Thế giới 24h: IS bất ngờ phản kích và chiếm một thành phố Iraq

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS ở Iraq đáng bước vào giai đoạn đặc biệt. IS bất ngờ tiến đánh thành phố Ar Rutbah để giảm áp lực lên Mosul.

1. Bất chấp lệnh ngừng bắn, hôm 24/10, các cuộc đụng độ và không kích đã làm rung chuyển thành phố Aleppo ở Syria.

Các cuộc giao tranh dữ dội đã diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Nga tuyên bố hết hiệu lực. Điều này khiến tình hình nhân đạo tại Aleppo trở nên hết sức trầm trọng.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết, các cuộc tấn công và pháo kích đã nhằm vào các quận ở phía Đông thành phố sau các cuộc đụng độ dữ dội vào ban đêm.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, ít nhất 3 dân thường, trong đó 1 phụ nữ và 1 trẻ em, đã bị thiệt mạng trong cuộc tấn công rocket nhắm tới một khu vực do lực lượng nổi dậy nắm giữ. Tổ chức này cảnh báo rằng, số người chết có thể tăng lên bởi có tới 7 người khác bị thương nặng.

 Xem thêm:

>> Gần 100 người thiệt mạng sau 2 tháng Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào Syria

>> Iraq được xếp hạng quốc gia tốt bụng nhất thế giới

2. Ngày 24/10, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel cho biết Mỹ vẫn sẽ duy trì quan hệ đồng minh “đáng tin cậy” với Philippines và ủng hộ quan hệ Manila-Bắc Kinh.

Hiện ông Russel đang có chuyến thăm gấp rút đến Philippines. Ông Russel là quan chức cấp cao đầu tiên của Washington đến Manila sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố “chia tay” với Mỹ và chuyển hướng quan hệ sang Trung Quốc. 

Giải thích về câu nói “Tạm biệt Mỹ” của ông Duterte, Ngoại trưởng Philippines Perfecto cho biết, Mỹ vẫn là “người bạn thân thiết nhất” của Philippines, nhưng Manila muốn phá vỡ sự “phụ thuộc” vào một quốc gia khác và tiến tới thêm mối quan hệ với các nước khác.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Perfecto, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Russel nói rằng Tổng thống Duterte đã sẵn sàng để “quay trở lại”.

Từ 25-27/10 Tổng thống Philippines Duterte có chuyến thăm Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Mỹ.

3. Hai tên khủng bố kích nổ bom liều chết để tấn công học viện cảnh sát của Pakistan vào lúc các học viên đang ngủ, khiến nhiều người chết và bị thương.

Binh sĩ quân đội Pakistan được điều tới Học viện Cảnh sát. Ảnh: Getty.

Tính đến 8h hôm nay (25/10) đã có 48 người chết và hơn 100 người khác bị thương trong vụ tấn công vào học viện cảnh sát ở thủ phủ Quetta thuộc tỉnh Baclochistan Tây Nam Pakistan vào đêm qua ( 24/10).

Nguồn tin cảnh sát cho biết, khoảng 5 đến 6 tay súng mặc áo vét và đeo đai bom đã sát hại lính gác và tấn công vào ký túc xá bên trong học viện trên trong khi các học viên đang ngủ.

Bộ trưởng Nội vụ bang Balochistan, ông Mir Sarfaraz Ahmed Bugti xác nhận, con số thương vong nói trên chưa phải con số cuối cùng: “Lực lượng an ninh đã tiêu diệt một trong những kẻ khủng bố. Hai tên trong số này đã tự kích nổ bom liều chết. Hiện tôi chưa thể công bố con số thương vong chính xác song nhiều khả năng số thương vong sẽ tăng trong những giờ tới.”

4. Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Nga sẽ thành lập một Uỷ ban hỗn hợp để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lượng tại Nga, bao gồm thăm dò nhiên liệu hoá thạch, phát triển phong điện.

Ông Putin (trái) và ông Abe. Ảnh: The Elicitor.

Đây là một phần trong kế hoạch 8 điểm mà Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu nghỉ dưỡng Sochi, Nga hồi tháng 5 vừa qua.

Phía Nhật Bản mong muốn kế hoạch 8 điểm này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đàm phán về tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Nam Kuril mà Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ Phương Bắc.

5. RT ngày 25/10 đưa tin, Nga đã cho công bố những hình ảnh đầu tiên của về quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn nhiệt hạch lớn nhất từ trước đến nay của nước này có tên RS-28 Sarmat.

Mẫu thiết kế tên lửa RS-28 Sarmat. (Ảnh: makeyev.ru).

Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh. Loại tên lửa này dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

Tên lửa Sarmat, đang được phát triển tại Cục thiết kế tên lửa Makeyev nằm ở thành phố Miass, phía Đông dãy núi Ural. Việc phát triển Sarmat chính là câu trả lời của Nga cho mối đe dọa từ hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq được xếp hạng quốc gia tốt bụng nhất thế giới
Iraq được xếp hạng quốc gia tốt bụng nhất thế giới

VOV.VN - Quả thực rất bất ngờ nhưng chính Iraq – đất nước chìm trong lò lửa chiến tranh và khủng bố, mới được đánh giá là tốt bụng nhất thế giới.

Iraq được xếp hạng quốc gia tốt bụng nhất thế giới

Iraq được xếp hạng quốc gia tốt bụng nhất thế giới

VOV.VN - Quả thực rất bất ngờ nhưng chính Iraq – đất nước chìm trong lò lửa chiến tranh và khủng bố, mới được đánh giá là tốt bụng nhất thế giới.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria
Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo
Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ và Syria ném bom thành phố Aleppo.

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

Nga tuyên bố máy bay quân sự của họ thậm chí không bay qua Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận việc máy bay chiến đấu của họ và Syria ném bom thành phố Aleppo.

Bà Clinton dẫn trước trong các cuộc thăm dò 2 tuần trước ngày bỏ phiếu
Bà Clinton dẫn trước trong các cuộc thăm dò 2 tuần trước ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Theo các kết quả thăm dò dư luận mới đây, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho bà Clinton là 47,8% còn con số ủng hộ ông Trump là 42,3%.

Bà Clinton dẫn trước trong các cuộc thăm dò 2 tuần trước ngày bỏ phiếu

Bà Clinton dẫn trước trong các cuộc thăm dò 2 tuần trước ngày bỏ phiếu

VOV.VN - Theo các kết quả thăm dò dư luận mới đây, tỷ lệ ủng hộ trung bình dành cho bà Clinton là 47,8% còn con số ủng hộ ông Trump là 42,3%.

Colombia sẽ đàm phàn với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia
Colombia sẽ đàm phàn với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia

VOV.VN - Ngoài đàm phán với FARC, chính phủ Colombia sẽ đàm phán với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN).

Colombia sẽ đàm phàn với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia

Colombia sẽ đàm phàn với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia

VOV.VN - Ngoài đàm phán với FARC, chính phủ Colombia sẽ đàm phán với nhóm Quân đội giải phóng quốc gia (ELN).