Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò đồng bào tôn giáo

VOV.VN - Thủ tướng: Đồng bào các tôn giáo đã góp công lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng đất nước

Sáng 19/12, tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị với 55 vị lãnh đạo cao cấp các tổ chức tôn giáo trong cả nước. Cùng dự có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tin tưởng của Chính phủ về những đóng góp của các tổ chức tôn giáo với quá trình xây dựng đất nước

Hiện nay, nước ta có trên 24 triệu tín đồ, chiếm 27% dân số. Tín đồ các tôn giáo là lực lượng lao động sản xuất đông đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước ta về xã hội hoá giáo dục, y tế, những năm qua, trên 450 cơ sở y tế, gần 1.200 nhóm, lớp mầm non, trên 50 cơ sở dạy nghề và gần 800 cơ sở bảo trợ xã hội do các tôn giáo thành lập hoạt động vì mục đích nhân đạo, phi lợi nhuận, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, các tổ chức tôn giáo đã đóng góp cho xã hội hơn 1.000 tỷ đồng, thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Các hoạt động đối ngoại tôn giáo còn góp phần đấu tranh nhân quyền, bảo vệ hoà bình, giảm bạo lực và chiến tranh vì lý do tôn giáo, sắc tộc...

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính sách nhất quán, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo mọi điều kiện để cho các tôn giáo cùng chung sống hoà bình trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Thủ tướng khẳng định, với sức mạnh khối đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng bào các tôn giáo đã góp công lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng đất nước hoà bình, thống nhất như hôm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, vận động tín đồ, quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện, đóng góp thiết thực vào việc xoá đói, giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào tôn giáo”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phật giáo phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho sự tự do tôn giáo ở VN
Phật giáo phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho sự tự do tôn giáo ở VN

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Phật giáo phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho sự tự do tôn giáo ở VN

Phật giáo phát triển mạnh mẽ là minh chứng cho sự tự do tôn giáo ở VN

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước
Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

VOV.VN - Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước  

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

Không để các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước

VOV.VN - Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước  

Giao Bộ nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?
Giao Bộ nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

VOV.VN - Vẫn còn ý kiến băn khoăn việc Luật nên quy định giao cơ quan nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Giao Bộ nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

Giao Bộ nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo?

VOV.VN - Vẫn còn ý kiến băn khoăn việc Luật nên quy định giao cơ quan nào quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ
Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá, so với Pháp lệnh trước đây thì dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ hơn.

Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ

Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đánh giá, so với Pháp lệnh trước đây thì dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có nhiều quy định tiến bộ hơn.

Mục sư Mỹ đánh giá cao tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam
Mục sư Mỹ đánh giá cao tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam

VOV.VN -Các đại biểu Mỹ cũng quan tâm tới dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam và có những đánh giá tích cực đối với dự thảo luật này.

Mục sư Mỹ đánh giá cao tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam

Mục sư Mỹ đánh giá cao tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam

VOV.VN -Các đại biểu Mỹ cũng quan tâm tới dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam và có những đánh giá tích cực đối với dự thảo luật này.

"Nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa"
"Nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa"

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa, quản lý Nhà nước bằng văn hóa.

"Nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa"

"Nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa"

VOV.VN -Theo nhiều ý kiến, nên nhìn nhận tín ngưỡng, tôn giáo ở khía cạnh văn hóa, quản lý Nhà nước bằng văn hóa.

Ban Dân vận Trung ương gặp mặt đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo
Ban Dân vận Trung ương gặp mặt đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo phải đại diện cho các tín đồ tôn giáo

Ban Dân vận Trung ương gặp mặt đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo

Ban Dân vận Trung ương gặp mặt đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo

VOV.VN - Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn đại biểu Quốc hội là chức sắc tôn giáo phải đại diện cho các tín đồ tôn giáo

Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do
Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do

Với việc Đảng, Nhà nước công nhận Ban đại diện Giáo hội Mặc Môn, đến nay, Việt Nam đã có 39 tổ chức tôn giáo, 1 pháp môn tu thuộc 14 tôn giáo được công nhận.

Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do

Chính sách tôn giáo ở Việt Nam thay đổi mạnh mẽ, ngày càng tự do

Với việc Đảng, Nhà nước công nhận Ban đại diện Giáo hội Mặc Môn, đến nay, Việt Nam đã có 39 tổ chức tôn giáo, 1 pháp môn tu thuộc 14 tôn giáo được công nhận.

Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo

VOV.VN -Luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua cho thấy, các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi.

Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Quốc hội thông qua Luật tín ngưỡng, tôn giáo

VOV.VN -Luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua cho thấy, các hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi.