Philippines tổ chức quốc tang tưởng niệm 44 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 30/1, Philippines tổ chức quốc tang 1 ngày để tưởng niệm 44 cảnh sát thiệt mạng trong vụ đụng độ với phiến quân Hồi giáo.

Hôm nay, tất cả các văn phòng của chính phủ và cơ sở quân sự tại Philippines đều treo cờ rủ để tưởng nhớ những cảnh sát đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thi thể của 44 cảnh sát đã được đưa về thủ đô Manila vào ngày hôm qua. Chiều nay, họ được tôn vinh trong một lễ tưởng niệm do Tổng thống Benigno Aquino chủ trì. Ông Aquino đã vinh danh mỗi cảnh sát bằng cách cầu nguyện trước mỗi quan tài và trao tặng mỗi gia đình người đã hy sinh một Huân chương Dũng cảm, phần thưởng quân đội cao quý nhất dành cho các lực lượng vũ trang.


Thân nhân của các chiến sĩ cảnh sát thiệt mạng. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu phát trên đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Aquino nói rằng, sẽ không để sự hy sinh của những cảnh sát này là vô nghĩa: “Những cảnh sát thiệt mạng xứng đáng được vinh danh như những anh hùng vì sự hy sinh của họ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của họ. Chúng tôi sẽ không để sự hy sinh của họ vô ích."

Đụng độ giữa cảnh sát và phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) xảy ra rạng sáng 25/1 ở tỉnh Maguindanao, miền Nam Philippines. Khi đó cảnh sát tuần tra tại thị trấn Mamasapano đã bị các  tay súng thuộc nhóm Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tấn công. Giao tranh nổ ra khiến 44 cảnh sát Philippines thiệt mạng và 12 người bị thương.

Vụ đụng độ đẫm máu này là thách thức đối với thỏa thuận hòa bình ký kết hồi năm ngoái giữa Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và chính phủ Philippines nhằm chấm dứt hàng chục năm bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom xe tại Philippines, 1 người thiệt mạng
Đánh bom xe tại Philippines, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Một người thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 23/1 ở miền Nam Philippines.

Đánh bom xe tại Philippines, 1 người thiệt mạng

Đánh bom xe tại Philippines, 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Một người thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 23/1 ở miền Nam Philippines.

Giao tranh tại Philippines làm 30 cảnh sát thiệt mạng
Giao tranh tại Philippines làm 30 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra còn có 5 tay súng phe nổi dậy thiệt mạng trong cuộc giao tranh trên.

Giao tranh tại Philippines làm 30 cảnh sát thiệt mạng

Giao tranh tại Philippines làm 30 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Ngoài ra còn có 5 tay súng phe nổi dậy thiệt mạng trong cuộc giao tranh trên.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông
Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

Philippines tố cáo Trung Quốc mở rộng việc cải tạo đảo ở Biển Đông

VOV.VN - Hành động cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông là “rất đáng kể” và họ làm việc này bất chấp sự phản đối của các nước khác.

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5
Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

Mỹ - Philippines đối thoại chiến lược song phương lần thứ 5

VOV.VN - Vòng đối thoại lần này thảo luận các vấn đề quốc phòng, an ninh, kinh tế phát triển và thịnh vượng giữa hai nước.

Đụng độ với phiến quân, 49 binh sĩ Philippines thiệt mạng
Đụng độ với phiến quân, 49 binh sĩ Philippines thiệt mạng

VOV.VN - Phát ngôn viên cảnh sát Judith Ambong nói với phóng viên AFP rằng thi thể của 49 binh sỹ Philippines đã được thu hồi và đưa về doanh trại.

Đụng độ với phiến quân, 49 binh sĩ Philippines thiệt mạng

Đụng độ với phiến quân, 49 binh sĩ Philippines thiệt mạng

VOV.VN - Phát ngôn viên cảnh sát Judith Ambong nói với phóng viên AFP rằng thi thể của 49 binh sỹ Philippines đã được thu hồi và đưa về doanh trại.