quốc gia có lực lượng quân sự hùng hậu nhất thế giới và những thông tin chi tiết về điều kiện sinh hoạt của binh lính đều bị giữ kín.

Chương trình tên lửa của Triều Tiên bắt đầu vào cuối những năm 1960 nhưng chỉ thực sự phát triển vào những năm 1970. Ngày nay, nước này được cho là sở hữu hơn 1.000 loại tên lửa tầm xa, trung và ngắn.

Hầu hết người dân Triều Tiên nhập ngũ sau khi học xong trung học. Nam phải đi nghĩa vụ quân sự 10 năm trong khi nữ là 7 năm.
Những ai học tiếp đại học sau khi tốt nghiệp chỉ cần đi nghĩa vụ 5 năm. Riêng những ai học các ngành khoa học chỉ cần đi nghĩa vụ quân sự trong 3 năm. Quy định này được ông Kim Jong-un đưa ra năm 2015 nhằm khuyến khích người dân nghiên cứu khoa học.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh các nữ công nhân Triều Tiên trong nhà máy ở Bình Nhưỡng
Cận cảnh các nữ công nhân Triều Tiên trong nhà máy ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Các nữ công nhân Triều Tiên lao động một cách cần mẫn trong nhà máy quốc doanh ở Bình Nhưỡng khi đoàn phóng viên quốc tế tới thăm.

Cận cảnh các nữ công nhân Triều Tiên trong nhà máy ở Bình Nhưỡng

Cận cảnh các nữ công nhân Triều Tiên trong nhà máy ở Bình Nhưỡng

VOV.VN - Các nữ công nhân Triều Tiên lao động một cách cần mẫn trong nhà máy quốc doanh ở Bình Nhưỡng khi đoàn phóng viên quốc tế tới thăm.

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên
Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.